
Nhiều bạn đọc chọn Tuổi Trẻ để đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ cũng như nhiều chương trình thiện nguyện khác - Ảnh: KỲ PHONG
Dưới các bài báo "Đề xuất bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương" và "Địa phương cần được lập cơ quan truyền thông đa phương tiện để giữ thương hiệu báo mạnh" đăng trên Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc.
Hầu hết các ý kiến ủng hộ đề xuất trên của các đại biểu Quốc hội.
Phát huy thế mạnh của cơ quan báo chí có thương hiệu trong định hướng dư luận
Bạn đọc Khánh An kiến nghị: Việc sắp xếp lại (cơ quan báo chí - PV) không nên làm mất đi các thương hiệu báo chí đã có. "Lập cơ quan đa phương tiện là giải pháp vừa tinh gọn bộ máy vừa giữ được những giá trị, tên tuổi báo chí đã được công chúng tin cậy", bạn đọc này viết.
Còn độc giả Ngọc Linh bày tỏ: "Rất ủng hộ" đề xuất một số địa phương cần có cơ quan truyền thông đa phương tiện.
"Mô hình này không chỉ giúp báo chí mạnh hơn mà còn là tiếng nói phản ánh kịp thời thông tin sinh động trong xã hội một cách chính xác, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước", bạn đọc này chia sẻ thêm.
Phân tích rõ hơn về lý do một số địa phương cần có cơ quan truyền thông đa phương tiện, bạn đọc Hung nêu ý kiến: "Hiện có nhiều cơ quan báo chí có thương hiệu lớn, được nhiều độc giả trong và ngoài nước biết tới, cần phát huy thế mạnh của các cơ quan báo chí này trong thông tin và định hướng dư luận".
Trong khi đó bạn đọc Hoàng Nhân lý giải việc thành lập cơ quan truyền thông đa phương tiện "là xu hướng tất yếu của báo chí hiện đại" và cho rằng việc thành lập cơ quan chủ lực đa phương tiện ở địa phương sẽ tạo điều kiện thu hút nhân tài, đầu tư trang thiết bị, nâng cao vị thế và uy tín của báo chí nói chung và báo chí ở địa phương nói riêng.
Bạn đọc Hồng Hoa cho rằng việc thành lập cơ quan truyền thông đa phương tiện ở một số địa phương trong thời thế giới phẳng, thông tin đến với công chúng với thời gian được tính bằng giây là cần thiết.
"Một cơ quan truyền thông đa phương tiện sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn với các nền tảng mạng xã hội, giúp thông tin chính thống của địa phương lan tỏa rộng rãi, tạo đồng thuận xã hội", bạn đọc này góp ý thêm.
Cả bạn Khánh An và Ngọc Linh cùng có chung quan điểm khi cho rằng việc bổ sung cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương, nhất là ở những đô thị lớn, là cần thiết để tăng cường thông tin trong kỷ nguyên số.

Các bạn sinh viên khoa báo chí và truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) trải nghiệm học tập thú vị tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, ngày 23-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
"Hà Nội và TP.HCM cần được tạo điều kiện thành lập cơ quan truyền thông đa phương tiện, để có điều kiện phát triển, cung cấp thông tin hữu ích hơn nữa đến người dân. Nhu cầu thông tin hữu ích và chính thống của người dân hiện nay rất lớn", bạn đọc Quốc Nguyễn đề xuất.
Tạo điều kiện cho báo chí phát triển mạnh hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ
Bạn Hoàng Ngọc Vinh nêu ý kiến: "Rất đồng tình với ý kiến của đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu. Trong thời đại truyền thông số, mỗi địa phương cần có cơ quan truyền thông đa phương tiện mạnh, đủ năng lực tự chủ để lan tỏa tiếng nói, hình ảnh và thương hiệu riêng.
Việc giữ "báo mạnh" không chỉ là bảo vệ một tờ báo, mà là bảo vệ năng lực truyền thông, niềm tin công chúng và sức cạnh tranh thông tin của địa phương trong kỷ nguyên số".
Người đọc Thanh Sơn cũng đồng ý với ý kiến trên khi cho rằng: "Đơn vị nào đang mạnh, đang tự chủ tài chính (tờ báo mạnh, tự chủ tài chính - PV) thì cần tạo cơ chế cho phát triển".
"Tôi ủng hộ cần có cơ chế đặc biệt, đặc thù cho cơ quan báo chí địa phương có tiềm lực và tự chủ để tăng cường cung cấp thông tin hữu ích, nhanh nhạy cho người dân trong thời đại chuyển đổi số", bạn đọc có tên Hai miền Tây viết.
Và theo bạn Hoài Bảo, cơ quan đa phương tiện mạnh sẽ có đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách nhanh chóng, hiệu quả, đến được mọi tầng lớp nhân dân.
Độc giả Thụy Ý khẳng định trong bối cảnh thông tin hỗn loạn trên mạng xã hội, cơ quan báo chí có hệ sinh thái đa dạng và chuyên nghiệp, đã khẳng định được vị thế sẽ có "sức ảnh hưởng và độ tin cậy trong lòng công chúng".
Còn bạn đọc Mai Vũ đề xuất: "Ưu tiên các cơ quan báo chí đã có uy tín, có nguồn thu ổn định, đội ngũ lãnh đạo năng động và sẵn sàng đổi mới. Đây sẽ là những "hạt nhân" để thí điểm trước khi nhân rộng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận