24/05/2021 14:16 GMT+7

Đã hơn 300.000 người Ấn Độ chết vì COVID-19

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ấn Độ ngày 24-5 ghi nhận một cột mốc u ám khác khi số ca tử vong vì COVID-19 vượt qua 300.000 người. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, quốc gia này đã có thêm 50.000 người chết vì đại dịch sau chưa đầy 2 tuần.

Đã hơn 300.000 người Ấn Độ chết vì COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân tại làng Debipur, bang Tây Bengal, Ấn Độ, nhận thuốc từ nhân viên y tế ngày 21-5 trong đại dịch COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Ấn Độ hiện là một trong ba quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới vì đại dịch COVID-19, sau Mỹ và Brazil.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, tới nay tổng số ca tử vong vì COVID-19 của quốc gia này đã lên đến 303.720 người, trong khi tổng số ca nhiễm là hơn 26,7 triệu.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 4.454 người chết vì COVID-19, chỉ thấp hơn kỷ lục 4.529 ca hôm 19-5. Hệ thống y tế tại Ấn Độ cũng quá tải vì đại dịch.

Nhiều chuyên gia cho rằng con số thống kê dịch bệnh trên thực tế tại Ấn Độ cao hơn nhiều so với ghi nhận chính thức, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đã lan rộng từ các thành phố lớn đến khu vực nông thôn. Nhiều khu vực nông thôn của Ấn Độ vẫn còn nghèo nàn, thiếu đầu tư.

Đợt bùng dịch lần này không chỉ khiến tất cả bệnh viện của Ấn Độ quá tải bệnh nhân, mà còn xảy ra tình trạng thiếu oxy và các loại thuốc cần thiết khắp nơi.

Nhiều thi thể được cho là của các nạn nhân COVID-19 tại Ấn Độ hoặc được thả trôi trên sông Hằng, hoặc được mai táng trong những ngôi mộ vùi lấp sơ sài.

Tiểu bang Haryana của Ấn Độ ngày 24-5 đã phát động chiến dịch chống COVID-19. Đây là chương trình nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nhanh chóng tại nhà cho các đối tượng có triệu chứng nhẹ và trung bình, chủ yếu cho người dân ở khu vực nông thôn.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, ông Manohar Lal Khattar, người đứng đầu bang Haryana, cho biết tiểu bang của ông sẽ cung cấp 20.000 giường bệnh kèm theo máy thở oxy, trong khi các trung tâm COVID-19 hiện tại có 30.000 giường bệnh.

Vắc xin Pfizer và AstraZeneca hiệu quả với biến thể lần đầu phát hiện ở Ấn Độ Vắc xin Pfizer và AstraZeneca hiệu quả với biến thể lần đầu phát hiện ở Ấn Độ

TTO - Nghiên cứu tại Anh xác nhận vắc xin của Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả cao với biến thể lần đầu phát hiện ở Ấn Độ của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi tiêm đủ 2 hai liều, BBC đưa tin.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên