28/05/2021 14:47 GMT+7

Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong 1 tháng rưỡi

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Làn sóng dịch COVID-19 ở Ấn Độ được đánh giá đang theo "chiều hướng giảm bớt". Ngày 28-5, nước này thông báo ghi nhận 186.364 ca nhiễm và đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất trong 44 ngày qua.

Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong 1 tháng rưỡi - Ảnh 1.

Người dân giữ khoảng cách khi xếp hàng đăng ký tham gia chương trình tiêm vắc xin COVID-19 tại một trường học ở thành phố Hyderabad của Ấn Độ ngày 28-5 - Ảnh: AFP

Báo Hindustan Times dẫn thông tin từ Bộ Y tế Ấn Độ cho biết ngày 28-5, nước này thông báo ghi nhận thêm 186.364 ca bệnh COVID-19, đây là số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất trong 44 ngày qua ở quốc gia Nam Á.

Tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đã tăng lên 27,5 triệu. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tăng thêm 3.660 ca trong 24 giờ qua, lên tổng cộng 315.235 ca đến nay.

Cùng ngày, số ca bệnh COVID-19 phục hồi ở nước này là 259.459. Đây là ngày thứ 15 liên tiếp số ca hồi phục nhiều hơn số ca nhiễm mới hằng ngày ở Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ hôm 27-5 cho biết làn sóng dịch COVID-19 ở nước này đang theo "chiều hướng giảm dần". Dù vậy, họ nói rằng số ca nhiễm vẫn còn cao và khuyên các bang không được lơ là, mất cảnh giác.

Ông Lav Agarwal, một quan chức cấp cao tại Bộ Y tế Ấn Độ, cho biết số ca nhiễm mới ở Ấn Độ đã giảm đều đặn trong 20 ngày qua.

Có 24 bang chứng kiến số ca đang mang bệnh (active case, tức số ca nhiễm đã ghi nhận trừ đi số ca phục hồi và ca tử vong) đã giảm đi từ tuần trước.

Trong tháng này, Ấn Độ đã mở chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho mọi người dân từ 18 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, họ không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu vắc xin, dù là một trong những nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới. Chỉ mới khoảng 3% trong số 1,3 tỉ dân Ấn Độ đã được tiêm vắc xin đủ liều.

Nam Á vượt 30 triệu ca nhiễm

Trong diễn biến liên quan, Hãng tin AFP ngày 28-5 cho biết số ca bệnh COVID-19 ở khu vực Nam Á tới nay đã vượt 30 triệu ca. Ấn Độ là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất trong khu vực này.

Nam Á gồm Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, Maldives và Sri Lanka. Khu vực này chiếm khoảng 18% tổng số ca nhiễm toàn cầu và gần 10% tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu.

Đã hơn 300.000 người Ấn Độ chết vì COVID-19 Đã hơn 300.000 người Ấn Độ chết vì COVID-19

TTO - Ấn Độ ngày 24-5 ghi nhận một cột mốc u ám khác khi số ca tử vong vì COVID-19 vượt qua 300.000 người. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, quốc gia này đã có thêm 50.000 người chết vì đại dịch sau chưa đầy 2 tuần.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên