
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian - Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Theo Hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các tranh chấp thương mại “không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào”.
"Hai bên nên giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian phát biểu trong họp báo thường kỳ.
Theo ông Lin Jian, lập trường của Trung Quốc về các vấn đề kinh tế và thương mại Trung - Mỹ vẫn luôn "nhất quán" và "rõ ràng".
Cùng ngày 15-10, Bắc Kinh cũng lên tiếng bảo vệ các biện pháp xuất khẩu đất hiếm mới nhất của nước này, đồng thời cho rằng những động thái chính sách này có mục tiêu “bảo vệ an ninh toàn cầu”.
Người phát ngôn Lin Jian nêu rõ giới lãnh đạo Trung Quốc đã làm rõ lập trường về chính sách kiểm soát đất hiếm mới này, đồng thời khẳng định các biện pháp mới của Bắc Kinh là “nhằm bảo vệ hòa bình thế giới tốt hơn, ổn định khu vực và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí”.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic chỉ trích các hạn chế mới của Bắc Kinh là “phi lý” và kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng.
Trước đó vào ngày 14-10 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết Washington “đang xem xét chấm dứt hoạt động kinh doanh liên quan đến dầu ăn và các lĩnh vực thương mại khác với Trung Quốc, như một biện pháp trả đũa” về việc Bắc Kinh ngừng mua đậu tương Mỹ.
“Mỹ có thể dễ dàng tự sản xuất dầu ăn, không cần mua của họ (Trung Quốc)”, ông Trump khẳng định.
Vào năm 2024, Mỹ là nước mua dầu ăn đã qua sử dụng lớn nhất của Trung Quốc với 1,27 triệu tấn, tăng hơn 50% so với năm 2023.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ, con số này chiếm hơn 40% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận