
Công trình xây dựng ở Đà Nẵng gặp khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao - Ảnh: B.D.
Nhiều chủ công trình xây dựng, các đơn vị tư nhân cũng cho biết rất khó khăn để mua thép, gạch để công trình đúng tiến độ.
Giá cát Đà Nẵng vẫn cao chót vót
Câu chuyện giá cát xây dựng tại TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục nóng từ nhiều năm qua với việc nguồn cung không đủ nhu cầu, nhiều cuộc đấu giá mỏ cát trúng thầu cao ngất ngưởng, gây áp lực lên thị trường.
Khảo sát tại TP Đà Nẵng sáng 4-4 cho thấy giá cát xây vẫn neo ở mức trên 600.000 đồng/m3. So với 3-4 năm trước, mức giá này đã tăng hơn 50% nhưng một số thời điểm chủ các công trình không có cát để mua.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Viết Khuê, Giám đốc Công ty Xây dựng PKC Đà Nẵng, cho biết đơn vị này chịu áp lực rất lớn trong mấy năm qua vì giá cát tăng cao. Theo ông Khuê, sáng 4-4 giá cát xây được đầu mối báo mức 620.000 đồng/m3, trong khi đó ở giai đoạn 2022 giá cát chỉ quanh mốc 200.000 đồng/m3.

Không chỉ cát, giá sắt thép cũng tăng do chi phí xăng dầu liên tục tăng - Ảnh: B.D.
Theo ông Khuê, giá cát xây gần như đã thiết lập mặt bằng mức giá trên 500.000 đồng/m3 từ hai năm nay. Khó khăn nhất với nhà thầu xây dựng từ ra Tết đến nay là đồng loạt các loại vật liệu khác đều tăng từ 10%-20%.
"Giá gạch xây hiện nay đã ở mức 2.400 đồng/viên. Thép, xi măng cũng tăng giá do áp lực chi phí vận chuyển trong 2 tháng qua khiến các công ty xây dựng rất vất vả.
Chúng tôi mỗi năm thi công nhiều công trình dân dụng lớn, nhà xưởng… đa phần các hợp đồng đã ký và chốt giá từ trước nên bắt buộc phải làm. Để giảm chi phí, công ty phải đàm phán, trao đổi với chủ công trình để xin được bù giá" - ông Khuê nói.
Chủ nhà ở Đà Nẵng phải chi nhiều tiền hơn
Xây dựng nhà cửa, công trình trong giai đoạn giá vật liệu cao khiến nhiều chủ nhà tư nhân ở Đà Nẵng tăng chi phí. Tại phường Hòa Khánh, các trục đường như Trần Nguyên Đán, Kinh Dương Vương, khu đô thị Phước Lý xuất hiện nhiều công trình đang làm dang dở.
Ông Thái Thành Ý, đường Trần Nguyên Đán, cho biết ông tích góp để xây căn nhà 3 tầng khởi công từ ra Tết. Tới nay công trình đã gần xong phần thô, sắp tới phần hoàn thiện tô trát, nhưng giá vật liệu tăng liên tục khiến ông phải gánh chi phí lớn.

Công trình xây dựng của Công ty PKC Đà Nẵng vẫn phải tiếp tục thi công dù giá vật liệu tăng cao - Ảnh: B.D.
"Tôi thuê nhân công làm, mình tự mua vật liệu để tiết kiệm, nhưng từ ra Tết đến nay thấy vật liệu tăng khá nhiều. Như nhà tôi thì khái toán phần thô chi phí đã đội lên khoảng 20-30 triệu đồng, làm nhà ở giai đoạn này rất vất vả" - ông Ý nói.
Ông Phạm Việt Hải, chủ công trình ở đường Kinh Dương Vương, cũng cho biết tốn nhiều chi phí hơn để làm nhà so với khái toán ban đầu.
"Mấy năm nay giá cát quá cao nên chi phí xây một ngôi nhà cũng tăng theo. Khoảng 2 tháng nay do tình hình chiến tranh ở Iran nên giá các loạt vật tư cũng tăng, chúng tôi làm nhà giai đoạn này cũng phải ráng gồng gánh cho xong, chứ không thể bỏ dở được" - ông Hải nói.
Vì sao giá cát Đà Nẵng chưa hạ nhiệt?
Giá cát xây dựng ở Đà Nẵng bật tăng từ vài năm trở lại đây, một phần nguyên do là mỏ cát được hoạt động quá ít, trong khi thị trường xây dựng bùng nổ.
Tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng hiện nay đã thực hiện loạt giải pháp để hạ nhiệt nhưng tới nay giá vẫn còn rất cao.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố có 186 mỏ cát, sỏi được quy hoạch khai thác. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 11 mỏ được cấp phép dọc lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn và một số sông khác với tổng trữ lượng hơn 852.000m³, công suất khoảng 122.000m³/năm.
Thời gian qua, Đà Nẵng đã tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác một số vị trí mỏ, nhưng quy trình thủ tục để đưa mỏ cát vào hoạt động trải qua nhiều khâu, nên tới nay nguồn cát ra thị trường vẫn rất ít.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận