
Nhà cửa người dân ở khu vực huyện Đơn Dương cũ (tỉnh Lâm Đồng) tan hoang sau đêm thủy điện xả lũ ồ ạt - Ảnh: M.V.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sáng 21-11, nhiều hồ thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh đã giảm lưu lượng xả lũ sau hai ngày cao điểm 19 và 20-11, thời điểm lũ lên nhanh khiến hàng loạt khu vực hạ du ở D’Ran, Ka Đô, Đức Trọng và Quảng Lập ngập sâu.
Việc xả lũ ồ ạt được xem là nguyên nhân gây ra trận lũ đêm 19, rạng sáng 20-11.
Theo báo cáo từ các đơn vị vận hành hồ thủy điện, lượng mưa trên lưu vực đã giảm mạnh trong đêm 20 và sáng 21-11, giúp các hồ chứa có điều kiện hạ dần lưu lượng xả, trái ngược hoàn toàn với giai đoạn ngày 19 và 20-11 khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn.
Tại hồ Đơn Dương (Đa Nhim), sáng 21-11 lượng xả lũ đã giảm từ 600m³/s xuống 500m³/s (cao điểm đêm 19-11 lên đến khoảng 2.500m³/s). Đây là hồ có tác động trực tiếp đến vùng hạ du xã D’Ran và Ka Đô, nơi ghi nhận ngập sâu hàng mét trong đêm lũ 19-11.

Người dân dọc sông Đa Nhim cứu rau sau khi nước lũ rút đi - Ảnh: M.V.
Chuỗi hồ Đồng Nai cũng ghi nhận mức giảm rõ rệt: Đồng Nai 2 duy trì xả 1.300m³/s từ rạng sáng 20-11, không tăng thêm. Đồng Nai 3 giảm từ 900m³/s xuống 800m³/s lúc 7h ngày 21-11. Đồng Nai 4 giảm từ 850m³/s xuống 750m³/s. Đồng Nai 5, nơi từng xả 478m³/s tối 19-11, đến 7h sáng 21-11 ghi nhận lưu lượng 1.139m³/s do lượng nước dồn từ thượng nguồn nhưng xu hướng chung vẫn là hạ mức xả.
Tại hồ Đại Ninh, lưu lượng xả giảm từ 900m³/s xuống 800m³/s, còn hồ Buôn Tua Srah xả về hạ du 464m³/s lúc 7h50 sáng 21-11.
Dù các hồ đã giảm xả, nhiều khu vực hạ du như Đức Trọng, D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập, Hiệp Thạnh, Nâm Nung, Quảng Phú và Nam Đà vẫn còn ngập cục bộ do nước rút chậm và lượng bùn đất lớn từ thượng nguồn.
Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ, yêu cầu các nhà máy vận hành hồ chứa đúng quy trình, ưu tiên cắt giảm đỉnh lũ, nhằm giúp vùng hạ du sớm ổn định trở lại sau đợt lũ lớn nhất nhiều năm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận