
Bác sĩ thực hiện nội soi trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo thống kê Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng vẫn nằm trong nhóm 5 loại ung thư thường gặp nhất. Riêng tại Việt Nam, số ca mắc mới hằng năm của hai bệnh lý này vẫn ở mức cao và ngày càng trẻ hóa.
Tại hội thảo khoa học về những tiến bộ vượt bậc trong nội soi chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa diễn ra chiều 4-10 ở TP.HCM, BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao - Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn - cho biết thực tế hiện nay đa số bệnh nhân ung thư tiêu hóa (dạ dày, đại trực tràng) đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn trung bình hoặc muộn, rất ít trường hợp được phát hiện sớm.
Giải thích vì sao hai loại ung thư dạ dày và đại trực tràng tăng cao và trẻ hóa, bác sĩ Thao cho hay nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên xuất phát từ nhiều yếu tố.
Trước hết, lối sống hiện đại cùng chế độ ăn uống thiếu lành mạnh là nguyên nhân quan trọng: tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ, các món nhiều muối, chua, nướng hoặc xông khói.
Bên cạnh đó, thói quen lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá và ít vận động cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, yếu tố di truyền, tiền sử gia đình có người mắc ung thư, hoặc mắc các bệnh lý mạn tính như viêm loét dạ dày, polyp đại tràng… cũng là những nguy cơ không thể bỏ qua.
Trong báo cáo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nội soi tiêu hóa tại Việt Nam, bác sĩ Hồ Đăng Quý Dũng - Chủ tịch Liên chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam, Trưởng khoa nội soi tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết AI đang tạo ra những đột phá mới trong nhiều lĩnh vực của nội soi tiêu hóa.
Đặc biệt trong nội soi đại tràng, AI có khả năng hỗ trợ phát hiện và phân loại polyp. Kết quả ghi nhận cho thấy AI giúp cải thiện rõ rệt tỉ lệ phát hiện polyp và u tuyến, nhất là các polyp kích thước nhỏ, đồng thời đạt độ chính xác cao trong việc phân loại tổn thương.
Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo Long - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, việc phát triển và ứng dụng những công nghệ nội soi hiện đại có giá trị thực tiễn to lớn trong chiến lược phòng ngừa, sàng lọc và điều trị căn bệnh nguy hiểm này.
Nhờ đó, hàng ngàn bệnh nhân được phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm, can thiệp trên ống tiêu hóa, đường mật, tụy an toàn, giảm thời gian nằm viện, nâng cao chất lượng sống.
Khi nào nên tầm soát bệnh ung thư đường tiêu hóa?
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thao nhấn mạnh việc tầm soát định kỳ có vai trò quan trọng, giúp phát hiện tổn thương tiền ung thư và can thiệp kịp thời, giúp việc điều trị được nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao hơn.
Đối với dạ dày, cần lưu ý những người có yếu tố nguy cơ như: nhiễm vi khuẩn HP, viêm loét mạn tính; chế độ ăn nhiều muối, đồ chua, đồ nướng, xông khói; hoặc thường xuyên dùng rượu bia, thuốc lá.
Với ung thư đại tràng, nhóm nguy cơ cao gồm người có polyp gia đình, bệnh viêm loét đại tràng mạn, hoặc chế độ ăn nhiều thịt đỏ, đạm, ít chất xơ... nên chủ động đi tầm soát sớm.
Về tần suất, với ung thư dạ dày, dựa vào yếu tố nguy cơ có thể tầm soát 2 - 3 năm/lần. Tương tự, ung thư đại tràng có thể tầm soát 2 - 3 năm/lần, nếu nguy cơ thấp thì có thể 5 - 10 năm/lần.
Hiện nay, độ tuổi khuyến cáo tầm soát ung thư dạ dày thường bắt đầu từ 40, còn ung thư đại trực tràng là từ 45 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận