21/11/2025 13:36 GMT+7

40 công nhân thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong kẹt giữa lũ, thiếu lương thực và nước uống

Đến chiều 21-11, khoảng 40 công nhân đang thi công dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (xã Hòa Xuân, tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) vẫn bị cô lập do nước lũ dâng cao.

mưa lũ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xếp hàng hóa lên xe để tiếp tế cho người dân xã Hòa Thịnh - Ảnh: MINH CHIẾN

40 công nhân thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong kẹt giữa lũ, thiếu lương thực và nước uống

mưa lũ - Ảnh 2.

Lán trại nhóm công nhân bị nhấn chìm trong nước - Ảnh: Văn THẮNG

Ngành chức năng Đắk Lắk cho biết đã lên phương án ứng cứu nhóm 40 công nhân đang thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong kẹt giữa lũ, đang thiếu lương thực. 

Đến chiều 21-11, khoảng 40 công nhân đang thi công dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (xã Hòa Xuân, tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) vẫn bị cô lập do nước lũ dâng cao. 

Văn bản của ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng, gửi UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, dù đã chủ động di dời thiết bị, máy móc và nhân lực nhưng tình hình mưa lũ phức tạp, kết hợp mất điện và sóng điện thoại, nên công tác cứu hộ chưa thể triển khai đầy đủ.

Các nhóm công nhân này thuộc Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam. Hiện họ thiếu lương thực, nước uống, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Xuân cho biết đang triển khai khẩn cấp các mũi cứu hộ để tiếp cận các công nhân. 

Còn tại phường Đông Hòa, hiện cũng có 14 công nhân bị kẹt do nước lũ chia cắt giao thông. Anh Nguyễn Bá Hưng (21 tuổi) kể nhóm 10 người của anh đã bị kẹt tại nút giao Phú Khê 1 từ ngày 19-11. Lương thực đã cạn kiệt, mọi người trú ẩn trên xe lu, điện và sóng điện thoại không ổn định. 

“Hai ngày qua, tôi chỉ ăn mì tôm sống. Nếu kéo dài, chúng tôi sẽ không cầm cự được”, anh Hưng nói.

Cách đó khoảng 1 km, nhóm bốn công nhân lái xe lu cùng dự án cũng bị mắc kẹt. Anh Nguyễn Văn Duân cho biết nhóm đã hết lương thực và rất cần cứu hộ. “Tôi chưa từng chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng như vậy. Bốn bề quanh tôi đều là nước”.- anh Duân nói. 

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đông Hòa và các lực lượng cứu hộ đang phối hợp để tiếp cận và hỗ trợ các công nhân. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, cho biết tỉnh đang lên phương án sơ tán an toàn nhất khi nước rút, đồng thời động viên công nhân bình tĩnh chờ cứu hộ.

mưa lũ - Ảnh 3.

Sơ đồ nhóm công nhân đang bị mắc kẹt - Ảnh: VĂN THẮNG

Chiều 21-11, các lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua ứng cứu người dân bị cô lập ở vùng lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Tại thôn Phú Phong, hơn 1.000 người mắc kẹt trong biển nước mênh mông. Tiếng kêu cứu vang cả trên bờ lẫn từ các nhà đang ngập sâu. 

Lực lượng cứu hộ chia nhiều mũi, ưu tiên đưa người già, trẻ em và phụ nữ lên bờ trước, đồng thời tiếp tế lương thực, nước uống cho những người còn trụ bám trên các tầng cao. Xuồng tay và ca nô liên tục ra vào, tiến sâu vào các khu bị cô lập.

Vùng 4 hải quân cứu gần 2.000 người ra khỏi vùng lũ

mưa lũ - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cứu dân ra khỏi vùng ngập sâu - Ảnh: Vùng 4 Hải quân

Thông tin từ Vùng 4 hải quân chiều 21-11, tính đến sáng cùng ngày, các lực lượng của đơn vị đã đưa gần 2.000 người dân đến nơi an toàn. Công tác cứu hộ hiện đang tiếp tục khẩn trương.

Đại tá Bùi Quang Thuyên - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân - cho biết các đơn vị đã dốc toàn lực, chạy đua với thời gian để bảo đảm an toàn cho người dân.

Không chỉ cứu người, Vùng 4 Hải quân còn triển khai nguồn hỗ trợ 150 triệu đồng (200 suất quà) từ Quân chủng Hải quân đến các khu vực bị thiệt hại nặng. Cùng với đó, lực lượng thành lập các đoàn công tác mang theo nhu yếu phẩm và thuốc men tiếp tế cho người dân vùng lũ.

Riêng số vật chất đã chuyển đến tay người dân tính đến thời điểm này gồm 60 thùng lương khô, 60 thùng mì tôm, 100 thùng nước sạch cùng nhiều trang bị cứu hộ khác với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Thông tin xả lũ trên các hồ chứa ở Khánh Hòa là tin giả

Ngày 21-11, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nhiều hồ chứa bắt đầu xả lũ từ 15h chiều nay là tin giả.

Theo đó, hiện lượng mưa đã giảm, các hồ chứa đang tiếp tục điều tiết và được tỉnh giám sát chặt chẽ, nên không có chuyện sẽ xả lũ trong đêm nay.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về việc nhiều hồ chứa ở thượng nguồn bắt đầu xả lũ từ 15h đến 19h tối nay, ảnh hưởng đến người dân ở các khu vực của phường Tây Nha Trang.

Thông tin sai sự thật trên còn nêu trận lụt dự kiến tối nay ở Nha Trang sẽ còn cao hơn hôm qua.

mưa lũ - Ảnh 5.

Người dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh liều mình qua dòng nước chảy xiết để nhận lương thực, nước uống - Ảnh: MINH CHIẾN

Bác tin đồn vỡ hồ Am Chúa

Chiều 21-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết thông tin vỡ hồ Am Chúa là là sai sự thật.

Ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Khánh Hòa - khẳng định hiện các hồ chứa đang tiếp tục điều tiết và được tỉnh giám sát chặt chẽ.

Trước đó, trưa cùng ngày, mạng xã hội và người dân lan truyền thông tin vỡ hồ Am Chúa khiến nước ở vùng hạ du xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) tràn về cuồn cuộn. Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang khi họ vừa trải qua những ngày tháng kinh hoàng chống chọi với mưa lớn và ngập lụt.

mưa lũ - Ảnh 6.

Hồ Sông Cái (tỉnh Khánh Hòa) điều tiết nước trong đợt mưa lớn những ngày qua - Ảnh: DUY TÂN

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin một số thông tin về vỡ đập hồ chứa nước: Suối Dầu, Tà Rục, Suối Hành, tuy nhiên đây đều là thông tin thất thiệt.

16 hồ chứa ở Khánh Hòa đang xả nước

Ngày 21-11, Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, hiện các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh đã đạt dung tích từ 56-98%; một số hồ đang tiến hành xả điều tiết.

Cụ thể, hồ có dung tích trên 10 triệu m3 đạt tỉ lệ dung tích trữ nước từ 56-98% (đặc biệt, tại các hồ chứa có dung tích lớn như: Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Sắt, Sông Trâu đạt tỉ lệ dung tích trữ nước là 6%-98%). Hồ chứa nước có dung tích từ 1 đến 10 triệu m3 đạt tỉ lệ dung tích trữ nước từ 72-100%. Hồ chứa nước có dung tích dưới 1 triệu m3 đạt tỉ lệ dung tích trữ nước từ 55-100%.

Hiện các hồ chứa nước đang vận hành điều tiết gồm: Sông Cái 567,39m3/s; Sông Sắt 166,64m3/s; Trà Co 37,27m3/s; Sông Trâu 51,91m3/s; Suối Dầu 74,3m3/s; Cam Ranh 33,15m3/s; Tà Rục 68,51m3/s...

Tạm ngưng lưu thông trên quốc lộ 1 và cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo từ Phan Rang đi Nha Trang 

mưa lũ - Ảnh 7.

Lực lượng CSGT lập chốt tạm dừng phương tiện giao thông từ Nha Trang đi Nha Trang tại xã Công Hải - Ảnh: Đội CSGT 15/1

Trưa 21-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thượng tá Phạm Trọng Thành - trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tạm ngưng cho phương tiện lưu thông hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo Thượng tá Thành, nhiều điểm dọc Quốc lộ 1 hiện nước lũ dâng lên cao gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. "Việc tạm ngưng lưu thông vào vùng lũ là để bảo đảm tính mạng cho người dân và tài xế" - Thượng tá Thành cho hay.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập chốt trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) để tạm ngừng các phương tiện di chuyển từ nam ra bắc.

mưa lũ - Ảnh 8.

Các phương tiện tạm ngưng lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Phan Rang – Nha Trang - Ảnh: Đội CSGT 15/1

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ 15/1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết hàng trăm ôtô khách, xe tải và người dân đang phải tạm dừng tại xã Công Hải. Lực lượng CSGT túc trực xuyên trưa để hướng dẫn, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ suất ăn cho các tài xế và hành khách bị kẹt lại.

"Chúng tôi cố gắng vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa hỗ trợ bà con trong khả năng có thể" - vị đại diện Đội CSGT đường bộ 15/1 cho hay.

Liên quan đến giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đại diện Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết toàn bộ phương tiện đang di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc buộc phải rời cao tốc tại nút giao Phan Rang để đảm bảo an toàn. Việc này nhằm tránh để xe đi vào khu vực nước lũ ngập sâu và không thể qua lại.

Theo lực lượng chức năng, việc điều tiết và tạm ngưng phương tiện không chỉ để tránh rủi ro ở vùng ngập lũ mà còn giảm tải cho các tuyến đang ùn tắc nặng ở khu vực Đắk Lắk (đoạn Phú Yên cũ) và Gia Lai (đoạn Bình Định cũ).Tại những điểm này, lượng xe bị dồn ứ do nước lũ vẫn chưa rút.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi mực nước và sẽ mở lại lưu thông khi điều kiện an toàn được đảm bảo.

53 người chết và mất tích do mưa lũ miền Trung

Miền Trung oằn mình trong mưa lũ

Theo báo cáo nhanh đến 11h trưa 21-11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở ở Trung Bộ làm 44 người chết (riêng Đắk Lắk 17 người, Khánh Hòa 14 người) và 9 người mất tích.

Đến trưa nay, còn gần 27.000 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà bị ngập. Tại Khánh Hoà còn 50 xã phường bị ngập, Gia Lai và Đắk Lắk còn 10 xã phường.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỉ đồng.

mưa lũ - Ảnh 9.

Bò của người dân thôn Hội Phú, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk chết trong dòng nước lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Mưa lũ chiều 21-11: Tạm ngưng xe quốc lộ 1 và cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn Phan Rang - Nha Trang - Ảnh 4.Bà con vùng lũ bật khóc khi thấy bộ đội, công an mở đường đến cứu

Đầu giờ chiều 21-11, các lực lượng quân đội, cảnh sát khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn đang khẩn trương đưa người dân bị cô lập trong vùng ngập ra ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất