Tag: phong trào biểu tình

Iran loại bỏ cảnh sát đạo đức để giảm bất ổn do biểu tình

TTO - Truyền thông Iran ngày 4-12 cho biết nước này đã loại bỏ các đơn vị cảnh sát đạo đức dưới áp lực của các cuộc biểu tình phản đối sau cái chết của cô Mahsa Amini vì cáo buộc vi phạm quy định trang phục của phụ nữ.

Hai nhà lập pháp Hong Kong liên quan biểu tình được tại ngoại

TTO - Tòa án Hong Kong ngày 27-8 đã cho phép hai nhà lập pháp đối lập là ông Lâm Trác Đình và ông Ted Hui được tại ngoại, sau khi bị bắt vì có liên hệ với các vụ biểu tình chống chính quyền diễn ra vào tháng 7 năm ngoái.

Tỉ phú Lý Gia Thành ngày càng khó cân bằng giữa Trung Quốc và phương Tây

TTO - Tỉ phú Lý Gia Thành, người từng gây dựng được khối tài sản lớn nhất Hong Kong nhờ lợi dụng sự chia rẽ giữa Trung Quốc và phương Tây, nay đã khó lòng chiều theo cả 2 phía như trước.

Nhật Bản muốn dẫn đầu G7 đưa ra tuyên bố về Hong Kong

TTO - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 10-6 tuyên bố Nhật muốn dẫn đầu nhóm các quốc gia G7 trong việc đưa ra tuyên bố về tình hình Hong Kong, nơi Trung Quốc chuẩn bị áp dụng luật an ninh quốc gia.

Anh, Mỹ, Úc và Canada: Luật an ninh đe dọa quyền tự do của Hong Kong

TTO - Bốn quốc gia Anh, Mỹ, Úc và Canada ngày 28-5 cùng chỉ trích Trung Quốc vì luật an ninh mới đối với Hong Kong, đồng thời tuyên bố luật trên đe dọa quyền tự do của Hong Kong.

Biểu tình ở trung tâm Hong Kong, 180 người bị bắt

TTO - Cảnh sát chống bạo động Hong Kong ngày 27-5 đã xịt hơi cay để giải tán đám đông tại trung tâm thành phố này sau khi phong trào biểu tình một lần nữa trỗi dậy nhằm phản đối dự luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh.

Lãnh đạo Đài Loan hứa tiếp tục ủng hộ người biểu tình Hong Kong

TTO - Lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, hứa hẹn sẽ hỗ trợ người dân Hong Kong khi cần thiết, sau khi phong trào biểu tình tại thành phố này một lần nữa trỗi dậy vì dự luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc.

Cảnh sát Hong Kong bắt 230 người biểu tình giữa dịch COVID-19

TTO - Cảnh sát Hong Kong đã xác nhận bắt giữ 230 người tham gia biểu tình trong một trung tâm thương mại và một con phố thuộc quận Mong Kok vì tội tụ tập bất hợp pháp, tấn công cảnh sát...

Người Hong Kong biểu tình kêu gọi quốc tế gây sức ép lên Trung Quốc

TTO - Người biểu tình Hong Kong ngày 19-12 tụ tập phía cơ quan đại diện ngoại giao của các nước nhằm hối thúc cộng đồng quốc tế nối bước Mỹ ban hành các đạo luật nhân quyền để gây sức ép cho Trung Quốc.

Đài Loan hứa hỗ trợ nếu người dân Hong Kong đến tị nạn

TTO - Chính quyền Đài Loan ngày 12-12 cam kết sẽ cung cấp "sự hỗ trợ cần thiết" cho người dân Hong Kong đến tị nạn tại hòn đảo này.