09/02/2024 20:00 GMT+7

Xúng xính áo mới với đường hoa đêm giao thừa

Hàng chục ngàn người dân đã đổ về khu vực đường hoa tại trung tâm những thành phố lớn cũng như các tỉnh thành trên cả nước trong đêm giao thừa để đón chào năm mới Giáp Thìn 2024. Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã có mặt ghi nhận thời khắc đáng nhớ này.

Người dân tập trung chụp ảnh bên cổng chào "Lưỡng long triều liên" tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Người dân tập trung chụp ảnh bên cổng chào "Lưỡng long triều liên" tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Mọi người đều rạng rỡ hạnh phúc, xinh tươi cùng những sắc hoa, đón chào một năm mới với bao ước mơ, khát vọng…

Người dân Hà Nội đón giao thừa, ngóng chờ drone

Tại Hà Nội, từ khoảng 20h đã có hàng trăm người đứng chờ màn trình diễn ánh sáng của 2.024 drone (thiết bị bay không người lái). Lực lượng chức năng dựng rào chắn cách khu vực diễn ra sự kiện khoảng 100m để đảm bảo an toàn.

Các bạn trẻ thủ đô đang chờ đón màn lễ hội ánh sáng của drone xuất hiện - Ảnh: GIA KHÁNH

Các bạn trẻ thủ đô đang chờ đón màn lễ hội ánh sáng của drone xuất hiện - Ảnh: GIA KHÁNH

Dự kiến, màn trình diễn trên có chủ đề "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long" chính thức diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay (tức đêm giao thừa). Màn trình diễn lễ hội ánh sáng nghệ thuật tại khu vực ngã ba Văn Cao, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hà Nội sẽ dành toàn bộ cung đường Nguyễn Đình Thi - Trích Sài là nơi khán giả thưởng thức màn trình diễn ánh sáng. Đến 0h - 0h15 ngày 10-2 (rạng sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn), quận Tây Hồ cũng sẽ triển khai bắn pháo hoa tầm cao đón chào năm mới.

Để đảm bảo chương trình diễn ra thông suốt theo kế hoạch, thuận tiện phục vụ nhân dân, quận Tây Hồ cho biết đã bố trí 15 điểm trông giữ phương tiện ô tô, xe máy.

Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long là màn trình diễn drone với số lượng nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng, hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây.

Hứa hẹn đây sẽ là màn trình diễn siêu hoành tráng, chưa từng có dành cho người dân thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trong khi đó, ở khu vực hồ Hoàn Kiếm thu hút đông đảo người dân và du khách nước ngoài. Chính quyền sở tại cũng tổ chức các chương trình ca nhạc để người dân theo dõi trong lúc chờ tới phút giao thừa.

Đông đảo người dân thủ đô xem ca nhạc trước thời khắc giao thừa - Ảnh: HỒNG QUANG

Đông đảo người dân thủ đô xem ca nhạc trước thời khắc giao thừa - Ảnh: HỒNG QUANG

Chị Hải Ngọc (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay thời tiết rét nhưng không mưa khiến ngày 30 Tết thêm phần thiêng liêng, trọn vẹn. Gia đình chị sẽ ở lại bờ hồ để chứng kiến màn pháo hoa tầm cao lúc giao thừa.

GIA KHÁNH - HỒNG QUANG

TP.HCM đón giao thừa: Cùng chúc nhau hạnh phúc dưới chân rồng

Lúc 19h tối 9-2 (30 tháng chạp) đã có hàng ngàn người dân tập trung ở đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM chuẩn bị đón giao thừa Tết Giáp Thìn 2024.

Nhiều gia đình, các bạn trẻ, khách du lịch nước ngoài háo hức chụp hình linh vật rồng, các tiểu cảnh và chờ đợi đến thời khắc thiêng liêng bắt đầu năm mới.

Với hình ảnh độc đáo của hai con rồng ở cổng chào "Lưỡng long triều liên", hình ảnh đầu rồng chuyển động đã thu hút người dân săn hình rồng uốn lượn dài hơn 100m, dọc hai bên đường hoa.

Tại khu vực "Nhất đại Thăng Long" - rồng bay lượn, chị Hoa Thanh ở quận 3 chia sẻ: "Đêm nay đường hoa Nguyễn Huệ thật tuyệt vời, mọi người chúc nhau năm mới hạnh phúc dưới chân linh vật rồng.

Chúng tôi vừa bước vào đường hoa đã thấy sự choáng ngợp với vẻ đẹp, màu sắc lung linh gây rất nhiều cảm xúc khó tả.

Hầu hết mọi người đều muốn săn được tấm ảnh kỷ niệm bên linh vật rồng rất đẹp và hoành tráng và sau đó chờ xem pháo hoa đúng thời khắc thiêng liêng bước vào năm mới".

Tương tự, bạn Khánh Giang bộc bạch: "Lần đầu tiên tôi đi ngắm đường hoa Nguyễn Huệ, đường hoa thật đẹp. Rất ấn tượng, suốt tuyến đường hoa những linh vật rồng đẹp lộng lẫy và hoành tráng".

"Kéo dài hơn 700m là những tiểu cảnh được trang trí đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, kết hợp với ánh sáng nghệ thuật làm toàn bộ đường hoa Nguyễn Huệ bừng sáng với sắc màu rực rỡ", bạn Giang cười tươi nói.

Không khí đường hoa Nguyễn Huệ càng gần thời khắc giao thừa càng có nhiều người tập trung về. Mọi người tập trung ngày càng đông tại khu vực bến Bạch Đằng để đón chờ màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024.

HẢI QUỲNH

Hình ảnh người dân, du khách cùng check-in đường hoa Nguyễn Huệ:

Một gia đình tham quan, chụp hình lưu niệm đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Một gia đình tham quan, chụp hình lưu niệm đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Nhóm nữ du khách Pháp mặc áo dài hòa cùng không khí Tết tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: HẢI QUỲNH

Nhóm nữ du khách Pháp mặc áo dài hòa cùng không khí Tết tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: HẢI QUỲNH

Anh Jerry (du khách Mỹ) dẫn hai con gái xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Anh chia sẻ hai con gái của anh rất thích mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP

Anh Jerry (du khách Mỹ) dẫn hai con gái xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Anh chia sẻ hai con gái của anh rất thích mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP

Các bạn trẻ xúng xính áo dài hào hứng chụp ảnh check-in tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: HẢI QUỲNH

Các bạn trẻ xúng xính áo dài hào hứng chụp ảnh check-in tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: HẢI QUỲNH

Đường hoa Đà Nẵng: Người dân du xuân trong tiết trời se lạnh

Từ chiều người dân Đà Nẵng đã tranh thủ chụp ảnh tại đường hoa - Ảnh: Đăng Nam

Từ chiều người dân Đà Nẵng đã tranh thủ chụp ảnh tại đường hoa - Ảnh: Đăng Nam

Chiều tối 30 Tết, trời Đà Nẵng se se lạnh, hàng trăm du khách đổ về đường Bạch Đằng nối dài (phía bờ tây sông Hàn, TP Đà Nẵng) đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý để chiêm ngưỡng và chụp ảnh đường hoa.

Đường hoa Đà Nẵng năm nay sôi động và bắt mắt nhờ những linh vật rồng được cách điệu tạo dáng cùng những đoạn đường được thiết kế phủ đầy hoa mai vàng - tượng trưng cho miền Trung và miền Nam.

Tiếp đó là cả một đoạn đường phủ một màu hồng của hoa đào, đại diện cho miền Bắc.

Huyền, một du khách đến từ Buôn Ma Thuột, nói trong phấn khích: "Năm nay thời tiết Đà Nẵng đúng đẹp để đi du xuân. Nhóm bạn tụi mình chụp ảnh đường hoa xong, sau đó vào quán bar uống bia chờ xem pháo hoa".

Năm nay Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại ba địa điểm trên toàn thành phố. Riêng điểm bắn pháo hoa trên sông Hàn sẽ bao gồm 1.055 quả pháo tầm trung và tầm cao.

ĐĂNG NAM

Kiên Giang: Chụp hình cùng rồng tranh châu nơi đất biển

Các bạn trẻ tranh thủ chụp bên cặp rồng tranh châu ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các bạn trẻ tranh thủ chụp bên cặp rồng tranh châu ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khoảng 18h tối 9-2 (ngày 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), hàng ngàn người dân và khách du lịch đã đến quảng trường Trần Quang Khải (Kiên Giang) xem chương trình ca nhạc mừng xuân.

Mọi người xúng xính áo quần, tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm bên cặp linh vật rồng tranh châu uy nghiêm và dũng mãnh trên vùng đất biển Kiên Giang.

Đông đúc người dân Kiên Giang và khách du lịch đi đón giao thừa - Ảnh: CHÍ CÔNG

Đông đúc người dân Kiên Giang và khách du lịch đi đón giao thừa - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bạn Thái Phương - ở TP Rạch Giá - cho biết khoảng 4h chiều bạn cùng gia đình và bạn bè đã tranh thủ ra tham quan đường hoa, săn ảnh hoàng hôn trên biển và đặc biệt đến quảng trường khu đô thị Phú Cường (TP Rạch Giá) để chụp ảnh bên linh vật rồng tranh châu.

"Người dân và khách du lịch đông đúc, ai cũng vui cười. Năm mới em chúc mọi người được vạn sự như ý, làm ăn phát tài", Phương vui vẻ nói.

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, địa phương tổ chức bắn pháo hoa ở hai điểm là TP Rạch Giá và TP Phú Quốc.

Người dân ở huyện An Biên chạy vỏ lãi khoảng 2km, vượt sông sang TP Rạch Giá đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Người dân ở huyện An Biên chạy vỏ lãi khoảng 2km, vượt sông sang TP Rạch Giá đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 - Ảnh: CHÍ CÔNG

CHÍ CÔNG

Nha Trang: Người dân vui dưới giàn bầu

Những giàn mướp, bầu tại đường hoa xuân Nha Trang khiến các du khách thích thú - Ảnh: THY KHUÊ

Những giàn mướp, bầu tại đường hoa xuân Nha Trang khiến các du khách thích thú - Ảnh: THY KHUÊ

Tại công viên Yến Phi (TP Nha Trang, Khánh Hòa), ngay từ đầu giờ chiều nhiều người đã đến Hội hoa xuân để chụp ảnh, tham quan.

Tại đường hoa ngoài các mô hình linh vật rồng thì những hình ảnh thôn quê như giàn bầu, mướp, thuyền hoa... được trang trí khiến các du khách cảm thấy thích thú gần gũi.

Chị Lê Hội Xuân (du khách TP.HCM) chia sẻ: "Quê chồng tôi ở Nha Trang, sẵn về quê ăn Tết ra đây tham quan, ngắm cảnh. Đường hoa được trang trí rất đẹp, cả nhà tôi cũng tranh thủ mặc áo dài lưu lại những khoảnh khắc đẹp cuối năm".

Một số tuyến phố tại TP Nha Trang như Tô Hiến Thành, Nguyễn Chánh… nhiều người bán lồng đèn, cây cảnh vừa tranh thủ chào mời khách mua hàng, vừa dọn dẹp trước đêm giao thừa.

Tại các tuyến phố người dân, du khách tranh thủ mua thêm bao lì xì, đèn lồng về trang trí Tết - Ảnh: THY KHUÊ

Tại các tuyến phố người dân, du khách tranh thủ mua thêm bao lì xì, đèn lồng về trang trí Tết - Ảnh: THY KHUÊ

Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024 lúc 0h ngày 10-2, tại quảng trường 2 Tháng 4 (TP Nha Trang) bắn pháo hoa tầm thấp do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

MINH CHIẾN - THY KHUÊ

Du khách TP.HCM khen rồng Phú Yên

Tối 9-2, trong tiết se lạnh ở TP Tuy Hòa (Phú Yên), hàng ngàn người tập trung đón giao thừa tại đường hoa xuân Giáp Thìn 2024. Tại đây có bốn linh vật rồng, tuy nhiên ngay khu vực đại cảnh linh vật rồng mang chủ đề "Hội Long Vân" là nơi thu hút đông du khách nhất.

Rất nhiều du khách khen rồng Phú Yên tại đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 (TP Tuy Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Rất nhiều du khách khen rồng Phú Yên tại đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 (TP Tuy Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Vợ chồng anh Trần Văn Tuyên (36 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đã đến đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 từ rất sớm để chụp hình cùng những linh vật rồng tại đây và "xí" chỗ đẹp để xem pháo hoa.

"Linh vật rồng năm nay của Phú Yên làm hoành tráng quá, cả gia đình tôi vừa đáp máy bay từ TP.HCM xuống Tuy Hòa thì lập tức đón taxi ra đường hoa để check-in vì sợ đi trễ không còn chỗ đẹp", anh Tuyên nói.

Trong khi đó, chị Lê Bích Ngân (27 tuổi, du khách đến từ tỉnh Tiền Giang) bày tỏ thật sự mãn nhãn vì đường hoa Xuân Giáp Thìn 2024 của TP Tuy Hòa bài trí rất đẹp và có ý đồ nghệ thuật.

"Nhiều hoa tươi và đẹp quá, các tiểu cảnh cũng được bố trí rất bắt mắt, phải công nhận năm nay TP Tuy Hòa đầu tư chăm chút cho người dân và du khách đón xuân", chị Ngân bộc bạch.

Người dân và du khách check-in tại đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Người dân và du khách check-in tại đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cách đó không xa, vào khoảnh khắc giao thừa đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP Tuy Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực cầu trung tâm hồ điều hòa Hồ Sơn. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, với 120 giàn pháo hoa nổ.

NGUYỄN HOÀNG

Hải Phòng: Đón xuân trong mưa

Chương trình nghệ thuật mừng xuân Giáp Thìn 2024 tại Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chương trình nghệ thuật mừng xuân Giáp Thìn 2024 tại Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tối 9-2, đông đảo người dân đổ về trung tâm quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng để du xuân và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Thời tiết tại khu vực trung tâm Hải Phòng có mưa xuân nên khá lạnh. Dù không được trang trí biểu tượng rồng song nơi đây vẫn là điểm check-in của nhiều người dân đón chào năm mới.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trẻ trung. Bên cạnh đó là những tiết mục mang đậm giá trị truyền thống như chèo Hải Phòng chào xuân (tác giả Vũ Huy Thành), Nét ca trù ngày xuân (sáng tác Nguyễn Cường), tân cổ Sắc xuân Hải Phòng (tác giả Bình Phương)…

Bà Trần Thị Hoàng Mai - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng - cho biết chương trình nghệ thuật nhằm tiếp thêm động lực để mỗi người dân Hải Phòng nỗ lực phấn đấu, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố và đất nước.

TIẾN THẮNG

Cà Mau: Du xuân vui như đám cưới

Hàng trăm người dân Cà Mau dù không quen biết nhưng vẫn tụ hội về, ngồi ăn cùng bàn chờ đón xuân sang - Ảnh: THANH HUYỀN

Hàng trăm người dân Cà Mau dù không quen biết nhưng vẫn tụ hội về, ngồi ăn cùng bàn chờ đón xuân sang - Ảnh: THANH HUYỀN

Hàng ngàn người dân từ các huyện đổ về TP Cà Mau để vui xuân, đón chào năm mới. Một số người dân đã vượt đường xa gần 100km để đến trung tâm TP Cà Mau chờ xem bắn pháo hoa.

Đoạn đường Mậu Thân (gần điểm bắn pháo hoa) nhiều người dân đã bày bàn bán nước ven đường đông vui "như đám cưới". Hàng ngàn bàn được bày biện với những món ăn đặc sản ở Cà Mau cho người dân ngồi.

Anh Trần Trung Hiếu, chủ quán ăn theo mô hình "đám cưới", cho biết thấy khách đi du xuân đông nhưng không có chỗ ngồi nên sáng tạo ra cách bày bàn này để bán.

"Mỗi bàn gồm nhiều món như lẩu gà, cánh gà chiên nước mắm, chả chiên, cơm, bún... nhưng mình chỉ bán 1,1 triệu đồng/bàn. Ai uống bia thêm thì thu tiền thêm. Đa phần khách là những người lạ mặt nhưng họ cùng ngồi với nhau. Cứ 10 người 1 bàn, ăn xong họ gom tiền lại trả cho quán", anh Hiếu nói.

Nhiều nhóm người khác không chọn ngồi bàn mà đem theo chiếu, bạt, lót ngay vỉa hè để ngồi vui xuân, chờ ngắm pháo hoa.

Anh Nguyễn Văn Miên, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, cho biết từ chiều anh cùng gia đình đã chạy xe máy đi TP Cà Mau để xem bắn pháo hoa. "Con tui từ bé đến lớn chưa được ngắm pháo hoa nên tui chở đi cho các cháu xem. Xuân mà!", anh Miên cười.

THANH HUYỀN

Bình Định với đêm nhạc sôi động

Hàng ngàn bạn trẻ tập trung cổ vũ cho các ca sĩ tại đêm nhạc đón giao thừa ở TP Quy Nhơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Hàng ngàn bạn trẻ tập trung cổ vũ cho các ca sĩ tại đêm nhạc đón giao thừa ở TP Quy Nhơn - Ảnh: LÂM THIÊN

Tối 9-2, hàng chục ngàn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) bắt đầu tập trung về quảng trường Nguyễn Tất Thành để đón giao thừa. Tại đây, tỉnh Bình Định tổ chức đêm nhạc hoành tráng với sự tham gia của nhiều ca sĩ trẻ và bắn pháo hoa đón chào năm mới 2024. 

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (20 tuổi, ở Quy Nhơn) hào hứng: "Tôi với bạn bè tập trung ở đây từ sớm để đón giao thừa. Hôm nay có chương trình ca nhạc rất sôi động. Chúng tôi sẽ ở đây cổ vũ và chờ đợi xem bắn pháo hoa. Năm nay, tôi thấy Bình Định đón Tết rất hoành tráng". 

LÂM THIÊN

Đón giao thừa cùng hành khách trên đèo Hải Vân

Đúng 0h, tổ tàu SE5 do trưởng tàu khách Kiều Mạnh Cường phụ trách, xuất phát ga Hà Nội đi ga Sài Gòn, đã tổ chức đón giao thừa cho hành khách trên tàu tại cung đoạn đèo Hải Vân (Đà Nẵng).

Tại khoang căng tin của đoàn tàu, cả tổ tàu và hành khách đều phấn chấn và hào hứng đón chào thời khắc thiêng liêng bắt đầu một năm mới.

Trưởng tàu Kiều Mạnh Cường cùng hành khách nâng ly đón giao thừa 

Trưởng tàu Kiều Mạnh Cường cùng hành khách nâng ly đón giao thừa

Ông Kiều Mạnh Cường cho biết chiều 9-2 tổ tàu vừa gửi trả cho hành khách nhiều giấy tờ và tài sản bỏ quên trên tàu.

Cụ thể, khoảng 15h25 chiều 9-2, sau khi tàu rời ga Yên Trung (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), tiếp viên phụ trách toa số 6 Lê Minh Tuấn phát hiện tại giường số 1 có một ví tiền màu đỏ. Trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ ATM... đều mang tên của hành khách đã đăng ký thông tin khi mua vé giường số 1, có ga đi Hà Nội, ga đến Yên Trung.

Ngoài ra còn có hơn 6 triệu đồng tiền mặt và một số ngoại tệ. Sau khi liên hệ với hành khách, trưởng tàu đã bàn giao toàn bộ giấy tờ, tài sản cho khách vận ga Đồng Hới khi tàu đến ga để chuyển gửi trả lại hành khách trên chuyến tàu từ phía Nam ra có dừng đỗ tại ga Yên Trung.

CÔNG DŨNG

Người dân Người dân 'săn rồng' trên đường hoa Nguyễn Huệ 2024

Tối 7-2, trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Giáp Thìn 2024, TP.HCM đã khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 2024.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên