19/09/2023 22:56 GMT+7

Đảng cầm quyền Ba Lan yêu cầu EU đóng cửa ngăn người nhập cư

Đảng PiS cầm quyền khẳng định Ba Lan sẽ đối diện cảnh bị quá tải người nhập cư như ở Ý nếu đảng này không chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Lãnh đạo Đảng PiS cầm quyền Ba Lan Jaroslaw Kaczynski đề xuất EU đóng cửa biên giới để ngăn người nhập cư - Ảnh: AFP

Lãnh đạo Đảng PiS cầm quyền Ba Lan Jaroslaw Kaczynski đề xuất EU đóng cửa biên giới để ngăn người nhập cư - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-9, Đảng PiS cầm quyền tại Ba Lan khẳng định Liên minh châu Âu (EU) cần đối mặt với làn sóng người nhập cư bằng cách đóng cửa các biên giới và từ bỏ mọi ý định bố trí những người này đến ở tại các quốc gia khác trong khối.

Đảng này cũng nhấn mạnh nếu PiS không chiến thắng trong bầu cử sẽ diễn ra ngày 15-10, Ba Lan có thể lâm vào cảnh quá tải người nhập cư như trên đảo Lampedusa (Ý). Đây là hòn đảo nơi các thuyền chở người nhập cư từ Bắc Phi sang châu Âu thường cập bến.

Ông Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo Đảng PiS, cho biết: "Đảo Lampedusa chỉ là biểu tượng cho một tình hình đang đe dọa toàn bộ châu Âu, trong đó có Ba Lan".

Ông cũng cho rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề mà ông cho là "cuộc xâm lăng" này là phong tỏa triệt để mọi biên giới, kiên quyết đưa những người nhập cư quay về quê hương hoặc bất kỳ phương án nào khác, miễn là không cho những người ấy vào châu Âu.

Bên cạnh đó, ông Kaczynski cũng nhấn mạnh bất kỳ động thái chuyển người nhập cư đến một quốc gia châu Âu nào cũng sẽ là "sự khuyến khích cho nạn buôn bán người".

Những phát ngôn của lãnh đạo Đảng Pis được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Ba Lan đối mặt một loạt cáo buộc liên quan đến người nhập cư từ phe đối lập. Chính phủ đang bị nghi là có liên quan đến đường dây nhận tiền hối lộ từ người nhập cư để cấp thị thực nhanh chóng mà không cần kiểm tra kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, một bộ phận người Ba Lan cũng đang ngày càng bất bình với dòng người tị nạn đến từ Ukraine. Bộ phận này cho rằng chính phủ đang hơi quá đà trong việc cung cấp phúc lợi xã hội và các dạng trợ cấp khác cho người Ukraine.

Bên cạnh đó, các nông dân Ba Lan cũng bày tỏ sự tức giận khi nông sản giá rẻ tràn ngập từ Ukraine đang trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Để bảo vệ nền nông nghiệp của mình, Warsaw đang thi hành một lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Belarus kêu gọi hàn gắn, Ba Lan chỉ trích "lời nói sáo rỗng"Belarus kêu gọi hàn gắn, Ba Lan chỉ trích 'lời nói sáo rỗng'

Ba Lan đưa ra một loạt yêu cầu cho Belarus nếu muốn hàn gắn quan hệ giữa hai nước, đồng thời gọi Belarus là quốc gia "thù địch”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên