28/04/2025 15:15 GMT+7

Bé 29 tháng tuổi thoát bệnh tan máu bẩm sinh nhờ ghép tủy đồng loại

Thêm một ca ghép tủy đồng loại thành công, cứu sống một bệnh nhi 29 tháng tuổi mắc chứng tan máu bẩm sinh ở Huế.

Bé 29 tháng tuổi thoát bệnh tan máu bẩm sinh nhờ ghép tủy đồng loại - Ảnh 1.

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi được ghép tủy đồng loại và bệnh nhi được ghép tế bào gốc tự thân - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Ngày 28-4, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho một bệnh nhi 29 tháng tuổi mắc chứng tan máu bẩm sinh nhờ phương pháp ghép tủy đồng loại.

Bệnh nhi D.Q.T. (29 tháng tuổi, quê Quảng Ninh) được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) khi mới 7 tháng tuổi.

Suốt thời gian qua, em phải truyền máu tới 12 lần để duy trì sự sống. Sau khi tiến hành xét nghiệm HLA, bé may mắn có sự phù hợp hoàn toàn với người chị ruột 10 tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho ca ghép tủy diễn ra ngày 4-4-2025.

Kết quả ghi nhận: tiểu cầu phục hồi vào ngày thứ 23 và bạch cầu hạt phục hồi vào ngày thứ 16 sau ghép.

Đây là tín hiệu rất khả quan, mở ra cơ hội để bé D.Q.T. phát triển như những đứa trẻ khỏe mạnh khác, không còn lệ thuộc vào truyền máu và thuốc thải sắt thường xuyên.

Đây cũng là ca ghép tủy đồng loại thứ 7 thành công được thực hiện tại bệnh viện.

Cùng ngày, bé Đ.P.N. (32 tháng tuổi, quê Lâm Đồng) - bệnh nhi mắc u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao - cũng được xuất viện sau ca ghép tế bào gốc tự thân.

Sau 9 tháng chiến đấu với bệnh tật, bé được ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Trung ương Huế, với sự phục hồi tiểu cầu và bạch cầu hạt ghi nhận vào ngày thứ 30 sau ghép.

GS.TS Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết việc ghép tủy đồng loại thành công cho bệnh nhi bị thalassemia lần thứ 7 là bước tiến lớn, không chỉ giúp trẻ thoát khỏi cảnh sống phụ thuộc vào truyền máu và thuốc thải sắt, mà còn tạo tiền đề cho việc điều trị nhiều bệnh lý khác như suy tủy, suy giảm miễn dịch bẩm sinh và ung thư tái phát.

Được biết, tan máu bẩm sinh là bệnh lý di truyền gây thiếu máu mạn tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Với những trường hợp nặng, ghép tủy đồng loại được xem là cứu cánh duy nhất để trẻ có thể hồi phục hoàn toàn, sống khỏe mạnh mà không còn phải lệ thuộc vào truyền máu định kỳ.

Bé 29 tháng tuổi thoát bệnh tan máu bẩm sinh nhờ ghép tủy đồng loại - Ảnh 3.Cứu sống bé gái bị ung thư đã di căn tủy bằng phương pháp ghép tế bào gốc

Bệnh viện Trung ương Huế vừa cho ra viện một bệnh nhi bị ung thư tại khoang sau phúc mạc, đã di căn tủy nhờ phương pháp ghép tế bào gốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên