
Sạc xe điện ở xã Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nếu không chuyển đổi sang năng lượng sạch, lượng phát thải ra môi trường sẽ rất đáng lo ngại. Đặc biệt, đến năm 2030, TP.HCM được dự báo cần công suất cực đại khoảng 16.000MW, trong khi năm 2025 chỉ hơn 9.100MW.
Một trung tâm dữ liệu đang được xúc tiến tại Củ Chi với quy mô 16ha có thể cần tới 2.000MW khi vận hành, tương đương khoảng 1/4 nhu cầu hiện nay. Điều này cho thấy áp lực đảm bảo nguồn năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất lớn.
Trong bối cảnh đó, đầu tư cho chuyển đổi năng lượng xanh chính là đầu tư cho tương lai.
TP cần đồng thời triển khai nhiều giải pháp như chuyển đổi phương tiện, kêu gọi đầu tư, bổ sung nguồn phát sạch, tháo gỡ cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió... nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời bảo đảm chất lượng chuyển đổi xanh trong thời gian tới.
Trong khi đó, theo ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS), với vị thế là đầu tàu kinh tế đóng góp 23,5% GDP cả nước, áp lực chuyển đổi năng lượng xanh với TP.HCM là rất lớn. Việc chuyển đổi không đơn thuần là thay đổi nguồn điện, mà là sự cấu trúc lại toàn diện nền kinh tế.
Tuy nhiên, chuyển đổi xanh là "cuộc chơi tốn kém". Riêng lĩnh vực năng lượng, TP.HCM ước cần khoảng 135 tỉ USD đến năm 2030. Để giải bài toán vốn, TP định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC) với các cơ chế đặc thù như sandbox cho công nghệ tài chính xanh, sàn giao dịch trái phiếu xanh và thị trường tín chỉ carbon.
"Cần thiết lập "luồng xanh pháp lý" để rút ngắn tới 50% thời gian xử lý thủ tục cho các dự án điện mặt trời và hạ tầng xe điện, qua đó tạo điều kiện thu hút đầu tư", ông An đề xuất.
- Ông BÙI MINH THẠNH (Phó chủ tịch UBND TP.HCM):
TP.HCM cần 900.000 tỉ đồng để chuyển đổi xanh

Ông BÙI MINH THẠNH
Năm 2026 cũng là năm đầu tiên TP.HCM triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là ba trụ cột chiến lược.
Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, đây là điều kiện tiên quyết để TP.HCM duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.
Trong đó, năng lượng là trụ cột then chốt của toàn bộ tiến trình tái cấu trúc.
TP.HCM đang triển khai đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2025 - 2035 với 10 trụ cột, 76 chỉ tiêu, tổng nhu cầu nguồn lực khoảng 900.000 tỉ đồng.
Riêng lĩnh vực giao thông, TP đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% phương tiện công cộng sử dụng năng lượng sạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận