
Ông Trump phát biểu trong một sự kiện ngày 5-11 - Ảnh: REUTERS
Ông Trump cáo buộc "vụ lừa đảo khổng lồ"
Ngày 4-11, khi cử tri California đi bỏ phiếu thông qua bản đồ phân chia lại các khu vực bầu cử Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng quá trình này "bị dàn xếp" và gọi đây là "vụ lừa đảo khổng lồ".
Ông cáo buộc hệ thống bỏ phiếu qua thư của bang này dễ bị gian lận và cho biết toàn bộ quy trình đang bị "điều tra pháp lý và hình sự".
Khi được hỏi về bằng chứng cho tuyên bố trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã đáp trả rằng: "Đó là sự thật. Họ có hệ thống bỏ phiếu qua thư toàn diện, vốn dễ xảy ra gian lận. Những lá phiếu gian lận có thể được gửi dưới tên người khác, hoặc tên những người nhập cư trái phép".
Tuy nhiên, các quan chức bang California, trong đó có Thống đốc Gavin Newsom và Ngoại trưởng bang Shirley Weber, đã bác bỏ mạnh mẽ.
"Gian lận ở đâu vậy? Những lời nói linh tinh không thể coi là bằng chứng", bà Weber phản bác.
Nhiều tuyên bố sai lệch
Theo trang kiểm chứng thông tin PolitiFact, phần lớn thông tin mà Nhà Trắng đưa ra về cáo buộc trên là không có bằng chứng xác thực.
Hệ thống bỏ phiếu qua thư của California là một trong tám mô hình tương tự ở Mỹ. Dù hàng triệu phiếu được chính quyền gửi đến cử tri, và nhiều trong số chúng có thể không được gửi lại cho chính quyền, song điều này không thể được xem là bằng chứng gian lận. Nhân viên bầu cử sẽ xác minh chữ ký trên phong bì với hồ sơ đăng ký.
Cử tri vẫn có quyền bỏ phiếu trực tiếp và chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân trong một số trường hợp.

Người dân California đi bỏ phiếu thông qua bản đồ phân chia lại các khu vực bầu cử hôm 4-11 - Ảnh: REUTERS
Nhà Trắng cũng đưa ra ví dụ rằng San Francisco cho phép người không có quốc tịch Mỹ bỏ phiếu dẫn đến gian lận, nhưng thực tế điều này chỉ áp dụng trong bầu cử hội đồng trường học, hoàn toàn không liên quan đến các cuộc bầu cử liên bang - nơi người không phải công dân bị cấm bỏ phiếu.
Ngoài ra, các tuyên bố như "California có 2.178.551 đăng ký trùng lặp, chiếm 15,6% tổng số cử tri" hay "California chỉ xóa 378.349 tên cử tri do qua đời trong giai đoạn giữa 2022-2024, thấp hơn mức trung bình quốc gia" mà Nhà Trắng trích dẫn cũng bị chỉ ra là đang diễn giải sai, khiến mức độ rủi ro trong hệ thống bầu cử bị phóng đại so với thực tế.
Cụ thể, con số 2,17 triệu đơn đăng ký trùng lặp chỉ là đơn đăng ký bị nộp lặp lại và đã được nhân viên bầu cử phát hiện, từ chối xử lý - chứ không phải việc một người xuất hiện nhiều lần trong danh sách cử tri.
Tương tự, số liệu California chỉ xóa 378.349 cử tri đã qua đời cũng gây hiểu nhầm, vì đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số hơn 3,17 triệu cử tri được xóa tên từ năm 2022 đến 2024 vì nhiều lý do khác nhau.
Tỉ lệ xóa tên tổng thể của California đạt 12,4%, cao hơn mức trung bình toàn quốc 9,1%, cho thấy danh sách cử tri của bang vẫn được cập nhật thường xuyên và không hề bị buông lỏng như cáo buộc.
Bằng chứng xác thực duy nhất mà phía Nhà Trắng đưa ra là một phụ nữ ở Costa Mesa bị buộc tội đăng ký bỏ phiếu cho… con chó của mình - một trường hợp hiếm gặp giữa khoảng 23 triệu cử tri.
Theo PolitiFact, để "dàn xếp" một cuộc bầu cử quy mô bang cần một âm mưu phạm tội giữa nhiều quan chức bầu cử, và không có bằng chứng nào cho thấy điều đó xảy ra tại California.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận