
Lên mạng giãi bày trong lúc đang buồn giận ai đó có thể dẫn đến những khó xử sau đó - Ảnh minh họa AI
Sau đó ân hận thì cũng kịp tháo xuống nhưng không ngờ việc làm trong lúc bức xúc ấy đã để lại kha khá hậu quả.
Con cái đọc được, bà con đọc được, bạn bè đọc được… rồi thì những lời xì xầm, những bàn tán qua lại đã xuất hiện.
Bạn nói, giá mà kiềm chế một chút thì có khi không phải như trong tình trạng hiện nay.
Đúng là từ ngày mạng xã hội ra đời, nhiều thứ được đăng lên mạng một cách dễ dàng (mà cũng thành ra dễ dãi).
Thoạt đầu thì có vẻ hay hay, có nơi để bộc lộ cảm xúc, có nơi để bày tỏ sự bất bình, có nơi để chia sẻ suy nghĩ…
Nhưng, bạn đã có lúc nào như bạn tôi, đăng lên rồi sau đó vội vã xóa ngay, thậm chí có khi ân hận vì vội vã đăng.
Thực ra chính tôi cũng từng ân hận vì một lần tay nhanh hơn não. Bức xúc trong một cuộc họp, tôi đem những lời bóng gió post trên Facebook, post cho thỏa cảm xúc, để giải tỏa một sự khó chịu trong mình.
Sau đó, dĩ nhiên người lạ thì hỏi chuyện chi, người trong cuộc thì hiểu chuyện gì và càng thêm mặt nặng mày nhẹ, mối quan hệ thêm phần mâu thuẫn.
Sau lần ấy, tôi đã điều chỉnh, cũng nhờ vào việc đọc thêm các tài liệu về kỹ năng số, để biết có một khái niệm tên là "Dấu chân kỹ thuật số" (Digital Footprint).
Nghĩa là toàn bộ thông tin bạn để lại trên Internet (ảnh, bình luận, bài viết) đều còn đó chứ chẳng được xóa đi đâu.
Cái xóa đi là cái tạm thời không thấy được, nhưng truy vết vẫn dễ dàng.
Chưa kể, có những thứ khi được đăng lên sau đó đã bị chụp hình lại. Nghĩa là, điều ta làm nếu sai, vẫn có thể có "vật chứng" rành rành ra đó. Cũng có những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để ném đá một ai đó, lan truyền một thông tin thất thiệt nào đó. Hành vi này quả thật khó chấp nhận.
Có một quy tắc tôi học được rất hay liên quan chuyện hãy suy nghĩ (THINK) trước khi đăng tải. Vừa là suy nghĩ, vừa là viết tắt của những câu hỏi là:
T - Is it True? (Thông tin này có đúng sự thật không?)
H - Is it Helpful? (Nó có hữu ích hay giúp đỡ ai không?)
I - Is it Inspiring? (Nó có truyền cảm hứng tích cực không?)
N - Is it Necessary? (Nó có thật sự cần thiết phải đăng không?)
K - Is it Kind? (Nó có tử tế hay gây tổn thương người khác không?)
Trước khi mở một trang, đăng một bài, viết một lời bình luận, hãy thử áp dụng công thức trên xem.
Đừng để những gì hiện diện trên trang mạng trở thành thứ gây tổn thương cho người khác, hay là niềm ân hận cho mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận