Tag: nhân viên ngoại giao

Căng thẳng ngoại giao Ấn Độ - Canada: Chủ quyền là trên hết

TTCT - Quan hệ Ấn Độ và Canada đang rơi vào vòng xoáy của những trả đũa ngoại giao qua lại, bên nào cũng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo hộ các công dân của mình.

Chủ siêu xe Ferrari đụng chết người đi xe máy là người nước ngoài

TTO - Công an thành phố Hà Nội cho biết kết quả tra cứu cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện cho thấy, ô tô Ferrari gây tai nạn khiến một người chết tại Hà Nội đứng tên chủ sở hữu là người nước ngoài.

Nga trục xuất 40 nhân viên ngoại giao Đức

TTO - Ngày 25-4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất 40 nhân viên ngoại giao Đức, gọi họ là những 'người không được hoan nghênh' (persona non grata), trong động thái đáp trả tương xứng 'quyết định không thân thiện' trước đó của Đức.

Mỹ, Na Uy rút hết cán bộ ngoại giao khỏi Ukraine, nhiều nước ngừng cấp visa cho người Nga

TTO - Ngày 24-2, Mỹ, Na Uy cho biết sẽ sơ tán hết nhân viên ngoại giao còn lại khỏi Ukraine. Trong khi đó, Latvia, Cộng hòa Czech ngừng cấp visa cho công dân Nga để phản ứng với "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại miền đông Ukraine.

Đại sứ quán Anh rút bớt nhân viên ngoại giao ở Kiev

TTO - Ngày 24-1, Đại sứ quán Anh tại Ukraine cho biết đã cho rút một số nhân viên và người thân của họ khỏi thủ đô Kiev để đối phó với 'mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga'.

Nhân viên ngoại giao Nga tử vong bên ngoài đại sứ quán ở Đức

TTO - Ngày 5-11, tờ Der Spiegel (Đức) dẫn nguồn tin an ninh cho biết người đàn ông được phát hiện nằm chết trên đường bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Berlin tháng trước là một nhân viên tình báo Nga.

Nhân viên ngoại giao Đài Loan rời Hong Kong, từ chối ký cam kết 'một Trung Quốc'

TTO - Theo Hãng tin Reuters, các nhân viên làm việc trong Văn phòng đại diện Đài Loan tại Hong Kong sẽ rời đi từ hôm nay 20-6, sau khi chính quyền đặc khu yêu cầu họ ký văn bản ủng hộ chính sách 'một Trung Quốc'.

Ai sẽ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam?

TTO - Theo hướng dẫn được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành, có 11 nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên.

Ấn Độ trục xuất hai nhà ngoại giao Pakistan vì 'làm gián điệp'

TTO - Ấn Độ hôm 31-5 cho biết họ đã bắt hai quan chức Cao ủy Pakistan ở Ấn Độ vì làm gián điệp và ra lệnh cho họ rời khỏi đất nước Ấn Độ trong 24 giờ.

Nhân viên trụ sở Liên Hiệp Quốc nhiễm virus corona

TTO - Ca COVID-19 đầu tiên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York là một nhà ngoại giao Philippines. Trụ sở này có khoảng 3.000 người đang làm việc, mỗi ngày nườm nượp các nhà ngoại giao từ 193 quốc gia thành viên ra vào.