30/01/2022 22:08 GMT+7

Anh chuẩn bị trừng phạt Nga

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói chính phủ nước này sẽ đưa ra luật trừng phạt nhắm vào ngân hàng, công ty năng lượng và các nhà tài phiệt thân cận với Điện Kremlin nhằm ngăn Nga 'xâm chiếm' Ukraine.

Anh chuẩn bị trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss - Ảnh: REUTERS

"Đạo luật này cho phép chúng tôi nhắm tới các mục tiêu đa dạng hơn. Vì vậy không ai có thể nghĩ rằng họ sẽ được miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt này", Đài Sky News dẫn lời bà Truss nói.

Trước đây, các biện pháp trừng phạt của Anh chỉ nhắm tới các công ty có liên quan trực tiếp đến việc làm bất ổn tình hình tại Ukraine.

"Các nhà tài phiệt của (Tổng thống Nga) Vladimir Putin sẽ không có chỗ để trốn", ngoại trưởng Anh nói thêm về các biện pháp trừng phạt nhắm vào các lợi ích của Nga liên quan trực tiếp đến Điện Kremlin.

Khi được hỏi liệu Anh có thể phong tỏa bất động sản của những đối tượng bị trừng phạt hay không, bà Truss cho biết không loại trừ khả năng nào. Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc trừng phạt các nhà tài phiệt Nga sẽ là một thách thức với London do mối liên hệ giữa dòng tiền từ Nga với đảng cầm quyền, báo chí, bất động sản và ngành tài chính của Anh.

Bà Truss dự kiến có mặt tại Ukraine lẫn Nga trong 2 tuần tới. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đến Ukraine tuần sau và có điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Purtin. Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định vẫn ưu tiên đối thoại với Nga.

Tuy nhiên, trước đó một ngày, Chính phủ Anh cũng nói sẽ triển khai thêm lực lượng đến các thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để củng cố biên giới phía đông và phía bắc.

Anh và lãnh đạo NATO đều cho biết sẽ không gửi quân đến Ukraine trong trường hợp nước này bị Nga "xâm chiếm".

Quan hệ Nga và phương Tây đã leo thang căng thẳng từ khi Mỹ và NATO cáo buộc Nga có thể triển khai hành động quân sự đối với Ukraine. Matxcơva bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời nhấn mạnh Nga không gây đe dọa với bất cứ quốc gia nào.

Reuters: Nga đưa máu và vật tư y tế đến gần biên giới Ukraine, Mỹ sắp đưa quân tới Đông Âu Reuters: Nga đưa máu và vật tư y tế đến gần biên giới Ukraine, Mỹ sắp đưa quân tới Đông Âu

TTO - Theo Hãng tin Reuters, trong quá trình tiếp tục củng cố lực lượng gần biên giới Ukraine, Nga nay đã đưa cả nguồn cung cấp máu và các vật tư y tế khác giúp đối phó với thương vong.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine Anh Kremlin