Xe
23/09/2023 19:00 GMT+7

Xu hướng sống trong nhà di động tăng nhanh, do không cáng đáng nổi tiền thuê nhà

Dù thể hiện bằng những hình ảnh đẹp đẽ trên mạng xã hội, thực tế nhiều người chọn sống trong nhà di động chỉ vì không thể thuê hoặc mua được nhà truyền thống.

Những hình ảnh "màu hồng" về cuộc sống trong nhà di động đã trở thành chủ đề phổ biến trên mạng xã hội. Song với nhiều người, việc sống trong nhà di động chỉ để tiết kiệm tiền - Ảnh: kei_vanlife/X

Những hình ảnh "màu hồng" về cuộc sống trong nhà di động đã trở thành chủ đề phổ biến trên mạng xã hội. Song với nhiều người, việc sống trong nhà di động chỉ để tiết kiệm tiền - Ảnh: kei_vanlife/X

Emma Orlando quyết tâm vào một đại lý bất động sản, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ tiết kiệm được gì nếu phải chi ít nhất 1.000 bảng Anh (30,2 triệu đồng) mỗi tháng cho tiền thuê nhà. Vì vậy, 3 năm trước, cô đã có quyết định ấn tượng. Cô gái 28 tuổi đã chuyển vào sống trong một căn nhà di động để giảm chi phí. 

Chỉ khoảng 3 năm sống và làm việc ở đó, cô đã tiết kiệm được 50.000 bảng Anh cho việc mua nhà ở Cornwall, Anh.

Emma dựng nhà di động với sự giúp đỡ của một người bạn, dựa vào video hướng dẫn trên mạng. Không chỉ sống ở đó, do làm freelancer ngành marketing, đây cũng là văn phòng của Emma. Cô cho biết vận hành motorhome này không khác gì những ô tô bình thường khác.

Sống vui vẻ trong nhà di động, nhưng Emma Orlando cũng thừa nhận có những bất tiện - Ảnh:

Sống vui vẻ trong nhà di động, nhưng Emma Orlando cũng thừa nhận có những bất tiện - Ảnh:

Giấc mơ sở hữu nhà ở ngày càng xa vời với người trẻ, do lãi suất vay mua nhà tăng cao, tiền lương không theo kịp giá bất động sản.

Theo đại lý bất động sản Zoopla của Anh, để mua nhà, trung bình phải đặt cọc 34.500 bảng. Nhiều người khó có được số tiền này nếu không có sự hỗ trợ của gia đình. Điều này buộc những người trẻ ngày nay phải có cách thích nghi mới.

Khác với Việt Nam, giới trẻ phương Tây có xu hướng sống riêng ngay khi đủ tuổi trưởng thành. Những ai còn sống với bố mẹ đều bị xem là "hiện tượng lạ", "ăn bám"... Điều này thể hiện rất rõ trong bộ phim hài lãng mạn nổi tiếng Failure to Launch kể về một thanh niên 35 tuổi vẫn sống ở nhà bố mẹ.

Do không đủ khả năng mua nhà, những "Tripp" đời thực (Tripp là tên nhân vật chính trong phim) xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng hạn, ở Anh, ước tính số người sống với bố mẹ ngày nay nhiều hơn khoảng 700.000 người so với một thập niên trước.

Một bộ phận không mua được nhà chọn cách sống trong nhà di động. Sự phát triển của hình thức làm việc từ xa càng hỗ trợ cách sống này.

Cuộc sống trong nhà di động không chỉ có những điều đẹp đẽ - Ảnh: sam/X

Cuộc sống trong nhà di động không chỉ có những điều đẹp đẽ - Ảnh: sam/X

Hiệp hội National Caravan Council đại diện cho những người sống trong nhà di động ở Anh cho biết doanh số bán motorhome tăng đều đặn mỗi năm kể từ 2013, đạt đỉnh điểm trong thời COVID-19.

Người phát ngôn Rebecca Hutton cho biết: "Do giá thuê/mua nhà và chi phí sinh hoạt tăng, một nhóm người đã chọn nhà di động thay thế cho nhà ở truyền thống".

Amy Nicholson là một trong những người như vậy khi sống trong xe van cách đây 2 năm, sau một thời gian sống cùng bố mẹ ở Kent. Với sự hỗ trợ của cha mẹ, Amy đã cải tạo xe van thành nhà di động với pin năng lượng mặt trời.

"Trước khi chuyển đến sống với bố mẹ, tôi phải chi 1.200 bảng (36,2 triệu đồng) mỗi tháng để thuê nhà và các hóa đơn điện, nước. Do đó, có thể nói giờ tôi tiết kiệm được một khoản lớn".

Nhờ pin năng lượng mặt trời, cô chủ yếu phải trả tiền cho gas đun nấu (40 bảng/năm) và tiền thuê vị trí đậu xe. Nhờ đó, cô đã tiết kiệm được tiền mua một ngôi nhà nhỏ, dù vẫn cần sự hỗ trợ của cha mẹ, nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhờ sống trong nhà di động, Amy Nicholson mới có thể tiết kiệm tiền mua nhà - Ảnh: Amy Nicholson/Facebook

Nhờ sống trong nhà di động, Amy Nicholson mới có thể tiết kiệm tiền mua nhà - Ảnh: Amy Nicholson/Facebook

Lewis Nyman, 36 tuổi, cũng chọn cách sống tương tự để tiết kiệm tiền. Anh đã trả 750 bảng/tháng cho một căn hộ chung, sau đó là hơn 1.000 bảng/tháng thuê căn riêng ở Brighton.

Nhưng nhờ sống trong nhà di động, anh đã tiết kiệm được 25.000 bảng.

Dù vậy, anh cũng thừa nhận lối sống này không thuận tiện vào mùa đông. Dẫu sao, một căn nhà di động thường không đủ ấm cúng như một căn hộ truyền thống. Ngay cả đốt lò sưởi cũng trở nên khó khăn.

Do có thể làm từ xa, anh dự định chuyển đến Tây Ban Nha hoặc bất động sản trong những tháng mùa đông.

Sống trong nhà di động, Lewis Nyman không chỉ tiết kiệm tiền, mà nhờ đó còn nảy ra ý định kinh doanh cho thuê motorhome - Ảnh: Love Campers/Instagram

Sống trong nhà di động, Lewis Nyman không chỉ tiết kiệm tiền, mà nhờ đó còn nảy ra ý định kinh doanh cho thuê motorhome - Ảnh: Love Campers/Instagram

Không chỉ những người độc thân, hai vợ chồng Robert và Mariona Bolohan, 29 và 27 tuổi, cũng đã sống trong nhà di động hơn một năm trước. Họ không thể tiết kiệm được tiền mua nhà khi sống theo cách truyền thống.

Nhưng nếu nhiều người coi đây chỉ là hình thức sống tạm thời cho đến khi tiết kiệm đủ tiền, hai vợ chồng Bolohan lại trở nên thực sự thích cách sống này. Do đó, họ sẽ sống trong nhà di động lâu hơn dự định.

Tuy nhiên họ thừa nhận cuối cùng cũng phải "an cư lạc nghiệp", nên họ vẫn đang đầu tư vào một bất động sản ở Catalonia, Tây Ban Nha.

Nhờ sống trong nhà di động, hai vợ chồng tiết kiệm được khoảng 18.000 bảng mỗi năm - Ảnh: The Telegraph

Nhờ sống trong nhà di động, hai vợ chồng tiết kiệm được khoảng 18.000 bảng mỗi năm - Ảnh: The Telegraph

Vỡ mộng theo trend nhà di động khi thấy cuộc sống màu hồng trên mạng xã hộiVỡ mộng theo trend nhà di động khi thấy cuộc sống màu hồng trên mạng xã hội

“TikTok nói với tôi ‘nghèo là kiểu giàu mới’, hóa ra không phải vậy”, một người thử đi theo xu hướng sống trong nhà di động cảm thán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên