18/06/2023 14:27 GMT+7

Bão nhiệt đới tại Brazil làm hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Chính quyền bang miền Nam Rio Grande do Sul của Brazil ra thông cáo báo chí cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng tại bang này, sau khi một trận bão nhiệt đới quét qua khu vực này trong ngày 16-6.

Bão nhiệt đới tại Brazil làm hàng chục người thiệt mạng và mất tích - Ảnh 1.

Cảnh ngập lụt tại Sao Leopoldo, bang Rio Grande do Sul của Brazil ngày 17-6 - Ảnh: REUTERS

Thông cáo nêu rõ bão nhiệt đới gây ra những trận mưa to. Máy bay trực thăng đang được điều đến những khu phố bị ngập lụt để tìm kiếm 20 người khác bị mất tích. Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Caraa có tổng số dân hơn 8.000 người.

Thống đốc bang Rio Grande do Sul Eduardo Leite - người đã đến thăm khu vực trên - chia sẻ: "Tình hình ở Caraa khiến chúng tôi rất lo lắng. Điều cần thiết là chúng ta có thể nhanh chóng lập bản đồ các khu vực chính bị ảnh hưởng do bão và những người cần được hỗ trợ".

Nhiều người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng ở Rio Grande do Sul đã phải trú ẩn tại các cơ sở thể thao ngoài trời. Chính quyền địa phương đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở một số khu vực.

Theo ông Leite, trong 2 ngày qua, chính quyền bang Rio Grande do Sul đã thực hiện 2.400 cuộc giải cứu. 

Ông nhấn mạnh: "Mục tiêu chính của chúng tôi tại thời điểm đầu tiên này là bảo vệ và cứu sống con người. Chúng tôi đang giải cứu những người bị mắc kẹt, định vị những người mất tích và cung cấp mọi sự hỗ trợ cho các gia đình".

Nepal: Lũ quét và lở đất, nhiều người mất tích

Ngày 18-6, giới chức Nepal cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 25 người mất tích trong các trận lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn ở miền đông nước này. Đây là những thiệt hại đầu tiên về người kể từ khi mùa mưa hằng năm ở quốc gia Nam Á này bắt đầu hồi tuần trước.

Mưa lớn đã cuốn trôi một dự án thủy điện đang xây dựng trên sông Hewa, huyện Sankhuwasabha, miền đông Nepal, khiến 16 công nhân đang làm việc tại đây mất tích.

Trong khi đó, huyện Taplejung và Panchthar lân cận, giáp với Ấn Độ về phía đông, cũng ghi nhận 9 người mất tích trong các trận mưa lớn và sạt lở đất.

Ở huyện Panchthar, mưa lớn xuyên đêm đã phá hủy 2 cây cầu trên đường cao tốc, cắt đứt tuyến đường nối với huyện Taplejung hẻo lánh - nơi có 4 người mất tích.

Mưa lớn còn khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi tiếp cận ngôi làng Sidingwa ở trên đồi - nơi có ít nhất 20 ngôi nhà có nguy cơ bị cuốn trôi.

Mùa mưa thường bắt đầu từ giữa tháng 6 và kéo dài tới tháng 9 ở Nepal. Mỗi năm có tới hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích do mưa gây ra lũ lụt và phá hủy cơ sở hạ tầng, chủ yếu ở các khu vực miền núi Nepal, giáp giới với Trung Quốc và Ấn Độ.

Nhiệt độ toàn cầu cán mốc kỷ lục mới trong mùa hèNhiệt độ toàn cầu cán mốc kỷ lục mới trong mùa hè

Trong những ngày đầu tiên của tháng 6 này, nhiệt độ toàn cầu đã nhanh chóng vượt quá ngưỡng giới hạn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên