04/05/2020 12:44 GMT+7

Thêm 7 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 2 ca tái dương tính

L.ANH
L.ANH

TTO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương thông báo 5 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh, trong đó có 2 ca dương tính lại là bệnh nhân 74 và 137 (dương tính lại sau gần 1 tháng điều trị và cách ly). Tại Ninh Bình cũng có 2 ca được ra viện.

Thêm 7 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 2 ca tái dương tính - Ảnh 1.

Bệnh nhân 137 (bìa phải, hàng trên) tại buổi công bố khỏi bệnh hôm 7-4, sau đó bệnh nhân cách ly thêm 14 ngày, tái dương tính và điều trị thêm 12 ngày - Ảnh: VIỆT DŨNG

Các bệnh nhân COVID-19 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương thông báo khỏi bệnh gồm bệnh nhân 233, bệnh nhân 245, bệnh nhân 267, bệnh nhân 137 và bệnh nhân 74. 

Trong số này, bệnh nhân 74 và 137 là tái dương tính sau khi đã được điều trị bình phục và cách ly 14 ngày theo quy định, còn bệnh nhân 267 là trường hợp bị lây từ cộng đồng (thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội).

Bệnh viện cho biết tất cả các bệnh nhân trên đều đã có 2-4 lần xét nghiệm âm tính, riêng bệnh nhân 74 và 137 có 4 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đều ổn định. 

Trước đó, bệnh nhân 137 được điều trị từ ngày 23-3, ngày 7-4 được công bố khỏi bệnh, cách ly thêm 14 ngày tại bệnh viện, đến 22-4 thì về quê nhưng chỉ sau một ngày phải quay lại bệnh viện vì kết quả xét nghiệm dương tính trở lại. Bệnh nhân được điều trị đến nay là 12 ngày và lần này được ra viện. Tổng cộng bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện gần một tháng rưỡi.

Trong khi đó thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tại Ninh Bình có 2 trường hợp được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện, gồm bệnh nhân 170 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và bệnh nhân 166 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình). 

Sau khi ra viện, cả hai sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 4-5, cả nước ghi nhận 271 bệnh nhân, trong đó 221 người đã bình phục.
Chuyên gia quốc tế: Tái dương tính nhiều khả năng không phải là tái nhiễm Chuyên gia quốc tế: Tái dương tính nhiều khả năng không phải là tái nhiễm

TTO - Các chuyên gia cho biết hiện tượng các bệnh nhân tái dương tính với virus corona chủng mới nhiều khả năng không phải là tái nhiễm mà do thiếu sót của phương pháp xét nghiệm tìm gen virus dẫn đến kết quả dương tính giả.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên