
Theo Bộ Tài chính, trước ngày 15-10 sẽ hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ngân sách đảm bảo đầy đủ nguồn chi trả cho người nghỉ việc theo chế độ
Về kinh phí chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo quy định, theo Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện nay, ngân sách trung ương đã bổ sung 113.482,2 tỉ đồng. Trong đó, nguồn chi cho 31 bộ, cơ quan trung ương là 71.476,9 tỉ đồng, và 23 địa phương sau sắp xếp là 42.005,3 tỉ đồng.
Tính đến ngày 18-9, các địa phương đã chi trả 64.943 tỉ đồng cho 64.044 đối tượng.
Thông tin thêm về nguồn kinh phí chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác, Bộ Tài chính cho biết đã chủ động báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 196 bổ sung 44.000 tỉ đồng dự toán ngân sách trung ương năm 2025 để chi trả chế độ. Trường hợp nhu cầu kinh phí phát sinh vượt mức, Quốc hội cho phép Chính phủ sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để thực hiện.
Đồng thời, ngày 10-7 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua phương án dành 40% nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 để tạo nguồn cải cách tiền lương với khoảng 76.600 tỉ đồng.
Như vậy, tổng nguồn ngân sách trung ương thực hiện chính sách trong năm nay khoảng 125.000 tỉ đồng, gồm 44.000 tỉ đồng Quốc hội đã quyết định; nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 để tạo nguồn cải cách tiền lương là khoảng 76.700 tỉ đồng, và nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương từ các năm trước khoảng 3.400 tỉ đồng.
Bộ Tài chính khẳng định ngân sách luôn đảm bảo đủ nguồn để chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo chế độ.
Hoàn thành chi trả trước ngày 15-10
Về việc xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chi trả kinh phí thực hiện Nghị định số 178 và số 67, trong báo cáo đánh giá tình hình, kết quả vận hành mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị kể từ ngày 1-7 gửi Ban Tổ chức Trung ương vào cuối tháng 9, Bộ Tài chính cho biết đang trình Thủ tướng theo hướng tiếp tục chi trả đối với các trường hợp đã có quyết định của cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trước ngày 31-8. Hoàn thành dứt điểm việc chi trả trước ngày 15-10.
"Bộ Tài chính báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định phương án xử lý phù hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 và số 67, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chế độ, theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn bổ sung để thực hiện thống nhất" - Bộ Tài chính đề xuất.
Bộ Tài chính thông tin thêm, việc giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc phải qua nhiều bước. Mặc dù các địa phương đã ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31-8 nhưng các bước tiếp theo như ban hành quyết định phê duyệt kinh phí, làm thủ tục thanh toán không kịp triển khai trước ngày 31-8.
Nội dung này, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ để hướng dẫn, và Bộ Nội vụ đã có ý kiến theo hướng phải hoàn thành tất cả các bước trong quy trình chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc.
Hơn 14.000 cán bộ, công chức nghỉ chế độ theo Nghị định 178 chưa được thanh toán chi trả
Liên quan đến tiến độ chi trả tính đến 12h ngày 9-10, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, vẫn còn 14.496 cán bộ, công chức có quyết định nghỉ chế độ theo Nghị định 178 mà chưa được thanh toán chi trả.
Theo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước là đơn vị thực hiện thủ tục cuối cùng của quy trình thanh toán. Việc chi trả chế độ chỉ thực hiện được sau khi đã có đầy đủ danh sách đối tượng hưởng chế độ và dự toán ngân sách đã được nhập trên hệ thống TABMIS.
Theo Luật Ngân sách nhà nước, việc chi trả chỉ được thực hiện khi có đủ ba điều kiện là có dự toán được cấp có thẩm quyền giao; hồ sơ, chứng từ chi hợp lệ, hợp pháp; đơn vị sử dụng ngân sách đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hạch toán, thanh toán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận