29/12/2020 09:38 GMT+7

Hạ viện Mỹ 'thuận' Trump về tăng hỗ trợ COVID-19, 'chống' Trump về chi tiêu quốc phòng

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hạ viện Mỹ, với phe Dân chủ chiếm đa số, vừa đồng thuận với đề xuất của Tổng thống Trump tăng tiền hỗ trợ COVID-19 cho dân Mỹ từ 600 lên 2.000 USD, đã lập tức "ghi đè" quyền phủ quyết của ông Trump đối với dự luật chi tiêu quốc phòng.

Hạ viện Mỹ thuận Trump về tăng hỗ trợ COVID-19, chống Trump về chi tiêu quốc phòng - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa thông qua đề xuất tăng tiền hỗ trợ COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times, phiên bỏ phiếu tối 28-12 (giờ Mỹ) của Hạ viện Mỹ với đề xuất tăng tiền hỗ trợ COVID-19 cho dân Mỹ từ 600 USD lên 2.000 USD được tiến hành theo nguyên tắc đặc biệt, trong đó cần ít nhất 2/3 trong tổng số 435 hạ nghị sĩ đồng ý để được thông qua.

275 nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận trong khi 134 nghị sĩ bỏ phiếu chống. Theo Hãng tin Reuters, do Đảng Dân chủ chỉ có 233 ghế tại hạ viện, con số 275 phiếu thuận cho thấy hàng chục nghị sĩ Cộng hòa đã theo phe Dân chủ.

Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump ký thông qua dự luật chi tiêu liên bang và cứu trợ COVID-19 trị giá 2.300 tỉ USD, trong đó có 900 tỉ USD dành cho việc cứu trợ COVID-19. Với đạo luật này, mỗi người Mỹ sẽ được nhận trực tiếp 600 USD, thấp hơn mức mà ông Trump và phe Dân chủ mong muốn.

Đương kim tổng thống từng đe dọa sẽ phủ quyết đạo luật ngân sách nếu quốc hội không tăng tiền hỗ trợ COVID-19 cho dân từ 600 USD lên 2.000 USD. Tuy nhiên, để tránh việc chính phủ phải đóng cửa, ông Trump đã miễn cưỡng ký thông qua vào ngày 27-12.

Reuters bình luận đây là một trong những lần hiếm hoi phe Dân chủ đứng về Tổng thống Trump. Theo quy định, đề xuất tăng tiền hỗ trợ phải được thượng viện thông qua.

Theo tính toán của một ủy ban liên bang, nếu tăng tiền hỗ trợ lên 2.000 USD mỗi người, ngân sách Mỹ sẽ cần thêm ít nhất 464 tỉ USD. Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sẽ giải ngân khoản hỗ trợ 600 USD cho người dân trong tuần này, theo đài CNN.

Cũng trong tối 28-12, ngay sau khi thể hiện sự đồng lòng với ông Trump trong việc nâng mức hỗ trợ COVID-19, hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát cũng lập tức thể hiện sự không hài lòng với tổng thống.

Với 322 phiếu thuận và 87 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bác bỏ hành động phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng của ông Trump. Theo quy định, trong một phiên bỏ phiếu "ghi đè" những gì tổng thống đã phủ quyết, cần tối thiểu 2/3 tổng số nghị sĩ đồng ý.

Trong cuộc bỏ phiếu này, 109 nghị sĩ Cộng hòa đã đứng về phe Dân chủ. Nếu thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát tiếp tục "ghi đè" quyền phủ quyết của Trump, đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump bị quốc hội lật ngược lại một đạo luật đã bị ông phủ quyết, theo Reuters.

Hồi giữa tuần trước ông Trump đã phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 740 tỉ USD sau khi dự luật được lưỡng viện thông qua. Ông chỉ trích dự luật này chỉ có lợi cho Nga, Trung Quốc cùng một số điều khoản ngăn cản việc cắt giảm binh sĩ Mỹ ở nước ngoài.

Ông Trump chính thức ký dự luật chi tiêu và cứu trợ COVID-19 trị giá 2.300 tỉ USD Ông Trump chính thức ký dự luật chi tiêu và cứu trợ COVID-19 trị giá 2.300 tỉ USD

TTO - Sáng 28-12 (giờ Việt Nam), một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký gói kích thích tổng trị giá 2.300 tỉ USD, bao gồm khoản cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỉ USD mà hàng triệu người Mỹ thất nghiệp đang mong chờ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên