06/06/2021 11:34 GMT+7

61 trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Tiền Giang đều âm tính

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - 20 mẫu xét nghiệm cuối cùng các F1 của bệnh nhân 8430 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. UBND thị xã Cai Lậy đã phong tỏa một phần của 2 xã Nhị Quý và Tân Hội (thị xã Cai Lậy) để phòng, chống COVID-19.

61 trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Tiền Giang đều âm tính - Ảnh 1.

Khu vực UBND xã Nhị Quý bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 6-6, ông Trần Thanh Thảo - giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang - cho biết 20 mẫu xét nghiệm cuối cùng các trường hợp F1 của bệnh nhân 8430 đều cho kết quả âm tính.

Như vậy tỉnh Tiền Giang ghi nhận tổng cộng 61 ca F1 của bệnh nhân 8430 và tới thời điểm hiện tại đã hoàn tất công tác xét nghiệm, kết quả các mẫu xét nghiệm đều âm tính.

Những trường hợp F1 này cư trú tại 3 địa phương là thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy và huyện Châu Thành. Hiện sức khỏe của tất cả các trường hợp F1 đều ổn định.

Trước đó ngày 5-6, Bộ Y tế công bố ca dương tính trong cộng đồng đầu tiên ở tỉnh Tiền Giang là bệnh nhân 8430 (P.D.T., nam, 20 tuổi) là F1 của bệnh nhân 6292.

Sau khi xác định bệnh nhân dương tính, Tiền Giang truy vết, phun khử khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tại nơi anh T. sinh sống, đưa các F1 đi cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà đối với các F2.

Ông Trần Văn Thức, chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy, đã ký quyết định phong tỏa một phần của 2 xã Nhị Quý và Tân Hội (thị xã Cai Lậy) gồm tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Quý Thành, xã Nhị Quý với 34 hộ dân và 154 nhân khẩu; tổ nhân dân tự quản số 1, ấp Quý Thạnh, xã Tân Hội với 64 hộ dân và 228 nhân khẩu.

Thời gian phong tỏa từ 17h ngày 5-6 đến khi có thông báo mới. 

41 trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Tiền Giang âm tính lần 1 41 trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Tiền Giang âm tính lần 1

TTO - Trưa 5-6, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết 41 F1 của ca COVID-19 đầu tiên ở Tiền Giang có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Thị xã Cai Lậy cũng thông báo không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên