
Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg - Ảnh: REUTERS
Phát biểu tại Diễn đàn quốc phòng Reagan ngày 6-12 (giờ Mỹ), ông Kellogg tin rằng những nỗ lực giải quyết xung đột Nga - Ukraine đang ở "10m cuối cùng" nhưng cũng là chặng đường khó khăn nhất.
Vấn đề bây giờ, theo ông, phụ thuộc vào việc giải quyết hai chủ đề chính còn tồn đọng: tương lai của vùng Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
"Nếu chúng ta giải quyết được hai vấn đề đó, tôi nghĩ mọi việc còn lại sẽ diễn ra khá tốt đẹp. Chúng ta sắp đạt được mục tiêu rồi", đặc phái viên sắp mãn nhiệm của chính quyền Trump khẳng định.
Ông Kellogg, một trung tướng về hưu, cho biết quy mô thương vong do xung đột giữa Nga và Ukraine gây ra là "khủng khiếp", chưa từng có tiền lệ trong một cuộc chiến khu vực với việc cả hai bên đã chịu hơn 2 triệu thương vong.
Thông điệp lạc quan của ông Kellogg gây chú ý trong bối cảnh 3 ngày đàm phán giữa các quan chức Ukraine và Mỹ đã không mang lại đột phá rõ ràng nào sau khi kết thúc cùng ngày 6-12.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết tiếp tục đàm phán hướng tới "hòa bình thực sự", ngay cả khi Nga tiếp tục tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào nước láng giềng.
Nhà lãnh đạo Ukraine kế đó cho biết đã có một cuộc điện đàm dài và "có ý nghĩa" với một đặc phái viên khác của ông Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của nhà lãnh đạo Mỹ, ông Jared Kushner.
Theo tính toán của Hãng tin Reuters, Nga hiện kiểm soát 19,2% lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea, nơi mà Nga sáp nhập năm 2014, toàn bộ Lugansk, hơn 80% Donetsk, khoảng 75% Kherson và Zaporizhzhia, cùng một phần nhỏ của các vùng Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.
Theo các đề xuất ban đầu của Mỹ, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ được khởi động lại dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, và điện sản xuất ra sẽ được phân phối đồng đều giữa Nga và Ukraine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận