15/09/2023 12:13 GMT+7

Bệnh đau mắt đỏ 'tấn công' nhiều trường học ở miền Trung

Nhiều trường học ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đã ghi nhận số học sinh bị đỏ mắt tăng cao nhanh chóng.

Bệnh đau mắt đỏ "tấn công" nhiều trường học ở Đà Nẵng, nhất là các trường tiểu học, trung học cơ sở - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bệnh đau mắt đỏ "tấn công" nhiều trường học ở Đà Nẵng, nhất là các trường tiểu học, trung học cơ sở - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng có nơi 1.000 ca mắc mỗi ngày

Tại Đà Nẵng ghi nhận cả ngàn trường hợp học sinh đau mắt đỏ tại huyện Hòa Vang. Thống kê trong các cấp học của huyện này cho thấy những ngày gần đây có 1.000 - 1.500 em học sinh đau mắt đỏ mỗi ngày, chủ yếu ở cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Tính từ ngày 12-9 đến nay đã có gần 6.500 em bị đỏ mắt. Trong đó nhiều nhất là Trường THCS Nguyễn Phú Hường: 172 em, THCS Trần Quang Khải 96 em, Trường tiểu học An Phước 90 em…

Tương tự, tại các quận khác, trường hợp học sinh bị đau mắt đỏ cũng rải rác trong các lớp.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã có văn bản hướng dẫn cụ thể việc phòng tránh và xử lý các ổ dịch trong trường học. 

Ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường, khi có ca bệnh cần thông báo ngay cho các đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế, trạm y tế) để triển khai xử lý ổ dịch sớm, triệt để.

Đơn vị này lưu ý đặc biệt với các trường mầm non, mẫu giáo cần đảm bảo vệ sinh trường học, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, việc khan hiếm thuốc nhỏ mắt Tobrex, Tobradex (hai loại thuốc dịu nhẹ, thích hợp cho trẻ nhỏ) vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều tiệm thuốc.

Thậm chí nhiều cửa hàng lớn, hệ thống siêu thị thuốc cho biết không còn hai loại thuốc này.

Nhiều cửa tiệm cho biết đã "đứt hàng" hai loại thuốc này, riêng các loại dung dịch nhỏ mắt khác, nước muối sinh lý vẫn còn.

Nhiều tiệm thuốc khan hiếm thuốc nhỏ mắt Tobrex, Tobradex (hai loại thuốc dịu nhẹ, thích hợp cho trẻ nhỏ). Các phụ huynh phải dùng các loại thuốc khác thay thế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều tiệm thuốc khan hiếm thuốc nhỏ mắt Tobrex, Tobradex (hai loại thuốc dịu nhẹ, thích hợp cho trẻ nhỏ). Các phụ huynh phải dùng các loại thuốc khác thay thế - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Huế có trường cho nghỉ học để tránh lây

Tương tự, ở TP Huế đã ghi nhận một số cơ sở giáo dục mầm non cho học sinh nghỉ học vì tránh lây lan bệnh đau mắt đỏ.

Bác sĩ Phạm Như Vĩnh Tuyên - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, phó giám đốc Trung tâm mắt, Bệnh viện Trung ương Huế - cho biết những tuần gần đây bệnh viện ghi nhận số bệnh nhân vào viện khám, điều trị bệnh đau mắt đỏ tăng gấp 10 lần.

Hằng ngày bệnh viện đón 70-80 lượt bệnh nhân vào viện vì bệnh đau mắt đỏ. Theo bác sĩ Tuyên, phụ huynh nếu phát hiện con em mình bị đau mắt đỏ cần đưa ngay đến các bệnh viện, cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa về mắt chẩn đoán và điều trị.

Tuyệt đối không tự ý mua thuốc, đặc biệt là thuốc nhỏ mắt để về nhà tự điều trị bởi có thể khiến bệnh không khỏi mà còn làm tổn thương đến giác mạc.

"Dù bệnh nhân bị đau mắt đỏ tăng cao nhưng tại Bệnh viện Trung ương Huế không xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị nên bệnh nhân yên tâm", ông Tuyên nói.

Số lượng người đi khám bệnh đau mắt đỏ liên tục tăng ở Đà Nẵng - Ảnh: S.H.

Số lượng người đi khám bệnh đau mắt đỏ liên tục tăng ở Đà Nẵng - Ảnh: S.H.

Bệnh đau mắt đỏ tăng nhanh, cách nào phòng tránh?Bệnh đau mắt đỏ tăng nhanh, cách nào phòng tránh?

Không đưa tay lên mắt, mũi; thường xuyên rửa tay; nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý; sát khuẩn bàn ghế, đồ chơi của trẻ... để phòng bệnh đau mắt đỏ.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên