
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - Ảnh: LÊ TRUNG
Dưới chân đèo Hải Vân ở hướng TP Đà Nẵng sáng 8-4 là cảnh máy móc, nhân công tập trung thi công dự án tổ hợp nghỉ dưỡng Làng Vân và cảng Liên Chiểu.
So với thời điểm này năm trước, mức độ hoàn thiện của các công trình được đẩy lên rất nhanh.
Đà Nẵng đang thay đổi rất nhanh
Khu vườn của ông Nguyễn Tấn Khoa ở phường Hòa Hiệp Bắc cũ, nay là phường Hải Vân, lâu nay được trồng rau màu, cây ăn trái.
Hai năm trước, gia đình đã nhận được đền bù để tới nay chuyển qua đất cho các công trình xây dựng.
Ông Khoa cho biết khoảng 1 năm qua mọi thứ ở khu vực chân đèo Hải Vân thay đổi rất nhanh, không lâu nữa nơi đây sẽ là đô thị lớn gắn liền với bến cảng.
Cảnh thi công rầm rộ diễn ra tương tự ở các khu công nghiệp, các trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Đà Nẵng ra các khu vực lân cận. Đặc biệt, vệt đô thị từ biển Mỹ Khê về khu vực Núi Thành hiện có nhiều dự án đang xúc tiến các thủ tục, khởi công và đi vào thực tế xây dựng.
Tại công trường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan, các nhà thầu cũng đang tập trung nhân lực, lượng máy móc lớn để thi công.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra dự án tại Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - Ảnh: LÊ TRUNG
Tới nay khối lượng đã làm được trên 800 tỉ đồng. Đây là một trong những dự án lớn, kết nối liên trục giao thông để tăng lưu thông hàng hóa, xe cộ cho ngoại thành Đà Nẵng.
Tại dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đại lộ Võ Chí Công), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng cho biết tới nay các nhà thầu đã thi công tới các hạng mục chính như một số cầu trong dự án, thảm bê tông nhựa các đoạn tuyến, thi công điện chiếu sáng...
Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo TP Đà Nẵng, các nhà thầu đang tập trung tối đa máy móc, nhân công để công trình sớm về đích.
Dự án hạ tầng chiến lược này khi hoàn thành sẽ kết nối từ trung tâm Đà Nẵng vào các xã phía Nam, mở rộng không gian phát triển; tạo động lực lan tỏa đến công nghiệp, logistics, du lịch và đô thị…
Không chỉ các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, từ sau sáp nhập với Quảng Nam đến nay Đà Nẵng cũng thúc đẩy hàng loạt dự án kinh tế, du lịch lớn. Khu vực tập trung nhiều nhất là ở vệt ven biển Hội An, Thăng An, Núi Thành…
Khối lượng lớn dự án cần giải phóng mặt bằng
Theo thống kê từ các đơn vị, năm 2026 TP Đà Nẵng có hơn 404 dự án trong diện phải giải phóng mặt bằng với gần 50.000 bộ hồ sơ. Nhiều dự án được triển khai đi qua các làng mạc, khu dân cư, đất trồng hoa màu của người dân đòi hỏi khối lượng thủ tục lớn.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng cho biết trong năm 2026 đơn vị này được giao thực hiện hơn 3.000 tỉ đồng vốn đầu tư công với 76 dự án, nhiệm vụ.
Từ năm 2026 - 2030, đơn vị này sẽ trình chủ trương đầu tư 108 dự án với tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỉ đồng.

Đà Nẵng đang thu hút nguồn vốn lớn - Ảnh: B.D.
Cùng với đó có 21 dự án đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 9,5 ngàn tỉ đồng. Trong số này có các dự án lớn như Quốc lộ 14D, cụm nút giao thông Hòa Xuân, dự án đường sắt tốc độ cao…
Để đưa các dự án đi vào thi công, từ ra Tết đến nay liên tục các đoàn làm việc của TP Đà Nẵng được tổ chức xuống các xã phường, hiện trường dự án để nắm bắt tình hình, đốc thúc nhà đầu tư, tìm giải pháp gỡ vướng thủ tục.
Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết các dự án được quy hoạch, triển khai giai đoạn này mang tính quyết định để thành phố giải phóng nguồn lực, sớm trở thành trung tâm kinh tế, du lịch của miền Trung.
Do đó TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, chính quyền địa phương tập trung tối đa để ưu tiên hoàn tất giải phóng mặt bằng, thúc đẩy nhanh dự án đi vào khai thác.
Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết GRDP 3 tháng đầu năm của thành phố tăng 8,45% so với cùng kỳ năm 2025. Quy mô nền kinh tế đạt trên 75.000 tỉ đồng - tăng thêm hơn 8.000 tỉ đồng.
Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 19.760 tỉ đồng - tăng 38,1%. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 20.485,5 tỉ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ.
Các khu vực kinh tế đều ghi nhận tăng trưởng. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,05%; khu vực dịch vụ ước tăng 8,3%; khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,34% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 10,28%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận