Thứ 3, ngày 5 tháng 7 năm 2022
5 cách cải thiện trí nhớ cho người cao tuổi bị đái tháo đường
Sa sút trí tuệ và hội chứng Alzheimer’s là những bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Đặc biệt với người có các bệnh mãn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường, nguy cơ này lại càng cao hơn so với người bình thường.

Người cao tuồi có thế tập thể dục cho trí óc bằng cách giải ô chữ. Ảnh: srbijadanas.com
Ở người cao tuổi bị đái tháo đường, những mạch máu trên não bị tổn thương, máu lên não kém, ảnh hưởng đến một số chức năng quan trọng – trong đó có ghi nhớ, suy luận và giao tiếp. Vậy đâu là giải pháp giúp người già cải thiện trí nhớ, điều trị đái tháo đường hiệu quả hơn?
Phân biệt chứng mất trí nhớ do lão hóa và sa sút trí tuệ
Tại Việt Nam, rất nhiều gia đình thường chủ quan khi thấy người cao tuổi suy giảm trí nhớ, cho rằng đó là chuyện tất yếu ở tuổi già. Thế nhưng nếu người thân của bạn có tiền sử bị đái tháo đường, việc hay quên và đãng trí có thể là dấu hiệu báo trước cho chứng sa sút trí tuệ.
Về lý thuyết, mất trí nhớ do lão hóa tự nhiên và sa sút trí tuệ có nhiều biểu hiện khác biệt như:
Mất trí nhớ do tuổi già | Sa sút trí tuệ |
Thỉnh thoảng hay quên nhưng vẫn sinh hoạt như bình thường | Gặp khó khăn với những việc đơn giản như tắm rửa, thay quần áo, đôi khi quên việc mình đã làm rất nhiều lần |
Có thể kể lại những lần đột nhiên bị quên, đãng trí | Không thể kể lại các trường hợp bị mất trí nhớ |
Không bị lạc ở nơi quen thuộc, nhưng có thể cần một lúc mới nhớ được đường. | Không thể nhớ đường, bị lạc cả ở nơi quen thuộc |
Thỉnh thoảng quên từ ngữ, nhưng vẫn giao tiếp bình thường | Thường xuyên quên mình đang nói gì, lặp lại 1 chuyện nhiều lần |
Giữ nguyên khả năng phán đoán và ra quyết định | Khả năng phán đoán không ổn định, cư xử kỳ lạ so với chuẩn mực chung |
Chính vì vậy, người cao tuổi bị đái tháo đường cũng nên thường xuyên kiểm tra trí lực tại bệnh viện. Dựa trên tình trạng bệnh đái tháo đường cũng như những dấu hiệu ban đầu của sự suy giảm trí nhớ, bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn và vạch ra phác đồ điều trị cho riêng từng bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể chủ động cải thiện trí nhớ với 5 phương pháp đơn giản sau.
5 cách cải thiện trí nhớ cho người cao tuổi bị đái tháo đường
Nếu bị sa sút trí tuệ do biến chứng từ đái tháo đường, bệnh nhân cũng đừng vội bi quan vì cách cải thiện thường rất đơn giản, ít tốn kém và không đau đớn. Bên cạnh uống thuốc theo toa của bác sĩ, bệnh nhân có thể chủ động:
- Tập thể dục cho trí óc: Não bộ chúng ta cũng giống như cơ bắp, cần được rèn luyện thường xuyên thì mới khỏe mạnh. Người cao tuổi có thể học giải ô chữ, chơi nhạc cụ hay đơn giản là thay đổi tuyến đường đi bộ mỗi ngày.
- Tích cực giao tiếp xã hội: Người cao tuổi dễ cảm thấy cô đơn lúc tuổi già, từ đó dẫn đến căng thẳng tinh thần – yếu tố nguy cơ gây đái tháo đường lẫn suy giảm trí nhớ. Để cải thiện, bệnh nhân có thể dùng thời gian rảnh rỗi tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương, duy trì mối quan hệ với bạn bè lâu năm, giao tiếp với hàng xóm thay vì ở nhà một mình.
- Ngủ đủ giấc: Người cao tuổi thường không ngủ nhiều như trước, nhưng bệnh nhân vẫn cần đảm bảo mình ngủ sâu, ngủ đủ giấc. Giấc ngủ là khoảng thời gian để não bộ nghỉ ngơi, tái tạo lại các tế bào thần kinh và duy trì trí nhớ khỏe mạnh.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý: Những món bệnh nhân ăn mỗi ngày quyết định rất nhiều đến mức glucose máu và sức khỏe trí não. Bệnh nhân nên hỏi ý kiến bác sĩ và tự xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ăn nhiều rau củ quả, cá và thịt ít béo… cũng như hạn chế thực phẩm chế biến sẵn hay ăn bên ngoài.
- Rèn luyện thể lực: Các hoạt động thể dục thể thao giúp điều hòa lượng máu lưu thông đi khắp cơ thể, trong đó có não bộ. Đây là tiền đề để bệnh nhân điều trị đái tháo đường và ngăn chặn tình trạng mất trí nhớ. Người cao tuổi bị đái tháo đường nên chọn hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe chậm trong khoảng 30-45 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.
-
TTO - Từ giữa tháng 6, TP.HCM đã triển khai đợt cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đến hết tháng. Với những người từ 12 tuổi trở lên sẽ được tiêm ngay vắc xin sau khi được Bộ Y tế phân bổ, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vẫn tiếp tục được tiêm.
-
TTO - Trong thời gian thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
-
TTO - Cả 3 trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron BA.4 và BA.5 đều có người nhà mắc COVID-19 và không tiếp xúc người lạ.
-
TTO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Tạ Quang Đông cho biết đến thời điểm hiện tại, sự việc của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn là nghi vấn. Hiện hai người vẫn đang tại ngoại, chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư.
-
TTO - Ông Nguyễn Lân Thắng bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận