
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - Ảnh: VINGROUP
Trong bản thông tin được công bố mới đây, Công ty CP Năng lượng VinEnergo cho biết có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài góp gần 1.417 tỉ đồng, tương đương 5% vốn. Cổ đông này là Dynamic Invest Group Limited, có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.
Trước đó, hồi tháng 3-2025, VinEnergo được thành lập với vai trò phụ trách lĩnh vực năng lượng tái tạo trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.
VinEnergo được xác định sẽ là đối tác liên danh cùng Vingroup đầu tư vào dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng. Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2025-2030 nếu được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
Theo bản đăng ký kinh doanh mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng. Trong đó, Vingroup góp 19%. Tỉ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%. Ngày 11-4-2025, ông Vượng cũng công bố dùng hơn 35 triệu cổ phiếu VIC đang nắm giữ góp vốn lập VinEnergo.
Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.
Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc lúc này là bà Nguyễn Thanh Thúy.
Tháng 6-2025, công ty tăng vốn lên 10.000 tỉ đồng trong đó có 2.900 tỉ đồng góp bằng tiền mặt, 7.100 tỉ đồng góp bằng các tài sản khác.
Đến ngày 22-10-2025, VinEnergo tiếp tục tăng vốn lên 28.335 tỉ đồng. Trong đó, gần 12.134 tỉ đồng (tương đương 44,59% vốn) được góp bằng tiền mặt.
Các tài sản khác chiếm 55,41%, tương đương hơn 15.701 tỉ đồng.

Thông tin về cổ đông ngoại của VinEnergo tại ngày 15-11-2025 - Ảnh: DKKD
Dynamic Invest Group Limited từng là cổ đông lớn của Công ty CP Vinpearl trước khi cổ phiếu này hủy niêm yết. Tại thời điểm tháng 3-2011, nhà đầu tư này sở hữu gần 20,3 triệu cổ phiếu, chiếm 11,28% vốn điều lệ của Vinpearl. Nhà đầu tư này thường xuyên mua bán cổ phiếu VPL.
Mới đây, VinEnergo điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung thêm ngành nghề hoạt động là ngành truyền tải và phân phối điện, chi tiết là bán buôn điện và bán lẻ điện.
Doanh nghiệp này từng đề xuất việc cho phép các đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị được trực tiếp tham gia thị trường điện cạnh tranh.
Theo đó, tại nhiều khu dân cư và khu đô thị, nhu cầu tiêu thụ điện rất lớn, nhưng hiện việc cung ứng hoàn toàn phụ thuộc vào EVN, trong khi chưa có cơ chế cho các đơn vị bán lẻ điện tư nhân tham gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận