15/09/2020 12:57 GMT+7

Bà Carrie Lam: 12 người bị đại lục bắt không phải 'nhà hoạt động dân chủ bị đàn áp'

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) ngày 15-9 tuyên bố 12 người Hong Kong bị chính quyền đại lục bắt hôm 23-8 là tội phạm, chứ không phải "các nhà hoạt động dân chủ bị đàn áp".

Bà Carrie Lam: 12 người bị đại lục bắt không phải nhà hoạt động dân chủ bị đàn áp - Ảnh 1.

Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) - Ảnh: STRAITS TIMES

Nhóm 12 người này bị bắt vào ngày 23-8 vì rời Hong Kong trên một con thuyền đi tới Đài Loan, giữa bối cảnh chính quyền đại lục có động thái cứng rắn với người biểu tình Hong Kong.

Đầu tuần này, cơ quan an ninh Hong Kong cho biết 12 người nêu trên bị nghi là đối tượng phạm tội ở Hong Kong.

Theo cảnh sát Hong Kong, trong số này có 10 người bị buộc tội sản xuất, tàng trữ chất nổ, đốt phá, bạo loạn và tấn công cảnh sát hoặc tàng trữ vũ khí. Nhóm 10 người này hiện bị cấm rời khỏi Hong Kong.

Ngoài ra một trong những người này cũng bị tình nghi cấu kết với thế lực nước ngoài theo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp dụng ở Hong Kong hồi tháng 6. Luật này cho phép cơ quan chức năng trừng phạt bất kỳ hành động nào Trung Quốc xem là mang ý nghĩa muốn lật đổ, ly khai, khủng bố hay cấu kết.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 15-9, bà Lâm xác nhận trong số 12 người Hong Kong bị bắt trên có 10 người đang tạm tại ngoại vì đã nộp tiền bảo lãnh.

Bà Lâm cảnh báo 12 người này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật tại Trung Quốc, và chính quyền của bà sẽ hỗ trợ những gì cần thiết và khả thi" cho họ cũng như thân nhân của họ.

Bà Lâm nhấn mạnh rằng nhóm người trên bị bắt vì tình nghi phạm tội, chứ "không phải một kiểu đàn áp nhà hoạt động dân chủ như suy nghĩ của nhiều người".

Bà nói: "Lý do họ rời khỏi Hong Kong có vẻ là họ đang chạy trốn khỏi trách nhiệm pháp lý... Tôi muốn làm rõ vấn đề ở đây, vì một số cá nhân địa phương và bên ngoài đã cố dịch chuyển sự chú ý, mô tả họ như những nhà hoạt động dân chủ đang bị đàn áp".

Phát biểu của bà Lâm trái ngược với dư luận tại Hong Kong cho biết 12 người này là các thanh niên đã tham gia biểu tình tại Hong Kong thời gian qua, một số người bị truy tố hay đối mặt với việc bắt bớ do tham gia các cuộc biểu tình, trong đó có khuôn mặt trẻ hoạt động nổi bật là Wiston Li đã bị truy tố do tham gia biểu tình.

Bình luận của bà Lâm được đưa ra sau khi thân nhân của một số người bị bắt trên tổ chức họp báo cuối tuần trước, nhằm yêu cầu đưa người thân trở về, yêu cầu họ được phép về nhà và tham vấn luật sư theo ý muốn của gia đình chứ không phải luật sư do Trung Quốc chỉ định.

Vài tiếng trước khi các gia đình trong số 12 người trên xuất hiện, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ quan ngại sâu sắc về các nhà hoạt động, lưu ý rằng họ bị ngăn không cho tiếp cận với luật sư.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cuối tuần qua cũng nói nhóm trên là "những người ly khai". Cảnh sát Trung Quốc tại thành phố Thâm Quyến, nơi nhóm 12 người này bị tạm giữ, cho rằng họ bị tình nghi nhập cảnh bất hợp pháp.

Bà Carrie Lam: Trung Quốc sẽ xử lý 12 người Hong Kong vượt biên đi Đài Loan Bà Carrie Lam: Trung Quốc sẽ xử lý 12 người Hong Kong vượt biên đi Đài Loan

TTO - Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) ngày 8-9 cho biết 12 người Hong Kong bị bắt hồi cuối tháng 8 trên đường đi tị nạn ở Đài Loan sẽ do chính phủ Trung Quốc đại lục xử lý.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên