27/03/2021 06:22 GMT+7

Chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 từ 142 người tiếp xúc bệnh nhân nhập cảnh lậu

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng nay 27-3, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, chưa có bệnh nhân từ 142 người tiếp xúc và bay cùng với 3 bệnh nhân nhập cảnh lậu vào TP.HCM và Hải Phòng.

Chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 từ 142 người tiếp xúc bệnh nhân nhập cảnh lậu - Ảnh 1.

Phong tỏa tạm thời nhà trọ trong hẻm 102 Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM hôm 26-3, do có trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân nhập cảnh lậu. Theo quy định hiện hành, khi kết quả xét nghiệm âm tính thì có thể gỡ phong toả - Ảnh: NHẬT THỊNH

Theo Bộ Y tế, sáng nay 27-3 chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. 

Trước đó, tại phiên họp đột xuất chiều 26-3 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Bộ Y tế cho biết đã truy vết được 142 người có tiếp xúc và bay cùng 3 bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh lậu vào TP.HCM và Hải Phòng, những người này đang ở 12 tỉnh thành, nhưng kết quả xét nghiệm cho đến nay đều âm tính.

Bộ Y tế cũng cho biết trong ngày 26-3 đã có thêm 1.775 người ở 19 tỉnh thành tiêm vắc xin ngừa COVID-19, nâng tổng số người đã được tiêm vắc xin tại Việt Nam lên 44.000 người, chiếm gần 0,5% dân số. Hiện số được tiêm đang tập trung trong nhân viên y tế, Ban Chỉ đạo chống dịch các địa phương, người tham gia tổ chống dịch cộng đồng...

Trong ít ngày tới, khi lô vắcxin kế tiếp về nước, đối tượng tiêm chúng sẽ được mở rộng.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên