13/09/2023 13:34 GMT+7

Một huyện ở Hà Tĩnh có hàng ngàn học sinh nghỉ học vì đau mắt đỏ

Đến ngày 13-9, toàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ghi nhận hơn 2.300 học sinh phải nghỉ học vì bệnh đau mắt đỏ. Địa phương này đang gấp rút tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch.

Một trường tiểu học ở Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền về cách phòng tránh bệnh đau mắt đỏ cho học sinh vào sáng 13-9 - Ảnh: Q.T.

Một trường tiểu học ở Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền về cách phòng tránh bệnh đau mắt đỏ cho học sinh vào sáng 13-9 - Ảnh: Q.T.

Ngày 13-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Quốc Thanh - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê - cho biết toàn huyện có hơn 22.000 học sinh tại 63 cơ sở giáo dục. Hiện bệnh đau mắt đỏ bùng phát khiến hơn 2.300 em mắc bệnh, chiếm 10% tổng số học sinh trên địa bàn.

Để chủ động phòng tránh dịch bệnh, ngành giáo dục huyện Hương Khê đã cho số học sinh mắc bệnh tạm thời nghỉ học để tránh dịch lây lan.

Các học sinh nghỉ học sau khi trở lại trường sẽ được giáo viên bổ sung kiến thức. Đồng thời, trong thời gian này, ngành giáo dục huyện Hương Khê đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch, yêu cầu các nhà trường vệ sinh phòng học sạch sẽ tránh nguồn lây bệnh.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hương Khê, từ đầu tháng 9-2023 đến nay, toàn huyện có hơn 5.600 ca bệnh đau mắt đỏ xảy ra ở 21/21 xã, thị trấn. Trong đó, có gần 3.000 ca bệnh là học sinh và giáo viên. Hiện nay, có gần 1.200 ca đã khỏi bệnh.

Trước tình trạng dịch bệnh kể trên, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê đề nghị trạm y tế các xã, thị trấn, ngành giáo dục huyện xuống tận cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu chuyên môn của ngành y tế.

Đặc biệt, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của cán bộ, giáo viên và học sinh; lập danh sách các trường hợp nhiễm bệnh để theo dõi, hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám và điều trị.

Ngành y tế ở Hà Tĩnh cũng khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; không dùng chung lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang… để phòng tránh bệnh lây lan.

Người bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác. Chủ động đến cơ sở y tế khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng.

Trường học ở TP.HCM cấp tập phòng dịch đau mắt đỏTrường học ở TP.HCM cấp tập phòng dịch đau mắt đỏ

Các trường học cấp tập phòng chống dịch sau khi TP.HCM ghi nhận nhiều ca đau mắt đỏ là học sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên