
Vỉa hè bị lấn chiếm khiến du khách phải đi bộ dưới lòng đường ở đường Trần Hưng Đạo - Ảnh: B.D.
Nêu thực trạng tại phố cổ thời gian qua, đại diện Công an phường Hội An cho biết sau khi sáp nhập Hội An là phường trung tâm tập trung đông khách du lịch, hoạt động thương mại, dịch vụ tấp nập nhất trong 3 phường, một xã đảo thuộc TP Đà Nẵng.
Hàng rong, lấn chiếm lòng đường ở Hội An vẫn phức tạp
Trong khi hệ thống đường phố nhỏ hẹp, vỉa hè không đảm bảo theo quy chuẩn thì việc kinh doanh ở trong khu phố cổ diễn ra sôi động, kéo theo một lượng lớn người bán hàng rong.
"Hiện nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán vẫn còn rất phổ biến. Hàng rong, xe đẩy, bảng hiệu, vật dụng sinh hoạt… chiếm dụng không gian công cộng, làm cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị", đại diện Công an phường Hội An nói.
Công an phường Hội An cũng cho biết qua rà soát, trên địa bàn phường có hàng chục điểm giữ xe nhưng nhiều nơi chưa được cấp phép, thu phí không đúng quy định. Các điểm này nằm sát khu phố đi bộ, khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra.

Các bãi giữ xe được tổ chức trên vỉa hè ở trung tâm khu phố cổ Hội An - Ảnh: B.D.
Bên cạnh đó, phương tiện du lịch như xe điện 4 bánh, taxi, xe hợp đồng… dừng đón trả khách sai quy định vẫn diễn ra phổ biến, một số phương tiện còn chạy không đúng tuyến được phép. Lực lượng chức năng tìm nhiều cách để xử lý nhưng được nơi này thì lại mất nơi khác.
Từ thực tế trên, Công an phường Hội An đề xuất cần tổ chức lại trật tự kinh doanh theo hướng lâu dài. Đồng thời quy hoạch rõ ràng các điểm đón trả khách, bãi giữ xe và công khai để người dân biết, thực hiện. Việc xử lý cần kiên quyết, đặc biệt với các trường hợp tái phạm.
Hội An sẽ kiên quyết dẹp lấn chiếm vỉa hè
Cuộc họp chiều 3-4 được phường Hội An mời thêm đại diện các tổ cộng đồng, các khu dân cư trong phố cổ để lắng nghe ý kiến.
Theo đại diện tổ dân phố An Hội, việc chỉnh trang đô thị, cấm buôn bán lấn chiếm vỉa hè và hàng rong đã được TP Hội An trước đây làm rất nhiều lần nhưng vẫn còn nhiều trường hợp chưa chấp hành nghiêm.
"Ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế, chủ yếu mang tính đối phó. Công tác tuyên truyền có lúc chưa sâu, chưa kịp thời", đại diện tổ dân phố An Hội nêu.
Theo đại diện tổ dân phố Phong Thọ, vai trò của cộng đồng trong giữ gìn trật tự đô thị quyết định đến việc phố xá có sạch sẽ, văn minh hay không. Một khi người dân chưa tham gia với trách nhiệm cao thì lực lượng chức năng sẽ rất khó giải quyết triệt để.

Người bán hàng rong trong khu vực kế trung tâm khu phố cổ - Ảnh: B.D.
"Chúng tôi cho rằng dẹp vỉa hè hiện nay phải chuyển từ tư duy đối phó sang tự quản. Một khi mỗi hộ kinh doanh tự ý thức giữ vỉa hè thông thoáng, không chèo kéo khách, có ý thức giữ gìn hình ảnh chung thì Hội An sẽ đẹp hơn", đại diện tổ dân phố Phong Thọ nói.
Trong cuộc họp chiều 3-4, đại diện các đơn vị và tổ dân phố tập trung nêu ý kiến và đề xuất ý tưởng quản lý hàng rong thích hợp để làm sao phố cổ Hội An văn minh nhưng cũng có nét riêng.
Lãnh đạo phường Hội An cho biết phường không đặt mục tiêu "xóa sổ" hàng rong nhưng trước bối cảnh hiện nay, hoạt động buôn bán hàng rong cần đi vào quy củ, có quy hoạch vị trí, người bán để quản lý tốt hơn.
Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, cho rằng giữ gìn trật tự đô thị không chỉ là nhiệm vụ quản lý hành chính mà còn là bảo vệ hình ảnh, thương hiệu của một đô thị di sản.
"Trong bối cảnh du lịch phục hồi mạnh mẽ, Hội An đứng trước yêu cầu phải quản lý hiệu quả hơn nhưng vẫn giữ được sự hài hòa, nhân văn và bản sắc riêng.
Việc lập lại trật tự trong các hoạt động du lịch, kinh doanh buôn bán lần này không thể làm theo phong trào, hình thức mà cần phối hợp đồng bộ, thực chất và lâu dài để người dân và du khách cảm nhận Hội An đẹp hơn" - ông Bình nhấn mạnh.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, mới đây UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Theo kế hoạch, thành phố Đà Nẵng không cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán; không được phép lắp đặt biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh, tượng trang trí, vật dụng… trên vỉa hè, lòng đường.
Nhiều ngày qua lực lượng chức năng đồng loạt ra quân để xử lý các trường hợp vi phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận