Bệnh sốt xuất huyết có thể gây nên những rủi ro đáng kể về sức khỏe, từ đó tạo nên gánh nặng lên cá nhân, gia đình cũng như toàn xã hội.
Nam bệnh nhân 21 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue nặng thể não, thiếu máu tán huyết, suy đa cơ quan, nguy kịch vừa được các bác sĩ ở TP.HCM cứu sống.
Theo WHO, hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu đã tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi ở nhiều quốc gia châu Âu chưa từng ghi nhận sốt xuất huyết.
Một người về lý thuyết có thể mắc sốt xuất huyết bốn lần trong đời, mỗi lần một chủng vi rút dengue khác nhau, và lần sau sẽ có nguy cơ nặng hơn lần trước.
Từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận 28.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 4 ca tử vong.
Thiếu niên 14 tuổi bị sốc sốt xuất huyết nặng, xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu, phù phổi cấp và suy hô hấp, mạch và huyết áp bằng 0, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Trong một tuần, Hà Nội ghi nhận thêm 105 ổ dịch sốt xuất huyết với 2.600 ca bệnh, cao nhất từ đầu năm đến nay.
Số bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue gia tăng qua các năm, gây quá tải với các bệnh viện và cả hệ thống y tế.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận một trẻ sơ sinh (7 ngày tuổi) mắc sốt xuất huyết. Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh rất ít gặp, do không có triệu chứng điển hình nên dễ bị bỏ qua hoặc chẩn đoán nhầm.
Ngoài các phương pháp điều trị và phòng ngừa khác nhau, chế độ ăn cũng đóng vai trò hỗ trợ cho quá trình hồi phục của người bệnh sốt xuất huyết.
Sở Y tế TP.HCM cảnh báo sốt xuất huyết và tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới và có thể kéo dài.
Vài tuần gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã nhận liên tiếp các bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, trong đó có ca thể não. Bác sĩ cảnh báo bệnh sốt xuất huyết Dengue đã bắt đầu vào mùa.
Được đưa vào viện trong tình trạng lừ đừ, thở mệt, tay chân lạnh, huyết áp kẹp… bé T. được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng, tái sốc 2 lần, suy đa cơ quan nặng, suy hô hấp...
Thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tích lũy từ đầu năm đến nay, nước ta ghi nhận 20.537 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 3 trường hợp tử vong; so với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc tăng 2,1 lần.
Dù đang vào mùa khô nhưng diễn biến bệnh sốt xuất huyết ở miền Tây đang rất phức tạp, số ca mắc tăng. Đặc biệt số trẻ bệnh nặng tăng do người lớn chủ quan.
TTO - Những ngày này đang là cao điểm dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, còn từ tháng 10 trở về trước là cao điểm ở TP.HCM và khu vực phía Nam.
TTO - Trong tuần qua, tại Hà Nội ghi nhận thêm hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết mới, thêm 2 ca tử vong. Các chuyên gia dự báo sốt xuất huyết sẽ còn gia tăng vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12.
TTO - Mắc sốt xuất huyết nặng với thời gian nằm viện kéo dài, một số bệnh nhân phải gánh tổng chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng và phải tự chi trả vì không có bảo hiểm y tế.
TTO - Sở Y tế thành phố Hà Nội thông tin tình hình dịch sốt xuất huyết có xu hướng tăng nhanh. Từ đầu năm đến nay đã có 9 ca tử vong, hiện tại còn 156 ổ dịch đang hoạt động. Sở Y tế thành phố nhận định đỉnh dịch sốt xuất huyết rơi vào giữa tháng 11.
TTO - Lý do này do bác sĩ Đỗ Châu Việt, trưởng khoa hồi sức nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2, trao đổi tại Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 29 ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) chiều 27-10