Ông Zelensky nêu điều kiện để trưng cầu ý dân về kế hoạch hòa bình 20 điểm

Trả lời phỏng vấn Axios ngày 26-12, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng đưa kế hoạch 20 điểm ra trưng cầu ý dân, song điều kiện tiên quyết là Nga phải ngừng bắn ít nhất 60 ngày.

trưng cầu dân ý - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky thừa nhận kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi hỏi Ukraine phải chấp nhận những nhượng bộ lãnh thổ ở miền đông - Ảnh: AFP

Ngừng bắn 60 ngày để trưng cầu ý dân

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông vẫn hy vọng có thể cải thiện các điều khoản. Tuy nhiên nếu không đạt được một lập trường đủ "mạnh mẽ" về vấn đề lãnh thổ, ông sẽ phải tìm kiếm "sự phê chuẩn trực tiếp" từ người dân Ukraine.

Về phía Mỹ, việc ông Zelensky sẵn sàng cân nhắc tổ chức trưng cầu ý dân và không còn loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ được xem là một bước tiến lớn.

Tuy vậy, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc tiến hành trưng cầu ý dân trong thời chiến sẽ đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về chính trị, hậu cần và an ninh. Do đó một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày là điều kiện tối thiểu để có thể chuẩn bị và tổ chức bỏ phiếu.

Theo nguồn tin từ một quan chức cấp cao Mỹ, Nga hiểu sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn nếu Ukraine tổ chức trưng cầu ý dân, nhưng hiện Matxcơva mong muốn thời gian ngừng bắn ngắn hơn.

Tổng thống Ukraine cảnh báo nếu trưng cầu ý dân diễn ra trong lúc Nga vẫn tiếp tục tấn công, kết quả sẽ vô cùng bất lợi. Nếu người dân không thể đi bỏ phiếu vì lo ngại an ninh, kết quả trưng cầu ý dân có nguy cơ bị coi là không hợp pháp.

Đảm bảo an ninh 15 năm

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết thỏa thuận bảo đảm an ninh giữa Ukraine và Mỹ đã "gần như hoàn tất", trong khi bản dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm cũng đã hoàn thành khoảng 90%.

Tuy nhiên một trong những vấn đề còn gây tranh luận là thời hạn của thỏa thuận. 

Phía Mỹ đề xuất một hiệp ước kéo dài 15 năm và "có thể gia hạn", trong khi Kiev cho rằng thời gian như vậy là chưa đủ và "cần nhiều hơn 15 năm". Ông Zelensky đánh giá sẽ là một "thành công lớn" nếu có thể thuyết phục ông Trump chấp thuận kéo dài thời hạn.

Theo Tổng thống Ukraine, ở bước tiếp theo, cả Washington và Kiev sẽ trình các bảo đảm an ninh này lên Quốc hội mỗi nước để phê chuẩn.

Ông Zelensky đồng thời cho biết ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28-12 tới tại Florida (Mỹ) để tiếp tục thảo luận.

Ông cũng xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của ông Trump - đã bày tỏ sẵn sàng đến Ukraine để trình bày những lợi ích của thỏa thuận. Ông Zelensky thậm chí gợi ý chính ông chủ Nhà Trắng có thể trực tiếp tới Ukraine để thuyết phục người dân.

Ông Zelensky ra điều kiện để đưa vấn đề nhượng lãnh thổ ra trưng cầu dân ý - Ảnh 2.Ông Trump: Kế hoạch hòa bình Ukraine chỉ có giá trị khi được Mỹ phê chuẩn

Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ giữ vai trò quyết định trong mọi thỏa thuận hòa bình Ukraine - Nga, trước thềm cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky ngày 28-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất