
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay trong một cuộc họp báo tại dinh thự Mar-a-Lago ngày 28-12 - Ảnh: AFP
Theo tờ Financial Times, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Florida ngày 28-12 được đánh giá là "tiến gần hơn" tới hòa bình, nhưng chưa mang lại đột phá thực chất.
Bước tiến mới
Sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã có cuộc thảo luận "xuất sắc" với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cho rằng hai bên đã đạt được nhiều tiến triển trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Zelensky cũng cho biết hai nhà lãnh đạo đã bàn thảo "tất cả các khía cạnh" của kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, và tuyên bố tiến trình đàm phán đã hoàn tất khoảng 90%, và các đảm bảo an ninh giữa Mỹ và Ukraine được nhất trí 100%, dù không công bố chi tiết.
Sau cuộc gặp, hai bên tiếp tục trao đổi với nhiều lãnh đạo châu Âu như Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.
Liên minh châu Âu hoan nghênh những tín hiệu tích cực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cam kết bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine.
10% còn lại
Dù đánh giá tiến trình hòa bình đang "đến gần hơn", Tổng thống Trump thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề "gai góc", đặc biệt là tranh chấp lãnh thổ tại miền đông Ukraine.
Theo truyền thông Mỹ, Nga vẫn giữ lập trường cứng rắn, yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực Donbas nằm dưới sự kiểm soát của Kiev - điều mà Ukraine xem là "không thể chấp nhận".
Ông Trump khuyên Ukraine nên cân nhắc nhượng bộ ngay bây giờ, trước khi Nga có thể tiến hành các bước kiểm soát lãnh thổ.
"Một phần đất đã bị kiểm soát. Một phần khác có thể đang được rao bán, nhưng việc chiếm dụng có thể xảy ra trong vài tháng tới. Liệu thỏa thuận ngay bây giờ có phải là lựa chọn tốt hơn không?" - ông chủ Nhà Trắng phát biểu.
Tuy nhiên Tổng thống Zelensky tái khẳng định mọi vấn đề liên quan đến lãnh thổ đều phải được người dân Ukraine quyết định thông qua trưng cầu dân ý. "Đó là đất đai của nhân dân chúng tôi, không phải của riêng một cá nhân nào, mà là của cả dân tộc Ukraine" - ông nói.
Hiện phía Matxcơva vẫn phát tín hiệu sẽ bác bỏ các sửa đổi mới trong kế hoạch hòa bình và cảnh báo sẵn sàng đạt mục tiêu bằng biện pháp quân sự nếu các điều kiện của họ không được chấp thuận, khiến triển vọng hòa bình vẫn còn nhiều bất định.
Nhiều chuyên gia nhận định, do ông Trump không muốn gây áp lực lên Nga, xung đột giữa hai bên vẫn có thể kéo dài. Ngoài ra "sai sót cơ bản trong nỗ lực ngoại giao hiện tại là sự vắng mặt của Nga tại bàn đàm phán", báo Guardian dẫn lời Yuriy Boyechko, người sáng lập tổ chức từ thiện Hy vọng cho Ukraine, cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận