Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Ấn Độ trục xuất hai nhà ngoại giao Pakistan vì 'làm gián điệp'
TTO - Ấn Độ hôm 31-5 cho biết họ đã bắt hai quan chức Cao ủy Pakistan ở Ấn Độ vì làm gián điệp và ra lệnh cho họ rời khỏi đất nước Ấn Độ trong 24 giờ.

Đại sứ quán Pakistan ở Ấn Độ - Ảnh: CNN
Hai nhân viên ngoại giao Pakistan bị phát hiện khi tham gia vào một hoạt động "chống Ấn Độ", theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Thông báo không nói hai người này đang giữ vị trí quan chức ngoại giao hay là sĩ quan cấp dưới làm việc tại phái bộ Pakistan.
Tại thủ đô Pakistan, Islamabad, Bộ Ngoại giao nước này đã lên án quyết định của Ấn Độ về việc trục xuất 2 nhân viên ngoại giao. Cụ thể, Pakistan cho rằng hai nhân viên ngoại giao nói trên đã bị chính quyền Ấn Độ trục xuất với những cáo buộc sai lệch và không có căn cứ.
Pakistan cũng đã triệu tập một nhà ngoại giao Ấn Độ để phản đối mạnh mẽ động thái này.
Ấn Độ và Pakistan thường xuyên trục xuất các nhà ngoại giao của nhau với cáo buộc gián điệp. Pakistan dự kiến ăn miếng trả miếng bằng cách trục xuất quan chức Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad.
Quan hệ Ấn Độ - Pakistan xấu đi nghiêm trọng sau khi Ấn Độ đưa ra quyết định chính trị có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với khu vực Kashmir, là khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan trong gần bảy thập kỷ qua.
Cụ thể, ngày 5-8-2019, Ấn Độ đưa ra dự luật tách Kashmir thành hai vùng lãnh thổ liên bang, gồm Ladakh và Jammu & Kashmir. Ấn Độ cũng triển khai hơn 40.000 binh sĩ bán vũ trang ở Jammu & Kashmir, đồng thời đặt các lực lượng quân sự trong tình trạng báo động cao.
Hai ngày sau, Pakistan đã hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương với Ấn Độ. Pakistan cũng đình chỉ dịch vụ đường sắt kết nối với Ấn Độ, đồng thời quyết định cấm chiếu phim hay biểu diễn các loại hình nghệ thuật của Ấn Độ.
Theo New York Times, Ấn Độ và Pakistan đã chiến đấu giành quyền kiểm soát Kashmir từ khi giành được độc lập từ thực dân Anh vào năm 1947. Hai nước đều kiểm soát các phần của khu vực và tuyên bố chủ quyền.
Ấn Độ còn cáo buộc Pakistan vũ trang và huấn luyện các nhóm đấu tranh giành độc lập cho Kashmir từ Ấn Độ, hoặc sáp nhập với Pakistan. Islamabad phủ nhận cáo buộc và nói rằng họ chỉ cung cấp hỗ trợ về mặt tinh thần và ngoại giao.
-
TTO - Tối nay, 25-6, cô gái đến từ Tây Ninh: Nguyễn Thị Ngọc Châu đã vượt qua 40 nhan sắc khác đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn - SECC, quận 7, TP.HCM, để đội lên đầu chiếc vương miện.
-
TTO - Nói với hàng trăm nhà đầu tư có mặt tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 chiều 25-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ nhà đầu tư an tâm trước diễn biến trồi sụt của thị trường chứng khoán thời gian qua và kêu gọi tiếp tục đầu tư.
-
TTO - Theo chính quyền Ukraine, đợt oanh tạc vào miền bắc nước này xuất phát từ nước láng giềng Belarus và diễn ra ngay trước thềm một cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Belarus ngày 25-6.
-
TTO - Tính từ 16h ngày 24-6 đến 16h ngày 25-6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới trong nước (tăng 4 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 512 ca trong cộng đồng).
-
TTO - Ngày 25-6, Công an TP.HCM đã làm việc với 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người tố giác, đề nghị khởi tố.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận