30/12/2020 09:01 GMT+7

2.000 USD giúp gì cho mỗi người Mỹ?

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hạ viện Mỹ ngày 28-12 đã thông qua dự luật hỗ trợ một lần 2.000 USD/người cho đại đa số người dân Mỹ bị ảnh hưởng vì COVID-19, tăng thêm so với mức 600 USD/người như yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

2.000 USD giúp gì cho mỗi người Mỹ? - Ảnh 1.

Người dân Mỹ chụp ảnh trước tấm biển đề dòng chữ “Move on 2020!” (Tiến lên 2020!) ở quảng trường Thời Đại, quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ ngày 28-12 - Ảnh: Reuters

Dự luật trên nhận được 275/134 phiếu thuận, trong đó 44 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đồng thuận với phần lớn nghị sĩ Đảng Dân chủ.

Sự liên minh hiếm thấy

Theo dự luật mới, người có tổng thu nhập năm dưới 75.000 USD sẽ được hỗ trợ 2.000 USD và 2.000 USD cho con họ (nếu có) như ông Trump mong muốn, thay vì mức 600 USD. Như vậy, nếu một gia đình có 4 thành viên đủ điều kiện nhận hỗ trợ, khoản tiền họ được nhận theo dự luật mới sẽ là 8.000 USD.

Ngay sau khi thông qua dự luật để chuyển đến Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi đây là thỏa thuận giữa Hạ viện và ông Trump. Tờ Wall Street Journal gọi đây là "sự liên minh hiếm thấy" giữa các lãnh đạo Đảng Dân chủ và tổng thống Đảng Cộng hòa, điều hiếm có trong 4 năm qua.

Dự luật nâng mức hỗ trợ người dân từ 600 USD lên 2.000 USD đã được trình ngay lên Thượng viện. Theo kế hoạch, các thượng nghị sĩ sẽ trở lại Washington tuần này để bỏ phiếu về dự thảo Luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) vừa được Hạ viện thông qua ngày 28-12. Lúc đó sẽ bỏ phiếu luôn về dự luật cứu trợ.

2.000 USD giúp gì cho mỗi người Mỹ? - Ảnh 2.

Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris đã tiêm vắcxin phòng COVID-19 vào sáng 29-12 (giờ Mỹ). Trước đó một tuần, Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng đã tiêm vắcxin - Ảnh: Reuters

2.000 USD đủ trả tiền nhà 1 tháng

Dĩ nhiên, các khoản chi phí sinh hoạt với một người dân Mỹ và với mỗi gia đình sẽ có những khoản khác nhau. Song Đài NBC (Mỹ) nhìn vào một khoản chi thường xuyên và phổ biến hơn cả với họ là tiền thuê nhà hằng tháng để thấy khoản tiền cứu trợ một lần 2.000 USD/người sẽ giúp ích được gì.

Theo đó, đây là khoản tiền giúp chi trả một tháng tiền thuê nhà trung bình tại hầu như mọi nơi trên nước Mỹ, ngoại trừ một số quận ở California có giá thuê nhà cao hơn mức này như Marin (2.069 USD), Santa Clara (2.268 USD) và San Mateo (2.316 USD).

Và như vậy, trong khi tấm séc 2.000 USD có thể giúp 99% người dân Mỹ trả tiền thuê nhà một tháng thì 600 USD chỉ giúp được gần 2% dân số Mỹ trả được tiền nhà (khoảng 500 quận có giá thuê nhà từ 600 USD trở xuống).

Ngay cả trong trường hợp một cặp vợ chồng nhận được hỗ trợ 1.200 USD theo luật hiện tại, cũng sẽ chỉ khoảng 2/3 dân số Mỹ lo được tiền thuê nhà một tháng. Gần 200 quận ở Mỹ có giá thuê nhà cao hơn 1.200 USD/tháng.

Tuy nhiên, nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối nâng tiền trợ cấp lên 2.000 USD vì mức tăng này sẽ đội thêm vài trăm tỉ USD vào gói cứu trợ 900 tỉ USD. Họ cho rằng thay vì nâng tiền trợ cấp, quốc hội nên tập trung tìm giải pháp mở cửa lại hoàn toàn hoạt động doanh nghiệp để tăng việc làm.

"Điều chúng tôi biết là phần lớn trong số tiền 1.400 USD tăng thêm này sẽ được dùng để chi trả nợ thẻ tín dụng, các khoản tiết kiệm hay mua sắm mới trên các trang mạng Walmart, Best Buy hay Amazon - dân biểu Cộng hòa bang Texas, ông Kevin Brady, bình luận - Chúng ta có thể làm tốt hơn để giúp mọi người quay lại công việc và thực sự giúp cho sự hồi phục này". Nghị sĩ này là người đã phản đối việc thông qua dự luật nâng mức tiền cứu trợ.

Đối đầu tổng thống về dự luật quốc phòng

Trong ngày 28-12, cùng lúc với việc thông qua dự luật cứu trợ, Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) - với 322 phiếu thuận và 87 phiếu chống - mà ông Trump đã phủ quyết trước đó với lý do "có lợi cho Trung Quốc".

Đây là lần đầu tiên Hạ viện Mỹ bác quyền phủ quyết của Tổng thống Trump đối với dự luật chi tiêu quốc phòng hằng năm trị giá hơn 740 tỉ USD - vốn đã thông qua tại cả hai viện Quốc hội Mỹ hồi đầu tháng này với tỉ lệ đa số.

Dự luật cũng đã được trình lên Thượng viện và cơ quan này dự kiến xem xét NDAA trong ngày 30-12. Nếu Thượng viện thông qua với đa số 2/3, đây sẽ là dự luật đầu tiên trở thành luật bất chấp phủ quyết của Tổng thống Trump.

Người Mỹ đã có Người Mỹ đã có 'phao cứu sinh'

TTO - Với đại đa số người dân Mỹ, trong đó có đông đảo người gốc Việt, gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỉ USD nằm trong gói chi tiêu chính phủ mà Tổng thống Donald Trump ký thông qua sáng 28-12 thực sự như một chiếc phao cứu sinh.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên