
Những chuyến đạp xe chở theo âm nhạc từ những chiếc loa di động gắn kèm trên xe - Ảnh: Trần Văn Tám
Trong nhóm có người đang đi làm, có người đang sống bằng nghề nông, chăn nuôi bò sữa ở gia đình. Họ kết bạn từng nhóm 5-7 người, khoảng 4h30 sáng tụ họp nhau điểm nào đó rồi xuất phát.
Khuya nào nhóm đi bộ của tôi cũng gặp các nhóm chạy xe đạp tập thể dục ngang qua.
Người chủ của "chiến mã" cũng thường chú ý đầu tư, chăm sóc xe cưng cho xịn như trang trí đèn led màu đỏ, xanh gắn sau yên xe, trên ghi đông xe và căm bánh xe, nhìn rất đẹp.
Có người trang bị điện thoại di động được đựng trong túi du lịch nhỏ treo trên sườn ngang chiếc xe hay có người gắn bộ loa phát nhạc từ điện thoại bắn qua bluetooth.
Khi người đó chạy đến đâu là có tiếng nhạc phát rộn ràng đến đó. Âm nhạc vang đủ thể loại từ cổ nhạc, trích đoạn cải lương, nhạc bolero, nhạc trẻ…
Cũng có người lịch sự hơn mở nhạc bằng điện thoại di động và dùng tai nghe hay nghe loa ngoài âm thanh vừa phải.
Có lần tôi hỏi anh T., hay chạy xe đạp tập thể dục vào lúc khuya: "Anh nghĩ sao khi có người chạy xe đạp tập thể dục mà mở nhạc phát ra loa âm thanh quá lớn vậy?".
Anh T. trả lời: "Tôi thấy nếu chạy xe đạp trên đường vắng nhà dân, hay như chạy qua đường đồng ruộng như đoạn đường mấy anh đang đi bộ như vầy, thì nghe nhạc âm thanh vừa phải cũng vui tai, đỡ mệt mỏi.
Nếu chạy qua chỗ dân cư đông đúc nhà cửa san sát nhau mà mở nhạc phát âm thanh lớn từ chiếc loa thì không hay cho lắm vì có khi làm phiền bà con vì lúc đó mới hơn 4h sáng một chút mà mở nhạc to có thể làm người giật mình thức giấc".
Trang bị loa nghe nhạc giúp cho mình được thoải mái, thư thả, bớt mệt khi chạy xe đạp tập thể dục là tốt. Nhưng đừng nên gắn loa phát nhạc có âm thanh quá to có khi làm phiền bà con vì giữa khuya mà bắt họ phải nghe nhạc là không hay một chút nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận