
Lãnh đạo, trưởng đoàn các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung tại hội nghị cấp cao ngày 1-11 - Ảnh: REUTERS
Ngày 1-11, khép lại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, các nền kinh tế thành viên đã thông qua Tuyên bố Gyeongju, trong đó nhất trí thương mại và đầu tư cần được thúc đẩy để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
"Tuyên bố tái khẳng định nhận thức chung rằng thương mại và đầu tư mạnh mẽ là yếu tố then chốt đối với tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế để ứng phó với môi trường toàn cầu đang thay đổi. Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của môi trường thương mại và đầu tư mang tính kiên cường, đem lại lợi ích cho tất cả", văn kiện nêu rõ.
Theo Hãng tin Yonhap, bên cạnh thương mại, tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò của tiến bộ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và thay đổi nhân khẩu học, hai trọng tâm mà nước chủ nhà Hàn Quốc đã thúc đẩy trong năm nay.
Đây cũng là lần đầu tiên Tuyên bố APEC công nhận các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo là động lực tăng trưởng mới của khu vực. Cùng với Tuyên bố Gyeongju, các nhà lãnh đạo APEC cũng thông qua hai văn kiện riêng biệt về sáng kiến AI và ứng phó với thay đổi dân số.
Truyền thông Hàn Quốc chỉ ra một điểm đáng chú ý là khác với các tuyên bố APEC trước đây, tuyên bố chung năm nay đã loại bỏ tham chiếu tới Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Các tuyên bố từ năm 2021 đến 2024 đều đề cập đến "hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với WTO là cốt lõi".
Theo báo Chosun, điều này phản ảnh xu hướng thay đổi chính sách thương mại, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng dưới sức ép từ các biện pháp thuế quan của Mỹ. Ngoại trừ dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, các tuyên bố APEC luôn hướng tới chủ nghĩa đa phương và ủng hộ mạnh mẽ WTO.
Hội nghị APEC Gyeongju năm nay là hội nghị đầu tiên kể từ khi ông Trump quay trở lại nắm quyền. Mỹ đã tăng cường chính sách thương mại bảo hộ, áp thuế đối với một số thành viên APEC. Ông Trump không tham dự hội nghị và đã về nước ngày 30-10, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đại diện Mỹ tham dự sự kiện lần này.
Trong họp báo ngày 1-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết tuyên bố đã được hoàn thiện vào sáng nay và thừa nhận có một số bất đồng về nội dung, cần phải điều chỉnh.
Song Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Tuyên bố Gyeongju có ý nghĩa quan trọng vì đã đưa ra một định hướng hợp tác toàn diện giữa 21 thành viên về các vấn đề kinh tế toàn cầu quan trọng, bao gồm thương mại, trong bối cảnh kinh tế quốc tế ngày càng bất ổn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận