
Một bức ảnh do AI tạo từ ảnh thật theo xu hướng hoài cổ, thập niên những năm 1980 - Ảnh: AI
Với kiểu ảnh, màu sắc na ná nhau, không khó để đoán, đây là những hình ảnh được tạo bởi AI. Đem thắc mắc này đi hỏi một vài người thì quả đúng vậy.
Những hình ảnh này được tạo bởi một ứng dụng AI khá phổ biến, chỉ cần tải một cái ảnh chụp rõ mặt, thêm vài câu lệnh là tha hồ có cả chục lựa chọn cho bức ảnh đẹp.
Đây không phải là lần đầu tiên nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ - những người thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt công nghệ - bị cuốn vào "trend" (xu hướng) như thế này.
Điểm chung của những xu hướng này là việc dễ dàng thực hiện, chỉ với một vài thao tác đơn giản là có thể thực hiện được, ít tốn thời gian, và hoàn toàn miễn phí.
Chính miếng mồi "miễn phí" mà lại nhanh chóng ra ảnh đẹp đã trở thành "mồi câu", khiến nhiều người, nhanh chóng "dính" vào.
Hội chứng FOMO (Fear Of Missing Out), hiểu nôm na là bị áp lực, bị ám ảnh với việc bản thân có thể đã bỏ lỡ một xu hướng nào đó, sợ bị mất cơ hội mà người khác đang có với nhiều người dùng mạng xã hội lại càng khiến cho việc "đu trend" trở nên phổ biến hơn.
Ai cũng lo rằng mình mà không chạy theo thì sẽ không có ảnh đẹp, không có cơ hội để khoe lên mạng xã hội cho bằng chị bằng em với người khác.
Việc thoải mái đăng tải hình ảnh cá nhân lên các ứng dụng để tạo hình ảnh này kia cho kịp "đu trend" không khác gì bản thân tự nguyện dâng nộp thông tin cá nhân cho các ứng dụng, tự mình tạo điều kiện để kẻ xấu thực hiện các hành vi lừa đảo.
Điều này đã được nhiều người, nhiều chuyên gia, lẫn nhiều cơ quan chức năng liên tục lên tiếng cảnh báo.
Vậy nhưng, được dăm bữa nửa tháng, rồi một trào lưu mới xuất hiện, với sự kích thích của mạng xã hội, của tâm lý sợ bị bỏ lỡ là ngay lập tức, rất nhiều người lại rơi vào bẫy tự nộp thông tin cá nhân cho các ứng dụng mà không biết họ sẽ xử lý thông tin thế nào, hay thông tin đó bị sử dụng như thế nào.
Đến một lúc nào đó, khi hình ảnh cá nhân bị mang ra sử dụng với mục đích xấu, lúc đó có hoảng hốt thì dường như cũng đã muộn.
Vậy nên, không gì tốt hơn là tự bản thân mình bảo vệ thông tin cá nhân của mình, như bản thân tôi, hạn chế đến mức tối thiểu, hoặc thậm chí là không "đu trend" bằng mọi giá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận