Xác minh tin 34 sinh viên bị 'giáo sư Harvard' bán dâm

Video trên TikTok và YouTube nói FBI, ICE giải cứu 34 nữ sinh bị “giáo sư Harvard” buôn bán tình dục trên du thuyền gần Miami, nhưng đây là thông tin bịa đặt và không được giới chức Mỹ xác nhận.

Xác minh tin 34 sinh viên bị 'giáo sư Harvard' bán dâm - Ảnh 1.

Một video trên TikTok lan truyền về việc các đặc vụ FBI và ICE đột kích một du thuyền gần thành phố Miami - Mỹ để giải cứu 34 sinh viên bị một giáo sư Harvard buôn bán tình dục đăng tải ngày 31-12-2025 (giờ địa phương) - Ảnh: TikTok/@talkflowlive

Theo trang kiểm chứng Lead Stories, thông tin nói trên xuất phát từ một video đăng trên TikTok ngày 31-12-2025 với chú thích: "FBI & ICE Raid Luxury Yacht off Miami - 34 Students Trafficked by Harvard Professor" (tạm dịch: FBI (Cục Điều tra liên bang Mỹ) và ICE (Cơ quan Thực thi di trú và hải quan) đột kích du thuyền gần Miami để giải cứu 34 sinh viên bị giáo sư Harvard buôn bán tình dục).

Trong video, người dẫn chuyện mô tả một cuộc đột kích diễn ra ngày 8-6-2024, cách bờ biển Miami khoảng 47 dặm, nơi 34 phụ nữ trẻ bị giam giữ và ép bán dâm trên một du thuyền sang trọng.

Nhân vật bị cáo buộc là một phụ nữ mang tên Dr. Yasmin Abdi-Mohamed, được giới thiệu là có bằng tiến sĩ từ Harvard, là giáo sư được phong hàm tại Đại học Georgetown và điều hành một chương trình "cố vấn lãnh đạo" để tuyển mộ sinh viên.

Tuy nhiên, Lead Stories kiểm chứng rằng toàn bộ câu chuyện là bịa đặt. Video gốc được đăng trên YouTube ngày 30-12-2025, và ngay trong phần mô tả đã nêu rõ nội dung "không phản ánh sự kiện có thật và không đại diện cho bất kỳ cơ quan chính thức nào".

Các tìm kiếm độc lập trên Google, Google News và Yahoo News không cho thấy bất kỳ thông báo hay bài báo nào từ FBI, ICE hoặc truyền thông Mỹ liên quan đến một cuộc đột kích du thuyền như mô tả.

Ngoài ra, cũng không tồn tại hồ sơ vụ án nào trên hệ thống Tòa án liên bang Mỹ (PACER) liên quan đến nhân vật được nêu trong video.

Lead Stories cũng không tìm thấy bằng chứng cho thấy "giáo sư" nói trên tồn tại.

Không có công trình học thuật nào mang tên người này trên Google Scholar, và các dữ liệu công khai cho thấy một người trùng tên từng là trẻ vị thành niên vào năm 2017 - điều khiến việc sở hữu bằng tiến sĩ và đạt học hàm giáo sư trong thời gian ngắn như vậy là không khả thi.

Theo quy định của Đại học Georgetown, một giảng viên toàn thời gian phải mất ít nhất bảy năm giảng dạy và đánh giá học thuật mới có thể được xét phong hàm giáo sư chính thức.

Vì vậy, câu chuyện FBI hay ICE từng đột kích du thuyền ngoài khơi Miami để giải cứu 34 sinh viên bị buôn bán tình dục là tin giả. Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội là sản phẩm hư cấu, dễ gây hiểu nhầm và đánh lạc hướng dư luận.

34 sinh viên bị 'giáo sư Harvard' bán dâm trên du thuyền gần Miami được FBI, ICE giải cứu là tin giả - Ảnh 3.Người dân New York ném tuyết vào đặc vụ ICE để phản đối chính sách nhập cư của ông Trump?

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cuối tháng 12 được cho là ghi lại cảnh người dân New York ném bóng tuyết vào các đặc vụ ICE, nhằm phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: FBI ICE Harvard Sinh viên Miami

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất