22/09/2023 23:35 GMT+7

Ba Lan nói vụ bê bối thị thực Schengen bị truyền thông thổi phồng

Bộ Ngoại giao Ba Lan khẳng định vụ bê bối thị thực Schengen bị thổi phồng để hạ uy tín đảng cầm quyền trước thềm bầu cử toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski gọi vụ bê bối thị thực Schengen là sản phẩm thổi phồng của truyền thông - Ảnh: Bộ Ngoại giao Ba Lan

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski gọi vụ bê bối thị thực Schengen là sản phẩm thổi phồng của truyền thông - Ảnh: Bộ Ngoại giao Ba Lan

Theo Hãng tin Reuters ngày 22-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski đã viết thư gửi Ủy viên châu Âu phụ trách nội vụ Ylva Johansson để giải thích vụ bê bối thị thực Schengen tại nước này.

Cụ thể, Warsaw đang vấp phải cáo buộc thu tiền hối lộ để cấp thị thực Schengen của Liên minh châu Âu (EU) cho 350.000 người nhập cư trong giai đoạn năm 2021 đến nay. Với thị thực được Ba Lan cung cấp, người nhập cư có thể tự do đi lại giữa các nước EU.

Trong thư, ông Jablonski khẳng định vụ bê bối trên chỉ là "thông tin truyền thông" bị thổi phồng nhằm hạ uy tín của Đảng PiS cầm quyền khi cuộc bầu cử quốc gia sắp diễn ra vào ngày 15-10.

Ông cũng khẳng định Bộ Ngoại giao Ba Lan đã biết về vấn đề trên từ tháng 7-2022 và đang trong quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan phủ nhận các cáo buộc của truyền thông và phe đối lập rằng hàng trăm ngàn người nhập cư đang phải trả phí cắt cổ để nhận thị thực lao động và nhập cảnh Ba Lan mà không qua kiểm tra an ninh.

Ông Jablonski tuyên bố tất cả người nhập cư nhận thị thực qua các công ty nước ngoài đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi các cơ quan an ninh.

Đáp lời ông Jablonski, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anitta Hipper cho biết cơ quan này đã nhận bức thư trên và thấy nó "không trả lời đầy đủ những câu hỏi được đặt ra". Ủy ban này sẽ đợi phản hồi đầy đủ vào ngày 3-10.

Dựa trên dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), từ năm 2020 đến nay, Ba Lan đã ban hành gần 2 triệu thị thực lao động. Đặc biệt, chỉ trong năm 2020, số thị thực lao động được ban hành lên đến 600.000 chiếc, chiếm hơn 25% con số tổng của cả EU.

Châu Âu đòi Ba Lan làm rõ bê bối nhận hối lộ cấp thị thực SchengenChâu Âu đòi Ba Lan làm rõ bê bối nhận hối lộ cấp thị thực Schengen

Ủy ban châu Âu (EU), Đức gây sức ép đòi Ba Lan làm rõ vụ bê bối các lãnh sự nước này nhận hối lộ để cấp thị thực Schengen, mà theo Warsaw chỉ bao gồm vài trăm thị thực lao động chứ không phải lên đến 250.000 trường hợp như phe đối lập tố cáo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên