18/03/2026 19:26 GMT+7

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu công an vào cuộc kiểm tra giá cát

Nguồn cung nhỏ giọt trong khi nhu cầu xây dựng tăng mạnh khiến giá cát tại Đà Nẵng liên tục ở mức cao. Lãnh đạo thành phố yêu cầu siết lại quy trình, chấm dứt tình trạng mỏ trúng đấu giá nhưng chậm đưa vào khai thác.

Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu siết lại quy trình, chấm dứt tình trạng mỏ trúng đấu giá nhưng chậm đưa vào khai thác - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chiều 18-3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp về công tác quản lý khoáng sản, trong bối cảnh giá cát xây dựng trên địa bàn vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến nhiều công trình trọng điểm.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng An - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng - cho biết tính đến ngày 17-3, thành phố có 86 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

Trong đó 6 giấy phép thuộc thẩm quyền của bộ, gồm: 1 mỏ than đá, 1 đá ốp lát, 1 đá vôi xi măng, 3 nước khoáng.

Có 80 giấy phép thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) và UBND thành phố Đà Nẵng, trong đó 59 giấy phép do Quảng Nam cấp, 21 giấy phép do Đà Nẵng cấp.

Theo quy hoạch, khu vực có tới 186 mỏ cát, sỏi, nhưng đến nay mới chỉ cấp phép khai thác 11 mỏ cát tại khu vực Quảng Nam (cũ), với tổng trữ lượng hơn 852.000m³, công suất khoảng 122.000m³/năm.

Con số này được đánh giá là thấp so với nhu cầu thực tế, đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 từng xảy ra "cơn sốt" giá cát, khiến nhiều công trình đầu tư công chậm tiến độ.

Thời gian qua, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần yêu cầu rà soát, xử lý tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Tuy nhiên theo báo cáo, một số mỏ đã hoàn tất đấu giá, được công nhận kết quả nhưng vẫn chậm triển khai do vướng thủ tục.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các đơn vị liên quan phải làm rõ nguyên nhân, không để kéo dài tình trạng "trúng đấu giá rồi để đó".

Đà Nẵng - Ảnh 2.

Một tàu khai thác cát ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Hưng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy trình chặt chẽ nhưng rút gọn, minh bạch từ khâu đấu giá đến cấp phép khai thác.

"Tất cả các mỏ đã có trong quy hoạch gồm đá, cát, đất san lấp phải được đưa ra thị trường, không để nằm trên giấy. Phải xác định khoáng sản là trận địa quan trọng, chủ lực đóng góp vào sự phát triển của thành phố", ông Hưng nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu công an vào cuộc, xem quản lý khoáng sản là nhiệm vụ trọng điểm nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng.

Đối với các khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng nhưng chưa khai thác, các đơn vị phải báo cáo rõ vướng mắc, thời hạn xử lý.

Thành phố sẽ thành lập tổ công tác để tháo gỡ, đồng thời công khai kế hoạch đấu giá các mỏ trên phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử, đảm bảo minh bạch trong khai thác khoáng sản.

Quy hoạch tới 186 mỏ cát nhưng vì sao giá cát Đà Nẵng vẫn 'neo' cao, ảnh hưởng công trình trọng điểm - Ảnh 1.Thiếu cát làm đường, bộ trưởng Xây dựng ra công điện

Do nhiều dự án quan trọng quốc gia thiếu cát, đá để thi công, bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành công điện gửi 44 địa phương đề nghị đẩy nhanh tiến độ cung cấp vật liệu phục vụ các dự án.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất