31/01/2024 15:21 GMT+7

Linh vật rồng khổng lồ Lưỡng Long triều liên trên Đường hoa Nguyễn Huệ

N.BÌNH
và 1 tác giả khác

Đôi linh vật rồng với tên gọi Lưỡng Long triều liên (đôi rồng chầu sen) dài hơn 100m đã xuất hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ, gây chú ý những người đi qua.

Đôi linh vật rồng dài hơn 100m đã xuất hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ sáng 31-1.

Đôi linh vật rồng dài hơn 100m đã xuất hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ sáng 31-1.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" chính thức thi công vào ngày 21-1-2024. Sau hai tuần thi công, diện mạo đường hoa được hé lộ với những điểm mới thu hút, hấp dẫn.

Đôi linh vật rồng uốn lượn đại cảnh cổng chào (giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi) và cổng kết (giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng) đã ra hình dáng uyển chuyển, ôm trọn cổng đường hoa, mang đến cảm xúc choáng ngợp.

Hối hả thi công đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024

Thần thái của đôi linh vật rồng cũng nhận được khen ngợi của dân đi ngang qua. 

Đây cũng là đôi rồng sẽ lập kỷ lục kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa, vượt qua Nhâm Thìn 2012 và hổ sỏi Nhâm Dần 2022, với chiều dài linh vật vượt 100m.

Linh vật rồng trên đường hoa cũng nổi bật về tính thân thiện môi trường khi hơn 90% vật liệu chế tác là thép tạo hình và hệ thống mành quạt nan bao phủ toàn thân giả vảy (linh vật cổng chào) hoặc hệ thống đèn LED khắp thân tạo hiệu ứng (rồng cổng kết).

Kết cấu giúp linh vật giảm sức cản của gió, nhưng lại tăng thời gian thi công và chi phí, dự kiến chi phí hoàn thiện mỗi linh vật gấp 5 lần chi phí hoàn thiện linh vật các năm trước, vốn được chế tác từ thép và mút xốp.

Ba linh vật rồng trên Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 cùng hai cây hoàng kim cao 30cm do Công ty Mai Vàng Rồng Việt trao tặng sẽ được ban tổ chức chuyển quyền sở hữu cho các doanh nghiệp, các cá nhân yêu thích và có nhu cầu sau khi Đường hoa 2024 kết thúc.

Toàn bộ số tiền ban tổ chức thu được từ 3 linh vật rồng và 2 cây hoàng kim sẽ được trao tặng cho các quỹ từ thiện.

Nhiều tiểu cảnh cũng được khẩn trương hoàn thiện khi Tết Giáp Thìn đang đến gần.

Nhiều tiểu cảnh cũng được khẩn trương hoàn thiện khi Tết Giáp Thìn đang đến gần.

Chất liệu thân thiện môi trường với mây, tre... được ưu tiên sử dụng

Chất liệu thân thiện môi trường với mây, tre... được ưu tiên sử dụng

Sáng 31-1, hàng chục công nhân vẫn đang tất bật thi công đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn để kịp tiến độ. Theo dự kiến, đường hoa sẽ đón sớm những vị khách Việt kiều đến chiêm ngưỡng trong những ngày tới.

Sáng 31-1, hàng chục công nhân vẫn đang tất bật thi công đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn để kịp tiến độ. Theo dự kiến, đường hoa sẽ đón sớm những vị khách Việt kiều đến chiêm ngưỡng trong những ngày tới.

Đầu rồng bán kính hơn 2m, được các nghệ nhân vẽ hình ảnh rồng oai hùng, rực rỡ.

Đầu rồng bán kính hơn 2m, được các nghệ nhân vẽ hình ảnh rồng oai hùng, rực rỡ.

Các linh vật rồng được cấu tạo bằng thép tạo hình, với các mảnh nan ghép thân thiện môi trường.

Các linh vật rồng được cấu tạo bằng thép tạo hình, với các mảnh nan ghép thân thiện môi trường.

Công nhân chăm chút cho từng vảy con rồng với thân rồng dài 100m, lập kỷ lục mới trên đường hoa sau 21 năm. Gần 100 công nhân tất bật trên đường hoa để kịp tiến độ.

Công nhân chăm chút cho từng vảy con rồng với thân rồng dài 100m, lập kỷ lục mới trên đường hoa sau 21 năm. Gần 100 công nhân tất bật trên đường hoa để kịp tiến độ.

Hiện tại đường hoa đang dần thành hình, nổi bật nhất là hình ảnh 3 linh vật rồng đang dần lộ diện, nhiều người đi ngang qua cho biết họ thực sự ấn tượng bởi hình ảnh các linh vật rồng năm nay.

Hiện tại đường hoa đang dần thành hình, nổi bật nhất là hình ảnh 3 linh vật rồng đang dần lộ diện, nhiều người đi ngang qua cho biết họ thực sự ấn tượng bởi hình ảnh các linh vật rồng năm nay.

Hoa tươi cũng được tập kết về trên đường hoa. Dự kiến hơn 100.000 giỏ hoa được trang trí, khoe sắc năm nay.

Hoa tươi cũng được tập kết về trên đường hoa. Dự kiến hơn 100.000 giỏ hoa được trang trí, khoe sắc năm nay.

Thân rồng uốn lượn trong công đoạn hoàn thiện. Theo các công nhân, hiện đôi linh vật rồng chầu sen uốn lượn với tên gọi “Lưỡng Long triều liên" đã đạt khoảng 70%.

Thân rồng uốn lượn trong công đoạn hoàn thiện. Theo các công nhân, hiện đôi linh vật rồng chầu sen uốn lượn với tên gọi “Lưỡng Long triều liên" đã đạt khoảng 70%.

Mỗi linh vật có 5 đoạn thân uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100m. Cặp rồng này sẽ có miệng ngậm ngọc đường kính 50cm mô phỏng bằng mica đục, bên trong chứa đèn phát sáng về đêm.

Mỗi linh vật có 5 đoạn thân uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100m. Cặp rồng này sẽ có miệng ngậm ngọc đường kính 50cm mô phỏng bằng mica đục, bên trong chứa đèn phát sáng về đêm.

12 năm mới quay lại, con rồng ở đường hoa Nguyễn Huệ 2024 sẽ dài 100m12 năm mới quay lại, con rồng ở đường hoa Nguyễn Huệ 2024 sẽ dài 100m

Trải dài hơn 600m, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 tiếp tục tạo nên một không gian trải nghiệm đáng nhớ đối với người dân TP.HCM và du khách trong những ngày xuân mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên