07/02/2024 21:21 GMT+7

Người dân 'săn rồng' trên đường hoa Nguyễn Huệ 2024

Tối 7-2, trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Giáp Thìn 2024, TP.HCM đã khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 2024.

Hàng ngàn lượt khách háo hức dùng điện thoại khám phá "săn rồng" và thưởng lãm hoa trên đường hoa Nguyễn Huệ tối 28 tháng chạp.

Hàng ngàn lượt khách háo hức dùng điện thoại khám phá "săn rồng" và thưởng lãm hoa trên đường hoa Nguyễn Huệ tối 28 tháng chạp.

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM... 

Hàng ngàn người dân và du khách cũng đã có mặt để dự lễ khai mạc, chờ được vào tham quan đường hoa Nguyễn Huệ.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết với chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy", đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở màn cho chuỗi lễ hội Tết của TP. Đường hoa Nguyễn Huệ là điểm nhấn trong không gian văn hóa Tết của TP, hy vọng sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, thưởng ngoạn.

Đáng chú ý, đại cảnh cổng chào được khắc họa qua hình tượng "Lưỡng long triều liên" là linh vật của năm 2024, gợi nhắc truyền thống về câu chuyện lịch sử Rồng Tiên, điềm lành năm mới. 

Bên cạnh đó, đường hoa năm nay được tô điểm bởi những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc sắc đến từ các cơ quan đại diện lãnh sự của 11 nước với 11 gian hàng trang trí gồm Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan, Indonesia, Ý, Lào, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc...

Đoàn lãnh đạo dự lễ khai mạc và tham quan đường hoa Nguyễn Huệ tối 28 tháng chạp.

Đoàn lãnh đạo dự lễ khai mạc và tham quan đường hoa Nguyễn Huệ tối 28 tháng chạp.

Bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật cắm hoa của các lãnh sự quán sẽ tạo sự hòa điệu với tác phẩm trang trí hoa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam do khách sạn Rex Sài Gòn thực hiện.

Ông Đức cũng ghi nhận vai trò của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) trong việc thiết kế, quản lý thi công, huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện công trình. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn sẽ chính thức mở cửa phục vụ từ 19h ngày 7-2 (28 Tết) đến 21h ngày 14-2 (mùng 5 Tết).

Trước lễ khai mạc, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Từ chiều, rất đông người dân đã đổ về các tuyến đường trung tâm của quận 1, háo hức "săn" hình bên đường hoa Nguyễn Huệ 2024. Để phục vụ cho lễ khai mạc, các tuyến đường xung quanh đường hoa và đường sách được hạn chế dòng xe, nhưng không khí diễn ra khá trật tự, không có cảnh ùn ứ. 

Ông Nguyễn Đông Hòa - phó tổng giám đốc Saigontourist Group, trưởng ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ 2024 - cho biết năm nay công tác thi công đường hoa diễn ra khá thuận lợi. Đây cũng là năm linh vật rồng - nhân vật chính của đường hoa - nhận được nhiều tán thưởng cộng đồng ngay khi chưa hoàn thành. 

"Với linh vật của năm, ban tổ chức sẽ luôn đi kiểm tra, đánh giá và có điều chỉnh dựa trên phản ứng của cộng đồng. Năm nay, các góp ý ít hơn, thần thái và hình dáng linh vật được đón nhận", ông Hòa chia sẻ. 

Sau phần lễ khai mạc, đúng 20h, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức mở cửa, chào đón hàng ngàn lượt khách tham quan, thưởng lãm hoa. 

Theo kế hoạch, đường hoa sẽ phục vụ người dân TP.HCM đến 21h ngày 14-2, tức đến mùng 5 Tết Giáp Thìn. 

Các du khách chia sẻ đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đẹp, rực rỡ và sắc màu hài hòa. Thời tiết mát mẻ rất phù hợp với không khí du xuân, thưởng lãm hoa.

Các du khách chia sẻ đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đẹp, rực rỡ và sắc màu hài hòa. Thời tiết mát mẻ rất phù hợp với không khí du xuân, thưởng lãm hoa.

Nhiều du khách quốc tế cũng đến khu vực tổ chức lễ khai mạc xem các chương trình nghệ thuật.

Nhiều du khách quốc tế cũng đến khu vực tổ chức lễ khai mạc xem các chương trình nghệ thuật.

Lễ khai mạc diễn ra hấp dẫn, thể hiện được sự vui tươi, phấn khởi trong không khí Tết đến, xuân về.

Lễ khai mạc diễn ra hấp dẫn, thể hiện được sự vui tươi, phấn khởi trong không khí Tết đến, xuân về.

Khách sử dụng điện thoại "săn rồng" trên app do ban tổ chức cung cấp. Đây là hoạt động tăng thêm trải nghiệm trên đường hoa Nguyễn Huệ 2024.

Khách sử dụng điện thoại "săn rồng" trên app do ban tổ chức cung cấp. Đây là hoạt động tăng thêm trải nghiệm trên đường hoa Nguyễn Huệ 2024.

Linh vật rồng khổng lồ Lưỡng Long triều liên trên Đường hoa Nguyễn HuệLinh vật rồng khổng lồ Lưỡng Long triều liên trên Đường hoa Nguyễn Huệ

Đôi linh vật rồng với tên gọi Lưỡng Long triều liên (đôi rồng chầu sen) dài hơn 100m đã xuất hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ, gây chú ý những người đi qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên