Nga, Canada nhận định khác nhau về đàm phán với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng chính quyền Ukraine chưa sẵn sàng cho đối thoại mang tính xây dựng, trong khi Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Nga thể hiện thiện chí chấm dứt chiến sự.

Ukraine - Ảnh 1.

Một người dân Ukraine ngồi trên mặt đất, đắp chăn cạnh tòa nhà chung cư bị máy bay không người lái của Nga tấn công ở Kiev, ngày 27-12 - Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn Hãng tin TASS tổng kết tình hình năm 2025, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định Matxcơva chưa thấy dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mang tính xây dựng.

“Chúng tôi thấy rằng chính quyền của Zelensky cùng các ‘nhà bảo trợ’ châu Âu của ông ta chưa sẵn sàng cho đối thoại thực chất”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Kiev tiến hành các hành động phá hoại, tấn công hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga, cho rằng điều này đồng nghĩa với việc “khủng bố dân thường”.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn, bất chấp các nỗ lực trung gian hòa giải từ Mỹ và một số nước phương Tây trong thời gian gần đây.

Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 27-12 nhấn mạnh rằng một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Ukraine “đòi hỏi Nga phải thực sự mong muốn hòa bình”.

Ông Carney đưa ra tuyên bố này khi gặp Tổng thống Zelensky tại thành phố Halifax, tỉnh Nova Scotia, trong chặng dừng chân của nhà lãnh đạo Ukraine trước khi sang Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump.

Ukraine - Ảnh 2.

Thủ tướng Canada Mark Carney gặp Tổng thống Zelensky tại thành phố Halifax, tỉnh Nova Scotia, Canada, ngày 27-12 - Ảnh: REUTERS

Ông Carney lên án các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Kiev là “hành động man rợ”, đồng thời khẳng định Canada sẽ tiếp tục đứng về phía Ukraine.

Nhà lãnh đạo Canada đã công bố gói hỗ trợ kinh tế mới trị giá 2,5 tỉ đô la Canada (khoảng 1,82 tỉ USD), nhằm giúp Kiev huy động thêm nguồn lực quốc tế cho quá trình tái thiết sau gần bốn năm xung đột.

Về phía mình, Tổng thống Zelensky cho rằng loạt không kích kéo dài nhiều giờ vào Kiev và các khu vực lân cận là “câu trả lời của Nga đối với những nỗ lực hòa bình”.

Ông nhấn mạnh Ukraine mong muốn chấm dứt chiến tranh, trong khi cáo buộc Nga không có cùng mục tiêu.

Ukraine chưa sẵn sàng đàm phán, hay Nga chưa thiện chí? - Ảnh 3.Ukraine tố Nga tập kích Kiev quy mô lớn trước cuộc gặp Trump - Zelensky

Ukraine tố Nga tập kích thủ đô Kiev và các khu vực khác với 500 drone và 40 tên lửa, khiến nhiều gia đình mất điện và sưởi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất