Miền Tây Nam Bộ: Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, nhiều nơi ca bệnh tăng cao

Sáng 15-6, nhân Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết, TP Cần Thơ đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng, kêu gọi cộng đồng tham gia cùng ngành y tế trong công tác phòng, chống bệnh.

Miền Tây Nam Bộ: Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, nhiều nơi ca bệnh tăng cao - Ảnh 1.

Những bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - Ảnh: T.LŨY

Theo Sở Y tế Cần Thơ, ngày 15-6 hằng năm được các quốc gia ASEAN thống nhất chọn là ngày phòng, chống sốt xuất huyết nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong phòng, chống căn bệnh nguy hiểm này.

Theo Bộ Y tế, hiện nay đang vào mùa mưa tại các tỉnh, thành phía Nam, vì vậy tình hình dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng lan rộng.

Đây vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lưu hành tại nhiều địa phương, đặc biệt ở những tỉnh, thành phố có tốc độ đô thị hóa cao, mật độ dân cư lớn và giao lưu đi lại thường xuyên.

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 5 ca tử vong.

Tại nhiều tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ, bệnh sốt xuất huyết đã tăng mạnh. Đặc biệt tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ (nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhi từ các tỉnh trong khu vực), số ca sốt xuất huyết nhập viện điều trị tăng mạnh so với cùng kỳ, lên gần 1.300 ca, trong đó có 97 ca nặng. Ngoài ra còn ghi nhận trên 1.200 ca đến khám bệnh điều trị ngoại trú (cùng kỳ 296 ca).

Theo các bác sĩ khoa sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, năm nay dù mới đầu mùa mưa nhưng số ca bệnh tăng cao bất thường, trong đó nhiều trường hợp trẻ lớn mắc bệnh và nhiều ca nặng phải điều trị tại phòng hồi sức tích cực.

Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận trên 3.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó trên 250 ca nặng; các phường, xã đã phát hiện và xử lý 1.285 ổ dịch bằng các biện pháp phun xịt muỗi tại khu vực, phát động chiến dịch diệt lăng quăng tại cộng đồng.

Tại Cà Mau, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho hay đã ghi nhận hơn 1.100 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại tất cả các xã, phường, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đáng chú ý đã có 1 trường hợp tử vong.

Tại Vĩnh Long, số ca mắc tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, toàn tỉnh có trên 2.540 ca bệnh, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Trong khi đó, tại An Giang, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh này đã yêu cầu chính quyền các UBND xã, phường, đặc khu phối hợp chặt với cơ quan y tế trong việc giám sát ca bệnh, xử lý triệt để khi phát hiện ổ dịch. Hiện toàn tỉnh phát hiện trên 3.480 ca mắc (tăng 3,9 lần so với cùng kỳ), trên 170 ca chuyển độ nặng.

Theo khuyến cáo của các cơ quan y tế khu vực miền Tây Nam Bộ, mùa mưa là thời điểm thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển. Ngoài ra quá trình đô thị hóa, nhu cầu đi lại, giao lưu của người dân cùng ý thức phòng bệnh chưa đồng đều cũng là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Miền Tây Nam Bộ: Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, nhiều nơi ca bệnh tăng cao - Ảnh 3.Cảnh báo tháng 6 cao điểm sốt xuất huyết, TP.HCM lên kế hoạch phòng ngừa

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết từ giữa tháng 6 hằng năm, bệnh sốt xuất huyết sẽ gia tăng nhanh chóng, từ đó đơn vị chủ động tham mưu Sở Y tế nhiều giải pháp phòng ngừa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất