28/05/2020 21:36 GMT+7

Anh, Mỹ, Úc và Canada: Luật an ninh đe dọa quyền tự do của Hong Kong

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Bốn quốc gia Anh, Mỹ, Úc và Canada ngày 28-5 cùng chỉ trích Trung Quốc vì luật an ninh mới đối với Hong Kong, đồng thời tuyên bố luật trên đe dọa quyền tự do của Hong Kong.

Anh, Mỹ, Úc và Canada: Luật an ninh đe dọa quyền tự do của Hong Kong - Ảnh 1.

Một người biểu tình giơ tay thể hiện 5 yêu sách của người biểu tình Hong Kong ngày 28-5 - Ảnh: REUTERS

"Hong Kong đã phát triển mạnh mẽ như một pháo đài của tự do", các quốc gia Anh, Mỹ, Úc và Canada cùng tuyên bố, đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc về quyết định đặt ra luật an ninh quốc gia ở Hong Kong của Bắc Kinh", theo Hãng tin Reuters.

Bốn nước này còn cho rằng luật an ninh đối với Hong Kong mà Quốc hội Trung Quốc đồng ý ngày 28-5 vi phạm Tuyên bố chung Trung - Anh năm 1984 về quyền tự trị của đặc khu này.

Các nước phương Tây cũng tỏ ra lo ngại nền tự do của Hong Kong sẽ bị phá hủy, cũng như vị trí trung tâm tài chính toàn cầu của thành phố này có thể vì thế mà mất đi.

Nhóm nước Anh, Mỹ, Úc và Canada cùng tuyên bố luật mới của Bắc Kinh sẽ "hạn chế quyền tự do của người dân Hong Kong, làm xói mòn đáng kể quyền tự trị của Hong Kong và cả hệ thống giúp thành phố này trở nên thịnh vượng".

"Quyết định của Trung Quốc nhằm áp luật an ninh quốc gia mới lên Hong Kong mâu thuẫn trực tiếp với nghĩa vụ quốc tế theo các nguyên tắc của Tuyên bố chung Trung - Anh đã đăng ký với Liên Hiệp Quốc.

Chúng tôi cũng vô cùng lo ngại rằng động thái này sẽ khoét sâu sự chia rẽ trong xã hội Hong Kong", bản tuyên bố chung của 4 nước trên viết.

Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố luật mới sẽ giải quyết các mối đe dọa ly khai, lật đổ, khủng bố và sự can thiệp nước ngoài tại Hong Kong. Phong trào biểu tình tại đặc khu này những ngày qua đã trỗi dậy vì dự luật trên.

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Luật mới sẽ bảo vệ Thủ tướng Lý Khắc Cường: Luật mới sẽ bảo vệ 'một quốc gia, hai chế độ' ở Hong Kong

TTO - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 28-5 tuyên bố luật an ninh quốc gia mới được tạo ra để bảo vệ nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" ở Hong Kong, và "người Hong Kong quản lý Hong Kong" với tính tự trị cao.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên