27/03/2021 10:09 GMT+7

44 ca F1 liên quan 3 bệnh nhân nhập cảnh lậu ở Phú Quốc âm tính lần 1

K.NAM
K.NAM

TTO - Toàn bộ 44 ca F1, 25 ca F2 liên quan tới 3 bệnh nhân nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào đảo Phú Quốc bằng tàu cá đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

44 ca F1 liên quan 3 bệnh nhân nhập cảnh lậu ở Phú Quốc âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Chính quyền tỉnh Kiên Giang kêu gọi 90 hành khách đi tàu Phú Quốc Express ngày 22-3 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế - Ảnh: K.NAM.

Sáng 27-3, bác sĩ Cao Thành Nam, giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC) Kiên Giang, cho biết liên quan tới vụ 10 người đi trên tàu cá từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào thành phố Phú Quốc (có 3 bệnh nhân nữ dương tính với SARS-CoV-2), đến nay đã truy vết được 44 ca F1 và 25 ca F2. Kết quả xét nghiệm lần 1 tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Có 30 người thuộc F1 ở Phú Quốc gồm nhân viên, người nhà của nhà nghỉ Khoa Thư (15 người), 2 tài xế lái taxi và 4 người khác ở gần nhà nghỉ, sân bay vừa mới truy vết bổ sung.

14 ca F1 truy vết được tại thành phố Rạch Giá, gồm 1 tài xế taxi chở bệnh nhân nữ đi tàu Phú Quốc Express từ Rạch Giá đi TP.HCM, 9 nhân viên, thuyền viên tàu Phú Quốc Express và 4 nhân viên bán vé tàu.

Trước đó, CDC Kiên Giang thông báo lúc 20h ngày 25-3, nhận được thông tin về 3 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 từ CDC TP.HCM, CDC Quảng Ninh và Cục Y tế dự phòng liên quan đến chuyến bay VJ458 Phú Quốc - Nội Bài và tàu Express Phú Quốc - Rạch Giá.

CDC Kiên Giang cũng đã phối hợp với chính quyền thành phố Phú Quốc truy vết được 25 trường hợp F2 là những người tiếp xúc gần với các F1 nói trên. Kết quả xét nghiệm lần 1 cũng âm tính toàn bộ.

Ông Nguyễn Lưu Trung, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết hiện đã chỉ đạo các ngành chức năng kêu gọi 90 hành khách đi trên tàu Phú Quốc Express tuyến Phú Quốc - Rạch Giá lúc 10h30 ngày 22-3 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế.

Để ngăn chặn tình trạng người Việt tại Campuchia về nước nhưng cố tình né cách ly bằng cách nhập cảnh trái phép, tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo toàn bộ các lực lượng biên phòng, công an, quân sự tăng cường kiểm tra chốt chặn 24/24 giờ toàn bộ tuyến biên giới trên bộ giáp với Campuchia, tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra trên vùng biển rộng hơn 1.500km2 chồng lấn với nước bạn Campuchia.

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã có kết quả âm tính lần 1 Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đã có kết quả âm tính lần 1

TTO - Nữ bệnh nhân ở Thanh Oai, Hà Nội, có dấu hiệu lâm sàng như ho, sốt, đau thần kinh liên sườn... hiện đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với COVID-19.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên