
Lực lượng phường Thanh Khê xử lý lấn chiếm vỉa hè - Ảnh: B.D.
10h trưa, dù giữa nắng nóng gay gắt nhưng lực lượng công an, trật tự đô thị, bảo vệ an ninh cơ sở của phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) vẫn có mặt trên trục Trần Cao Vân để xử lý lấn chiếm vỉa hè.
Lực lượng chức năng mướt mồ hôi xử lý lấn chiếm vỉa hè
Tuyến đường Điện Biên Phủ nối trung tâm quận Liên Chiểu cũ về trung tâm TP Đà Nẵng những ngày qua được các lực lượng tập trung xử lý lấn chiếm vỉa hè.
Các vạch sơn phân định vị trí để xe, lối đi cho người đi bộ, khu vực được phép buôn bán đã được kẻ lên.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trưa 9-4 cho thấy vỉa hè đã thông thoáng hơn hẳn. Trước các cơ sở kinh doanh, những dãy xe máy được xếp ở khu vực sát lòng đường, khoảng tâm giữa vỉa hè được trả lại thành lối đi thông thoáng cho người đi bộ.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, nhân viên một siêu thị trên đường Điện Biên Phủ, cho biết nhiều ngày qua bà đi bộ từ nhà đến nơi làm việc rất thoải mái vì vỉa hè đã thông thoáng hơn.
Tuy vậy, ban đêm vỉa hè vẫn bị một số người bán hàng rong lấn chiếm.

Tuyến vỉa hè đường Điện Biên Phủ đã được trả lại cho người đi bộ - Ảnh: B.D.
"Được như mấy ngày qua là mừng lắm rồi vì lâu nay hầu như vỉa hè bị chiếm dụng. Nếu duy trì được lâu dài như hiện tại thì quá tốt, bộ mặt đường phố, các khu dân cư cũng thông thoáng hơn" - bà Hạnh nói.
Hình ảnh khang trang, gọn gàng hơn cũng thể hiện rõ trên các phố trung tâm như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Hàm Nghi… Tại các ngả đường, xe công vụ của lực lượng ra quân xuất hiện nhiều để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành. Các hộ cố tình vi phạm sẽ bị lập biên bản.
"Dẹp thì đơn giản, để dân chấp hành lâu dài mới khó"
Phó chủ tịch UBND phường Thanh Khê Hồ Văn Dũng cho biết những ngày qua, lực lượng phường liên tục xuống địa bàn để xử lý cả ngày lẫn đêm các vị trí bị người dân lấn chiếm, buôn bán trên vỉa hè.
Các trục đường trung tâm, "mặt tiền" của phường được làm trước, các khu dân cư và đường vùng ven sẽ làm những ngày tới.
Ông Dũng khẳng định chủ trương xử lý lấn chiếm, buôn bán kinh doanh trên vỉa hè của TP Đà Nẵng là hoàn toàn cần thiết bởi rất nhiều tuyến phố gần như không còn lối đi cho người đi bộ.

Các tuyến đường quanh bến xe Đà Nẵng bị biến thành nơi đặt hàng hóa - Ảnh: B.D.
"Mấy tuần nay lực lượng của phường đi làm liên tục, tập trung ở khu trung tâm trước vì những nơi này khách du lịch nhiều. Việc xử lý rất vất vả vì không chỉ giữa nắng nóng, làm kiên quyết mà còn bởi vỉa hè ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của các hộ dân, doanh nghiệp" - ông Dũng nói.
Là phường trung tâm của Đà Nẵng, Thanh Khê có tới hơn 200 tuyến phố trong diện được xử lý lấn chiếm vỉa hè lần này. Phó chủ tịch phường này cho biết để đảm bảo sự chấp hành và lâu dài cho người dân thì phường không xử lý đường đột, cưỡng chế ngay mà làm từng bước.
Đặc biệt, theo ông Dũng, việc lấn chiếm buôn bán trên vỉa hè là sai nhưng để "có tình, có lý", phường đã phân loại để xử lý làm sao vừa đảm bảo nghiêm minh nhưng cũng không triệt tiêu sinh kế của các hộ khó khăn.
"Các hộ kinh doanh có nhà mặt tiền, doanh nghiệp thì bắt buộc phải chấp hành, đây là điều không thể khác. Chúng tôi cũng phân loại các nhóm bán buôn trên vỉa hè theo nhóm hàng rong, lưu động…
Những người nào không phải của Thanh Khê buộc phải di chuyển về địa phương nơi cư trú. Bà con tại chỗ thì phường sẽ xác minh, gặp gỡ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để có cách hỗ trợ họ có nguồn sống.
Thực tế có những người bán hàng rong nhưng nuôi cả gia đình đau ốm, có người nuôi 3-4 con đi học đại học. Dù bán hàng trên vỉa hè là sai nhưng nếu trong khả năng của phường thì chúng tôi sẽ đặc biệt lưu ý những diện này" - ông Dũng nói.

Góc đường gần cầu vượt Ngã Ba Huế bị bao chiếm làm nơi kinh doanh - Ảnh: B.D.
Phó chủ tịch phường Thanh Khê cho biết sau khi rà soát sẽ đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy phương án hỗ trợ cho bà con được kinh doanh.
Hướng đi có thể là cho buôn bán theo giờ, theo khu vực đất trống chưa được sử dụng, hoặc đặt các tiệm ăn bán đồ mang đi để bà con vừa có thu nhập, vừa có thêm thời gian trong lúc chuyển đổi công việc, tìm địa điểm thuê cửa hàng.
"Anh em công an đi làm họ cũng trăn trở và nói với lãnh đạo phường rằng nhiều trường hợp rất tội nghiệp, lãnh đạo yêu cầu dẹp thì lực lượng làm được ngay nhưng cái quan trọng là làm gì để bà con có nguồn sống" - ông Dũng nói.
Kiên quyết xử lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh để làm gương
Tại phường Hội An, phường Hòa Khánh, An Khê… những ngày qua lực lượng chức năng cũng ra quân lập lại trật tự. Lãnh đạo các phường này cho biết quan điểm là làm ở khu trung tâm trước, vùng ven sau.
Đặc biệt, các trường hợp hộ kinh doanh, doanh nghiệp bao chiếm vỉa hè để làm chỗ đặt hàng hóa sẽ bị lực lượng chức năng "nhắm" tới trước tiên để đảm bảo tính nghiêm minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận